05/08/2022 21:17 GMT+7

U19 Việt Nam thắng nhẹ nhàng trận ra quân Giải U19 quốc tế 2022

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tối 5-8, tuyển U19 Việt Nam có khởi đầu tốt tại Giải U19 quốc tế 2022 với chiến thắng 2-0 trước Myanmar.

U19 Việt Nam thắng nhẹ nhàng trận ra quân Giải U19 quốc tế 2022 - Ảnh 1.

Tiền vệ công Nguyễn Văn Trường ghi bàn mở tỉ số cho U19 Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Ở trận đấu với Myanmar trên sân Bình Dương, tuyển U19 Việt Nam tung ra sân đội hình với nhiều gương mặt mới như trung vệ Nguyễn Đức Anh, tiền vệ Nguyễn Thái Sơn, Nguyễn Ngọc Mỹ, Nguyễn Đăng Dương bên cạnh các trụ cột đã giành hạng ba tại Giải U19 Đông Nam Á 2022 hồi tháng trước.

Mở đầu trận đấu, U19 Việt Nam nhanh chóng tạo được thế áp đảo trước đối thủ. Bộ ba tấn công trụ cột Văn Khang, Văn Trường, Quốc Việt liên tục tạo ra được những tình huống phối hợp trực diện vòng cấm U19 Myanmar. Và một trong số đó đã mang về bàn thắng mở tỉ số.

Phút thứ 7, Văn Khang nhận bóng trước khu vực 16m50, thực hiện đường chọc khe tốt đúng đà băng xuống của Văn Trường. Tiền vệ mang áo số 14 có không gian trống trải để thực hiện cú sút nhanh, hạ gục thủ môn Aung Pyae, mở tỉ số 1-0 cho U19 Việt Nam.

Sau bàn thắng, tinh thần của các cầu thủ U19 Việt Nam lên cao, đặc biệt là những cầu thủ mới như Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Ngọc Mỹ. Hai tiền vệ cánh này liên tục hoán đổi vị trí, mạnh dạn thi triển kỹ thuật cũng như xâm nhập vòng cấm đối thủ.

Phút 33, trong một tình huống tấn công ở cánh trái, Đăng Dương thực hiện pha đánh gót tinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho Văn Khang căng ngang tầm thấp vào vòng 5m50, Ngọc Mỹ như "từ dưới đất chui lên" đệm bóng cận thành, nâng tỉ số lên 2-0 cho U19 Việt Nam.

Thời gian còn lại của trận đấu, U19 Việt Nam vẫn thi đấu lấn lướt hơn. Tuy nhiên vì ban huấn luyện chủ yếu thử nghiệm nhân sự, chiến thuật mới nên các tình huống tấn công giảm đi sự sắc bén.

U19 Việt Nam thắng nhẹ nhàng trận ra quân Giải U19 quốc tế 2022 - Ảnh 2.

Tiền vệ Nguyễn Ngọc Mỹ ăn mừng bàn thắng ấn định chiến thắng cho U19 Việt Nam - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Họp báo sau trận, HLV Đinh Thế Nam không quá vui mừng với kết quả vì toàn đội cần phải cải thiện nhiều điểm.

"Hiệp 1 toàn đội thi đấu tạm được nhưng hiệp 2 có nhiều điều tôi không hài lòng. Thể lực, trạng thái tâm lý của các cầu thủ mới chưa thực sự ổn định. Tôi muốn cải thiện hơn hàng phòng ngự trong khả năng bọc lót, gây áp lực từ xa cho đối thủ và nhìn chung muốn toàn đội triển khai lối chơi nhuần nhuyễn hơn nữa", ông Nam nói.

HLV Thế Nam cũng dành lời khen cho tiền vệ trụ Thái Sơn, tiền vệ cánh Đăng Dương, trung vệ Đức Anh và thủ môn Huy Hoàng đã có những thể hiện tương đối tốt ở lần đầu được thử sức trong đội hình U19 Việt Nam.

"Những gương mặt mới thi đấu tốt sẽ là động lực khiến các cầu thủ cố gắng hơn nữa. Nhìn chung thì song song với thử nghiệm nhân sự mới, ban huấn luyện cũng đã có tính toán phù hợp cho toàn đội về điểm rơi phong độ. Vì ở vòng loại U20 châu Á 2023, chúng ta sẽ gặp các đối thủ từ yếu đến mạnh", HLV Thế Nam cho biết.

Về phía U19 Myanmar, HLV Soe Myat Min khen ngợi sức mạnh của U19 Việt Nam, đặc biệt là bộ ba Văn Khang, Văn Trường và Quốc Việt trên hàng công. Ngoài ra ông Soe Myat khẳng định bản thân đã theo dõi thầy trò HLV Đinh Thế Nam rất kỹ và đưa ra nhận định, lối chơi tấn công của U19 Việt Nam đang dần tốt hơn ở các miếng đánh hai biên.

Ở lượt trận tiếp theo Giải U19 quốc tế 2022, U19 Thái Lan sẽ gặp U19 Myanmar vào lúc 16h, U19 Việt Nam gặp U19 Malaysia vào lúc 18h30 ngày 7-8. Tất cả các trận đấu tại giải đều sẽ diễn ra trên sân Bình Dương và được mở cửa miễn phí. Riêng khán đài A sẽ phát vé mời.

Tuyển U19 Việt Nam và Thái Lan cùng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023 Tuyển U19 Việt Nam và Thái Lan cùng hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023

TTO - Cả bốn đội U19 Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Myanmar đều coi trọng Giải U19 quốc tế Thanh Niên, là bước đệm để hướng tới đấu trường châu lục vào tháng 9 tới.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên