
U23 Thái Lan (trái) thua ngược U23 Úc ở trận ra quân Giải U23 châu Á 2026 - Ảnh: AFC
Chỉ trong hơn 10 phút đầu trận, U23 Thái Lan đã để lại những pha bóng đáng chú ý nhất trận. Đầu tiên là bàn thắng đầy bất ngờ của Sittha Boonlha ở phút thứ 8.
Chân sút mang áo số 6 tung cú sút ở rìa vòng cấm khiến bóng bị đổi hướng đi vào lưới, giúp U23 Thái Lan vượt lên. Nhưng niềm vui đến chưa được lâu thì đội bóng Đông Nam Á đã sớm chịu thiệt.
Phút 11, Phon-Ek Maneekorn vào bóng ác ý bằng gầm giày với Jordi Valadon. Sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Kim Yu Jeong đã rút thẻ đỏ với hậu vệ mang áo số 21.
Chơi thiếu người buộc U23 Thái Lan phải lùi sâu. Từ đó, U23 Úc mới bắt đầu có những pha triển khai sáng nước. Mathias Macallister là người tích cực dứt điểm nhất, khi có ít nhất 2 lần khiến thủ thành Boonloet phải trổ tài.
Nhưng cuối cùng thì U23 Úc vẫn phải nhờ tới một tình huống phạt đền gây hoang mang mới có thể gỡ hòa. Dukuly đi bóng rồi bị Phichitchai phạm lỗi. Điểm va chạm khá nhạy cảm và ban đầu thì trọng tài Kim chỉ cho U23 Úc một quả phạt ngoài vòng cấm.

Tấm thẻ đỏ của Phon-Ek Maneekorn là bước ngoặt của trận đấu - Ảnh: THAI NT
Nhưng rồi sau đó, bà lại đổi ý, đưa điểm đá phạt vào chấm 11 mét sau khi VAR can thiệp. Nhờ đó, Ethan Alagich mới có thể gỡ hòa cho U23 Úc ở phút 29. Chỉ 1 phút sau, Macallister cứa lòng đẹp mắt nâng tỉ số lên 2-1.
U23 Thái Lan có dấu hiệu lúng túng và liên tục để lộ ra khoảng trống. Nếu không có sự xuất sắc của thủ thành Boonloet thì có lẽ họ đã vỡ trận. Về cuối hiệp, Chawanwit bỏ lỡ khó tin trước khung thành rộng mỡ.
Sang hiệp 2, U23 Thái Lan gây bất ngờ bằng việc dâng cao, gây sức ép. Họ tạo ra cảm giác rằng vẫn có đủ 11 cầu thủ trên sân. Nhưng dù có lúc khiến đối phương lúng túng, thì họ cũng không thể làm gì khi bóng ở gần vòng cấm.
U23 Úc cũng không chơi quá hay, vì vậy trận đấu dừng ở tỉ số 2-1. Không chỉ ra quân thất bại ở U23 châu Á 2026, U23 Thái Lan còn mất đi trụ cột quan trọng vì thẻ phạt.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận