02/01/2020 16:11 GMT+7

U23 Việt Nam "mơ" ăn tết ở Thái Lan, giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Nếu đội tuyển U23 Việt Nam giành quyền vào chơi trận chung kết của vòng chung kết U23 châu Á 2020, đội tuyển sẽ ăn tết tại Thái Lan. Điều này đồng nghĩa với việc U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

U23 Việt Nam mơ ăn tết ở Thái Lan, giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020 - Ảnh 1.

Người hâm mộ Việt Nam hi vọng U23 Việt Nam có thể tái lập kỳ tích tại Thường Châu 2018 - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Đó là chia sẻ của ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF - trong cuộc gặp gỡ báo chí ngày 2-1.

Ông Tuấn cho biết dù có vất vả hơn nữa, VFF cũng sẵn sàng để U23 Việt Nam có cơ hội giành vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Nếu đội tuyển U23 VN được chơi ở trận chung kết vào mùng 2 1 Tết Canh Tý sắp tới, đó sẽ là hạnh phúc của người hâm mộ Việt Nam.

Năm 2019, bóng đá Việt Nam đã gặt hái những thành công vang dội khi lần đầu tiên trong lịch sử giành cả 2 HCV bóng đá nam - nữ tại SEA Games 30. Đây là dấu son với lịch sử bóng đá và thể thao Việt Nam.

Nhiệm vụ đặt ra với bóng đá Việt Nam năm 2020 vì thế càng nặng nề. Mục tiêu mà bóng đá Việt Nam hướng tới trong năm 2020 là: tuyển U23 VN giành vé đến Olympic Tokyo 2020, đội tuyển quốc gia bảo vệ thành công HCV AFF Cup, đội tuyển nữ VN bảo vệ thành công HCV Đông Nam Á. Với đội tuyển quốc gia nam, năm 2020 còn thi đấu 3 trận cuối của vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Mục tiêu của đội tuyển nam là vượt qua vòng loại thứ 2 để góp mặt tại vòng loại cuối cùng.

Phát biểu với báo chí, ông Trần Quốc Tuấn nói: "Với đội tuyển quốc gia nam, giành HCV AFF 2018 đã khó, bảo vệ được nó lại càng khó khăn. Nhiệm vụ với đội tuyển nam trong năm 2020 là rất nặng nề nhưng tôi tin với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng với may mắn, đội tuyển phấn đấu bảo vệ HCV AFF Cup và vượt qua vòng loại thứ 2 World Cup 2022".

Về mục tiêu hướng đến World Cup nữ 2023 và World Cup nam 2026 của bóng đá Việt Nam, ông Tuấn cho biết VFF đã có những kế hoạch cụ thể để thực hiện tham vọng này. Trước mắt, VFF sẽ cải tiến hệ thống thi đấu của bóng đá trẻ Việt Nam. Từ năm 2020, các cầu thủ trẻ U15 và U17 Quốc gia thay vì chỉ được đá 10 trận/năm sẽ được đá từ 25- 26 trận/năm.

Ông Tuấn nói: "Tại World Cup nữ 2023, FIFA sẽ nâng số đội từ 16 lên 24. Trong khi đó tại World Cup nam 2026, FIFA sẽ nâng số đội từ 32 lên 48, châu Á vì thế sẽ có 8,5 suất tham dự giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Xây dựng đề án đưa bóng đá Việt Nam đến World Cup, chúng tôi rất hi vọng tại World Cup 2026, Đông Nam Á sẽ có một đại diện có mặt tại giải đấu này, khi có cơ hội bóng đá Việt Nam sẽ nắm lấy".


Tối mùng 2 tết hẹn nhau xem bóng đá Tối mùng 2 tết hẹn nhau xem bóng đá

TTO - Chiều nay (1-1-2020), đội tuyển U23 Việt Nam lên đường sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 với mục tiêu nỗ lực giành chiếc vé tham dự Olympic Tokyo 2020.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên