26/07/2022 09:37 GMT+7

Tuyển U20 Việt Nam dự vòng loại U20 châu Á 2023: Đặt mục tiêu lấy vé đi tiếp

HOÀNG TÙNG
HOÀNG TÙNG

TTO - Tập trung từ ngày 20-7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam thuộc VFF, đội tuyển U20 Việt Nam với nòng cốt là lứa U19 vừa tham dự Giải U19 Đông Nam Á 2022 tham dự vòng loại U20 châu Á 2023 hướng tới mục tiêu lấy vé vào vòng chung kết.

Tuyển U20 Việt Nam dự vòng loại U20 châu Á 2023: Đặt mục tiêu lấy vé đi tiếp - Ảnh 1.

U20 Việt Nam có nòng cốt là các cầu thủ vừa dự Giải U19 Đông Nam Á 2022 - Ảnh: VFF

Ở vòng loại U20 châu Á 2023, tuyển U20 Việt Nam nằm ở bảng F cùng các đội tuyển U20 Indonesia, Hong Kong và Timor Leste.

Bảng đấu dễ thở

Đây được coi là bảng đấu dễ thở, vì ngoài Indonesia hai đội còn lại chưa đủ sức cản bước U20 Việt Nam. Tại Giải U19 Đông Nam Á 2022, U19 Việt Nam đã cầm hòa 0-0 với chủ nhà Indonesia trong thế trận có phần nhỉnh hơn. 

Đáng nói, một tuần trước trận đấu này, U19 Việt Nam mới có đủ 27 cầu thủ tập luyện và quy tụ lực lượng mạnh nhất khi Khuất Văn Khang và Nguyễn Văn Trường từ tuyển U23 Việt Nam trở về.

Trong khi đó, 2 năm qua, U19 Indonesia đã được đầu tư trọng điểm để hướng tới vòng chung kết U20 World Cup 2023. Lứa cầu thủ này liên tục có nhiều đợt tập trung dài hạn cũng như tập huấn tại châu Á, châu Âu, hơn nữa còn được đặt dưới sự chỉ đạo của ông Shin Tae Yong - HLV trưởng tuyển U23 và đội tuyển Indonesia.

Điều này cho thấy U20 Việt Nam, với nòng cốt là các cầu thủ U19 nói trên, hoàn toàn có khả năng tranh chấp ngôi nhất bảng F để giành vé vào vòng chung kết.

Tạo điều kiện bổ sung lực lượng

Ở Giải U19 Đông Nam Á 2022, đội hình dưới trướng HLV Đinh Thế Nam bộc lộ sự mất cân đối giữa tấn công và phòng ngự. Cụ thể, ở tuyến giữa, không một ai trong số Văn Khang, Văn Trường, Đức Việt hay Văn Tú có thể làm tròn vai tiền vệ phòng ngự.

Điều đó dẫn đến việc các trung vệ Tuấn Phong, Hoàng Cảnh, Nhật Minh phải liên tục chịu sức ép. Từ đây kéo theo sai sót của hàng phòng ngự dẫn đến bàn thua rồi vỡ trận trong trận thua 0-3 trước U19 Malaysia ở trận bán kết. 

Vì vậy, việc tìm kiếm những nhân tố mới có thể đáp ứng vị trí tiền vệ phòng ngự đang được đặt ra với ban huấn luyện tuyển U20 Việt Nam trước khi bước vào vòng loại U20 châu Á 2023 vào tháng 9 tới. 

Ngoài ra, việc bổ sung nhân sự để đáp ứng triết lý bóng đá tấn công trong sơ đồ 4-3-3 của HLV trưởng Đinh Thế Nam đã được tính đến.

Khi V-League 2022 trở lại, một số gương mặt sinh năm 2003 đang từng bước khẳng định được vị trí tại các CLB ở V-League. Cầu thủ chạy cánh Hồ Văn Cường, tiền vệ Đinh Xuân Tiến, tiền đạo Phan Xuân Đại (SLNA), tiền đạo cánh Bùi Vĩ Hào (B.Bình Dương), tiền vệ cánh Nguyễn Phi Hoàng (SHB Đà Nẵng)... sẽ là nguồn nhân sự bổ sung cần thiết cho tuyển U20 Việt Nam.

Tuy nhiên, khả năng các CLB nhả các cầu thủ này cho U20 Việt Nam là rất thấp vì vòng loại U20 châu Á 2023 không thuộc FIFA Days. Lượt đi V-League 2022 sẽ kết thúc vào ngày 20-8, thời điểm này chỉ còn khoảng 10 ngày trước khi bước vào giải nên sẽ khó cho việc ráp đội hình nếu các CLB đồng ý nhả quân cho tuyển U20 Việt Nam.

Vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) và Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đang tính toán khả năng sắp xếp lại lịch thi đấu của giải hạng nhất, nhằm tạo điều kiện tối đa cho ban huấn luyện U20 Việt Nam gọi bổ sung thêm những gương mặt tốt nhất.

Sẽ tập huấn tại Nhật

Theo kế hoạch, tuyển U20 Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam từ ngày 22-7 đến 4-8. Từ ngày 5 đến 11-8, đội sẽ thi đấu Giải U19 quốc tế tại Bình Dương với các đội Thái Lan, Malaysia và Myanmar. Sau đó, đội sẽ tập huấn tại Fukushima (Nhật Bản) từ ngày 13 đến 26-8. Trong giai đoạn này, dự kiến đội sẽ có một số trận đấu giao hữu.

Sau đó, đội trở về tập luyện tại Hà Nội. Từ ngày 12 đến 18-9 sẽ thi đấu vòng loại U20 châu Á 2023 tại Indonesia. Theo lịch đấu, tuyển U20 Việt Nam sẽ gặp Hong Kong vào ngày14-9, Timor Leste (16-9) và Indonesia (18-9).

U20 Việt Nam và Indonesia có lợi thế

Vòng loại Giải U20 châu Á 2023 có sự tham dự của 44 đội, chia làm 10 bảng đấu gồm 4 bảng 5 đội và 6 bảng 4 đội. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt

để chọn ra 10 đội đứng đầu bảng và 5 đội nhì bảng có thành tích xuất sắc nhất nhất giành vé đến Uzbekistan dự vòng chung kết.

Với thể thức này, U20 Việt Nam có nhiều cơ hội giành vé vào vòng chung kết bởi U19 Việt Nam hoàn toàn có thể cán đích ở vị trí đầu bảng hoặc nhì bảng F. Đối thủ mạnh nhất của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở bảng F là chủ nhà Indonesia - đội bóng được đánh giá có trình độ ngang ngửa U20 Việt Nam.

Do hai đối thủ còn lại của bảng F là Hong Kong và Timor Leste đều khá yếu nên U20 Việt Nam có thể tích lũy điểm số cũng như nhiều bàn thắng nếu phải cạnh tranh cho 1 trong 5 chiếc vé dành cho đội nhì bảng xuất sắc nhất.

Do bảng F có 4 đội nên đội nhì bảng không phải bỏ đi kết quả thi đấu với đội cuối bảng trước khi xét thành tích cùng các đội nhì bảng ở bảng khác. Đây cũng là lợi thế cạnh tranh của U20 Việt Nam và Indonesia.

H.D.

HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U20 Việt Nam hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023 HLV Đinh Thế Nam dẫn dắt U20 Việt Nam hướng tới vòng loại U20 châu Á 2023

TTO - Đội tuyển U20 Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 22-7, tại Trung tâm bóng đá trẻ Việt Nam VYS, chuẩn bị cho vòng loại U20 châu Á 2023.

HOÀNG TÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên