27/05/2022 00:37 GMT+7

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thay đội trưởng sau SEA Games 31

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Hai đội bóng cùng bảng C vòng chung kết U23 châu Á 2022 là đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Thái Lan đã đồng loạt thay đội trưởng cho giải đấu sẽ diễn ra tại Uzbekistan vào tháng tới.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thay đội trưởng sau SEA Games 31 - Ảnh 1.

Bùi Hoàng Việt Anh (giơ tay chiến thắng) cùng các đồng đội ngâm nước đá sau một buổi tập tại UAE - Ảnh: VFF

Ở SEA Games 31, đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam là tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Hai đội phó là tiền vệ Lý Công Hoàng Anh và tiền đạo Nguyễn Tiến Linh. Trong đó, Hùng Dũng và Tiến Linh là 2 trong số 3 cầu thủ quá tuổi bên cạnh tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức.

Và giờ, khi các cầu thủ quá tuổi không tham dự vòng chung kết (VCK) U23 châu Á 2022, đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời tân HLV Gong Oh Kyun đã bầu ban cán sự mới. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh là đội trưởng, cùng 2 đội phó là thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền vệ Lý Công Hoàng Anh.

Tương tự như đội tuyển U23 Việt Nam, U23 Thái Lan cũng thay đổi ban cán sự cho VCK U23 châu Á 2022. Hậu vệ Kritsada Kaman là đội trưởng, và đội phó là Thanawat Suengchitthawon - ngôi sao đang khoác áo đội trẻ CLB Leicester City (Anh). Còn tại SEA Games 31, thủ môn quá tuổi Kawin Thamsatchanan là đội trưởng.

U23 Việt Nam và U23 Thái Lan thay đội trưởng sau SEA Games 31 - Ảnh 2.

Hậu vệ Kritsada Kaman là tân đội trưởng của U23 Thái Lan - Ảnh: AFC

Ở VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Thái Lan ngay trận mở màn vào ngày 2-6. So với SEA Games 31, lực lượng U23 Việt Nam có thể nói không tốt như trước sau khi mất 3 cầu thủ quá tuổi. Đội tuyển U23 Việt Nam đang tập huấn tại Dubai (UAE) và sẽ có trận giao hữu với U23 UAE vào ngày 28-5.

Trong khi đó, U23 Thái Lan lại có lực lượng mạnh hơn hẳn ở SEA Games 31 khi bổ sung thêm một loạt cầu thủ giỏi đang thi đấu trong nước và nước ngoài với mục tiêu lọt vào tứ kết.

Nổi bật là tiền vệ Thanawat Suengchitthawon (Leicester City, Anh), Channarong (Union Adarve, Tây Ban Nha), tiền đạo Suphanat Mueanta (Buriram, Thái Lan), Achitpol Keereerom (FC Augsburg II, Đức), Marcel Sieghart (TSV Rain am Lech, Đức), hậu vệ Nicholas Mickelson (OB, Đan Mạch), Yannick Nussbaum (BSC Young Boys, Thụy Sĩ)

Sau trận mở màn với U23 Thái Lan, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Hàn Quốc (ngày 5-6) và U23 Malaysia (ngày 8-6). 

Để đòi nợ U23 Việt Nam, U23 Thái Lan triệu tập 9 ngôi sao đang đá ở châu Âu Để đòi nợ U23 Việt Nam, U23 Thái Lan triệu tập 9 ngôi sao đang đá ở châu Âu

TTO - Để 'đòi nợ' U23 Việt Nam tại Giải vô địch U23 châu Á 2022, HLV tuyển U23 Thái Lan Worrawoot Srimaka đã gọi đến 9 cầu thủ đang chơi bóng ở châu Âu, kết hợp cùng với đội hình á quân SEA Games 31.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên