
U17 UAE ghi 3 bàn sau 2 trận vào lưới các đối thủ U17 Nhật Bản và U17 Úc - Ảnh: AFC
Đêm 7-4, chỉ vài giờ sau khi U17 Việt Nam cầm hòa U17 Nhật Bản, U17 UAE bất ngờ đánh bại U17 Úc với tỉ số 2-0, qua đó khiến cục diện bảng B trở nên phức tạp.
Sau 2 lượt, thứ tự các đội ở bảng B như sau: Nhật Bản, UAE, Việt Nam và Úc với lần lượt 4, 3, 2 và 1 điểm. Cả 4 đội đều còn nguyên cơ hội đi tiếp vào tứ kết U17 châu Á, đồng nghĩa với tấm vé dự U17 World Cup.
U17 Việt Nam sẽ gặp UAE, còn U17 Nhật Bản sẽ đối đầu U17 Úc ở lượt cuối diễn ra ngày 10-4. U17 Việt Nam chỉ có thể đi tiếp nếu thắng. Tình thế hiện tại buộc thầy trò HLV Cristiano Roland phải chơi tấn công và ghi bàn.
So với Úc hay Nhật Bản, UAE được coi là vừa sức nhất với U17 Việt Nam. Tuy nhiên cần lưu ý, đây là đối thủ không hề dễ chơi, nếu nhìn vào màn trình diễn của đại diện Tây Á 2 trận qua.
Điểm chung trong 2 trận gặp Nhật Bản và Úc của UAE là đối thủ này đều chơi lùi sâu phòng ngự, thậm chí nhường hẳn thế trận cho đối thủ và chờ cơ hội ra đòn kết liễu.
Ở trận gặp Nhật Bản, UAE chỉ cầm bóng 29,9% thời lượng, còn trận gặp Úc, UAE cũng chỉ giữ bóng 32,3%. UAE chịu trận và để đối thủ tung ra hàng loạt cú sút với số lượng gấp từ 3 - 4 lần.

U17 UAE có khả năng đánh chặn rất tốt nhờ hệ thống 4 hậu vệ và 2 tiền vệ trụ - Ảnh: AFC
Khác biệt chỉ đến ở chất lượng dứt điểm. Nhật Bản tung ra 27 cú sút, 8 trong số đó đi trúng đích và 4 lần mang về bàn thắng. Úc tung ra 23 cú sút, 8 lần bóng đi trúng đích nhưng không một lần thành công. Đây là điều U17 Việt Nam cần lưu ý, bởi nếu chơi tấn công không hiệu quả, chúng ta sẽ đi vào vết xe đổ của Úc.
Cũng giống U17 Việt Nam, UAE đều đã chọc thủng lưới Úc và Nhật Bản. Vì vậy chất lượng các đường phản công của U17 UAE cũng là điều cần lưu tâm.
Ở mặt trận phòng ngự, U17 UAE cho thấy khả năng tranh bóng hiệu quả với dàn cầu thủ có thể hình khá. Dưới sự dẫn dắt của HLV 25 tuổi Majed Salem Al-Zaabi, U17 UAE thi đấu với sơ đồ 4-2-3-1, đặc trưng của mô hình phòng ngự phản công với 2 tiền vệ trụ.
Trận gần nhất thắng Úc, các cầu thủ U17 UAE thực hiện tổng cộng 20 cú tắc bóng, đạt tỉ lệ thành công tới 75%. Đây chính là cơ sở cho các đợt phản công nguy hiểm của đối thủ này.
Với vốn liếng 3 điểm cùng vị trí nhì bảng hiện tại, U17 UAE chỉ cần không thua Việt Nam. Đồng thời U17 Úc không thắng Nhật với cách biệt 2 bàn trở lên, thì U17 UAE sẽ đi tiếp. Về cơ bản U17 UAE không chịu nhiều áp lực như U17 Việt Nam. Điều đó càng cho phép đại diện Tây Á tái lập lối chơi tương tự khi gặp thầy trò HLV Roland.
Trong khi đó, muốn đi tiếp, U17 Việt Nam bắt buộc phải tấn công, ghi bàn và giành chiến thắng. Thầy trò HLV Roland cần cảnh giác để tránh rơi vào bẫy của đối thủ và tìm kiếm cơ hội lịch sử có mặt tại World Cup.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận