26/07/2022 18:38 GMT+7

HLV Đinh Thế Nam lần đầu nói về những chỉ trích của U19 Indonesia

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Đội tuyển U20 Việt Nam dưới trướng HLV Đinh Thế Nam sẽ trở lại Indonesia để tham dự vòng loại U20 châu Á 2022 và toàn đội đã lường trước được những khó khăn có thể xảy đến.

HLV Đinh Thế Nam lần đầu nói về những chỉ trích của U19 Indonesia - Ảnh 1.

HLV Đinh Thế Nam chỉ đạo U20 Việt Nam tập luyện chiều 26-7 tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam, Hà Nội - Ảnh: VFF

Đội tuyển U20 Việt Nam nòng cốt là lứa U19 giành hạng ba Giải U19 Đông Nam Á 2022, ở Indonesia hồi đầu tháng 7. Điểm nhấn của giải đấu này là U19 Việt Nam và U19 Thái Lan cùng vào bán kết sau khi hòa nhau 1-1 ở lượt trận cuối bảng A, còn đội chủ nhà bị loại khỏi giải vì kém hiệu số đối đầu.

Sự việc đã khiến Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) nổi giận, không chỉ khởi kiện Việt Nam và Thái Lan "chơi xấu" dàn xếp tỉ số, mà còn đòi rời khỏi Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF).

Vào tháng 9 tới, U20 Việt Nam sẽ trở lại Indonesia để tham dự vòng loại U20 châu Á 2023, và một lần nữa sẽ chạm trán với đội chủ nhà. Trận đấu này được đánh giá nếu đội nào thắng sẽ có suất vào thẳng vòng chung kết.

Chiều 26-7, trước buổi tập của U20 Việt Nam tại Hà Nội, HLV Đinh Thế Nam có lần đầu nói về những chỉ trích từ phía Indonesia cũng như sự chuẩn bị của toàn đội cho lần tái đấu này: "Indonesia bị loại thì họ có bức xúc. Thực sự phải nói thẳng ra ở trận Việt Nam và Thái Lan khi tỉ số 1-1, cả hai đội đều sụt giảm thể lực và bị tâm lý. Bóng đá trẻ mà!

Thái Lan không dám lên nên đứng co lại ở sân nhà và cũng muốn bảo toàn tỉ số. Còn tôi đứng ngoài thúc cả đội đưa bóng lên trên, phải tấn công, kiểm soát bóng hướng lên trên. Nhưng lúc đấy các cầu thủ gần như không còn kiểm soát được chính mình. Rõ ràng những điều này không thể trách được các cầu thủ trẻ.

Điều này có thể đã ảnh hưởng về hình ảnh. Thế nhưng bóng đá là như vậy, không phải cứ nói là được. Chiến thuật đặt ra những điều đấy. Nhưng thực tế trên sân, cầu thủ hai đội khi đó chỉ hy vọng có thể vào bán kết".

"Sau những gì các cầu thủ đã trải nghiệm thực tế, rồi những thông tin từ truyền thông đại chúng cũng như qua các buổi họp cùng ban huấn luyện... tôi nghĩ cả đội sẽ có bản lĩnh hơn. Thực tế mà nói chúng tôi đã trải qua những khó khăn không tưởng tượng nổi. Nhưng rồi vẫn phải tiếp tục chuẩn bị, giúp các em sẵn sàng về mặt tâm lý", HLV Đinh Thế Nam chia sẻ.

HLV Đinh Thế Nam lần đầu nói về những chỉ trích của U19 Indonesia - Ảnh 2.

U20 Việt Nam được hy vọng sẽ giành suất vào thẳng vòng chung kết U20 châu Á 2023, giải đấu có suất tham dự vòng chung kết U20 World Cup 2023 - Ảnh: VFF

Lực lượng hiện tại của U20 Việt Nam đang có 30 cầu thủ, HLV Đinh Thế Nam hy vọng đội sẽ có thêm những sự bổ sung chất lượng, đặc biệt từ các CLB Phố Hiến ở Giải hạng nhất, Sông Lam Nghệ An và Thanh Hóa ở V-League.

Tuy nhiên ông cũng khẳng định: "Lực lượng đá chính đang tập trung cùng đội tuyển chứ không phải ở hạng nhất, V-League. Những cầu thủ tôi muốn bổ sung đều là những nhân tố tôi đã biết rõ năng lực rất tốt. Thực sự nếu U20 Việt Nam được tạo điều kiện bổ sung thêm cầu thủ, sẽ giúp cho sức mạnh tốt lên, đảm bảo sức cạnh tranh tại vòng loại U20 châu Á 2023".

So với Giải U19 Đông Nam Á 2022, lực lượng lần này của U20 Việt Nam có 6 sự bổ sung, gồm thủ môn Đoàn Huy Hoàng, tiền vệ Nguyễn Thành Đạt, Nguyễn Đăng Dương, Nguyễn Thành An, tiền đạo Tiêu Trung Hiếu (đều của CLB Viettel) và tiền vệ Trần Đàm Phúc Thịnh (CLB Cần Thơ).

HLV Đinh Thế Nam cho biết những cầu thủ bổ sung đa phần là ở lứa tuổi sinh năm 2004, dù chỉ kém hơn một tuổi, đang có sự hòa nhập tốt nhưng họ vẫn cần cố gắng hơn nữa. Trong bóng đá trẻ thì việc chênh nhau một tuổi cũng có thể tạo ra sự khác biệt.

"Như ở Giải U19 Đông Nam Á vừa rồi có 12 cầu thủ lần đầu tiên được tập trung lên đội tuyển và cũng mới lần đầu tiên thi đấu giải quốc tế, vốn rất khác so với việc đi thi đấu các nơi trong nước. Thi đấu ở Indonesia khán giả của họ rất cuồng nhiệt, vì vậy chúng tôi cần đặc biệt cải thiện vấn đề tâm lý, bản lĩnh và sự tập trung. Đồng thời nâng cao cho các em sự khát khao chiến thắng, thi đấu mạnh mẽ hơn nữa", HLV Đinh Thế Nam nhấn mạnh.

Tuyển U20 Việt Nam dự vòng loại U20 châu Á 2023: Đặt mục tiêu lấy vé đi tiếp Tuyển U20 Việt Nam dự vòng loại U20 châu Á 2023: Đặt mục tiêu lấy vé đi tiếp

TTO - Tập trung từ ngày 20-7 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF, đội tuyển U20 Việt Nam với nòng cốt là lứa U19 vừa tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2022 tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 hướng tới mục tiêu lấy vé vào vòng chung kết.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên