
UBND TP.HCM xây dựng phương án không quá 18 cơ quan chuyên môn thuộc thành phố - Ảnh: CHÂU TUẤN
Theo dự thảo tờ trình, UBND TP.HCM dự kiến đề xuất HĐND TP.HCM quy định số lượng cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP không quá 18 cơ quan, thay vì 15 cơ quan chuyên môn đang được tổ chức hiện nay.
Đồng thời, dự thảo cũng đề xuất UBND TP.HCM được tổ chức không quá 5 cơ quan hành chính.
Theo UBND TP.HCM, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, bộ máy các cơ quan chuyên môn của thành phố đã được tổ chức lại.
Sau khi hợp nhất TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, 43 cơ quan chuyên môn của ba địa phương được sắp xếp còn 15 cơ quan chuyên môn thuộc UBND TP.HCM và 1 cơ quan chuyên môn được thành lập thí điểm theo Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội.
Ở khối cơ quan hành chính khác thuộc UBND TP, số lượng cũng được sắp xếp từ 6 còn 4 cơ quan.
Tại cấp xã, 167/168 đơn vị hành chính cấp xã được tổ chức 3 phòng chuyên môn và 1 trung tâm phục vụ hành chính công. Riêng xã đảo Thạnh An không tổ chức các phòng chuyên môn tại thời điểm sắp xếp.
Từ thực tế tổ chức bộ máy sau sắp xếp, dự thảo nghị quyết dự kiến bổ sung hai loại hình tổ chức hành chính.
Thứ nhất là các tổ chức hành chính thuộc cơ cấu tổ chức của chi cục và tương đương thuộc sở. Thứ hai là các tổ chức hành chính thuộc đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND TP, thực hiện nhiệm vụ chính trị và quản lý nhà nước.
Đối với cấp xã, dự thảo quy định UBND cấp xã được tổ chức 5 cơ quan hành chính, gồm các phòng chuyên môn và trung tâm phục vụ hành chính công.
HĐND cấp xã quyết định việc thành lập các cơ quan này. Thành phố sẽ hướng dẫn về tên gọi, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức.
Việc quy định số lượng cơ quan chuyên môn, cơ quan hành chính tại các cấp được UBND TP.HCM đưa vào dự thảo nghị quyết để làm cơ sở tổ chức bộ máy phù hợp với quy định mới và tình hình thực tế sau khi sắp xếp đơn vị hành chính.
Dự thảo nghị quyết hiện đang được UBND TP.HCM xây dựng để hoàn thiện trước khi thực hiện các bước tiếp theo và trình HĐND TP.HCM.
Cơ sở từ Luật Phát triển đô thị
Luật Phát triển đô thị quy định HĐND TP.HCM có thẩm quyền quyết định số lượng, việc thành lập, tổ chức lại, giải thể cơ quan chuyên môn và tổ chức hành chính khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố.
Luật cũng cho phép thành phố ban hành văn bản quy phạm pháp luật để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành và có thể quy định khác với văn bản của cơ quan Trung ương trong phạm vi được giao. Đây là cơ sở để HĐND TP.HCM ban hành nghị quyết về tổ chức bộ máy của thành phố.
.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận