29/10/2022 19:51 GMT+7

UAV tập kích Crimea 'quy mô lớn nhất' vào Hạm đội Biển Đen, Nga cáo buộc Ukraine và Anh đứng sau

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Quân đội Nga cáo buộc Anh giúp Ukraine lên kế hoạch thực hiện cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) nhằm vào Nga ở cảng Sevastopol thuộc bán đảo Crimea hôm nay 29-10.

UAV tập kích Crimea quy mô lớn nhất vào Hạm đội Biển Đen, Nga cáo buộc Ukraine và Anh đứng sau - Ảnh 1.

Các tàu Hải quân Nga đang neo đậu tại cảng Sevastopol trên Biển Đen ở Crimea - Ảnh: REUTERS

Ngày 29-10, Thống đốc Sevastopol Mikhail Razvozhayev (do Nga bổ nhiệm) cho biết Hạm đội Biển Đen của Nga đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố Sevastopol, tây nam bán đảo Crimea (Nga sáp nhập năm 2014) cùng ngày.

"Bắt đầu từ lúc 4h30 sáng nay (giờ địa phương), nhiều hệ thống phòng không khác nhau ở Sevastopol đã đẩy lùi cuộc tấn công bằng UAV. Tất cả UAV đều đã bị bắn hạ" - Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết trên Telegram.

Theo Hãng tin AFP, ông nói đây là cuộc tấn công UAV với "quy mô lớn nhất" nhằm vào bán đảo Crimea kể từ khi Nga bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine hồi tháng 2.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó cho biết một trong các tàu của họ đã bị thiệt hại "nhẹ" do cuộc tấn công.

"Công tác chuẩn bị cho hành động khủng bố này và việc đào tạo các quân nhân của Trung tâm Điều hành hàng hải đặc biệt số 73 của Ukraine được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Anh đóng tại thành phố Ochakiv trong vùng Mykolaiv của Ukraine" - Bộ Quốc phòng Nga cáo buộc.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm các tàu của Hạm đội Biển Đen bị nhắm tới trong cuộc tấn công nói trên là những tàu "tham gia đảm bảo an ninh cho 'hành lang ngũ cốc', một phần của sáng kiến quốc tế nhằm xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine".

Hiện tại phía Ukraine chưa lên tiếng về vụ UAV tập kích bán đảo Crimea.

Cầu Crimea tới 2023 mới sửa xong; Ông Zelensky khẳng định sẽ chiến thắng Cầu Crimea tới 2023 mới sửa xong; Ông Zelensky khẳng định sẽ chiến thắng

TTO - Việc sửa chữa cầu Crimea bị hư hỏng sau vụ nổ có thể tới tháng 7-2023 mới hoàn thành. Vụ việc khiến phía Nga trả đũa bằng việc bắn tên lửa trúng các cơ sở năng lượng, gây mất điện và gián đoạn nguồn cung cấp nước.

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên