30/11/2017 14:22 GMT+7

Twice giành Daesang, MAMA Nhật Bản gây tranh cãi

PHÚC CHI
PHÚC CHI

TTO - Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức phải nghĩ thêm nhiều hạng mục để lấp đầy ba đêm trao giải ở ba địa điểm là TP.HCM, Yokohama và Hong Kong.

Ngày 29-11, đêm trao giải thứ hai của Mnet Asian Music Awards (MAMA) đã diễn ra ở Yokohama, Nhật Bản. Trước đó, MAMA 2017 đã được khởi động tại nhà hát Hòa Bình, TP.HCM vào ngày 26-11.

Khởi đầu từ năm 1999, Mnet Asian Music Award (MAMA) đã trở thành một trong những giải thưởng âm nhạc được người hâm mộ chờ đợi nhất nhì Hàn Quốc.

Giải MAMA: Sơn Tùng đột phá, Tóc Tiên là nữ ca sĩ xuất sắc Giải MAMA: Sơn Tùng đột phá, Tóc Tiên là nữ ca sĩ xuất sắc

TTO - Trong lịch sử giải MAMA, lần đầu tiên Việt Nam có đến hai giải thưởng, là nghệ sĩ Việt Nam đột phá nhất và nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc.

Sân khấu MAMA Nhật Bản được đầu tư tương đối công phu. 

Ngoài những màn trình diễn ấn tượng của từng ca sĩ, nhóm nhạc, chương trình cũng tăng nhiệt nhờ nhiều sân khấu kết hợp giữa các nghệ sĩ, như BoA -Wanna One - Twice - Seventeen, Seventeen - Nu’est W, hay số lượng "khủng" với Weki Meki - Kim Chung Ha - Pristin - fromis_9 - Idol School Class 1 - AKB48.

Twice giành Daesang, MAMA Nhật Bản gây tranh cãi - Ảnh 2.

Ban nhạc Twice nhận cúp lớn của lễ trao giải MAMA năm nay - Ảnh: Yonhaps

Fan K-pop bức xúc vì giải thưởng

Twice là gương mặt đáng chú ý nhất trong MAMA Nhật Bản, và cũng hứng chịu nhiều chỉ trích nhất từ khán giả. 

Nhóm nhạc nữ thuộc hãng JYP Entertainment đã ẵm trọn hai giải thưởng chính, trong đó có cúp lớn Daesang Ca khúc của năm cho Signal Màn trình diễn dance xuất sắc của nhóm nhạc nữ.

MAMA được phát sóng tại nhiều nước châu Á và Mỹ qua kênh truyền hình hoặc truyền trực tuyến trên mạng.

Hệ thống giải thưởng của MAMA chủ yếu dành cho các nghệ sĩ K-pop nổi bật trong năm.

Đa số các giải thưởng được trao dựa trên bình chọn từ khán giả và từ các nhân vật trong ngành giải trí.

Ba giải lớn nhất (Daesang) bao gồm: Album của năm, Ca khúc của năm, và Nghệ sĩ của năm.

Việc Signal được Mnet vinh danh là Ca khúc của năm khiến đa số fan Kpop ngỡ ngàng. 

Một số ý kiến cho rằng, bài hát không thể có được độ phổ biến, yêu thích cũng như lượng bình chọn bằng những tên tuổi lớn khác trong bảng đề cử. 

Signal có số phiếu bình chọn thấp nhất từ khán giả, dù lượng vote chỉ chiếm khoảng 30% kết quả.

Tuy nhiên, sức nóng từ cái tên Twice trong đấu trường Kpop năm vừa qua là không thể phủ nhận. 

Nhóm nhạc nữ chín thành viên đã càn quét các bảng xếp hạng suốt một năm với hàng loạt hit mới như TT, Knock knock, Likey. Những ca khúc này đều gây tiếng vang và được công chúng yêu thích hơn Signal.

Một điểm gây thất vọng khác của MAMA 2017 là sự vắng bóng tuyệt đối của "gà nhà" YG Entertainment. G-Dragon, Black Pink, Winner, iKon không xuất hiện tại MAMA dù được đề cử hay không.

Twice giành Daesang, MAMA Nhật Bản gây tranh cãi - Ảnh 4.

Ban nhạc Wanna One - Ảnh: MAMA

Những hạng mục mới gây tranh cãi

MAMA luôn được fan K-pop ngóng chờ vì độ hoành tráng và chịu chơi của sân khấu biểu diễn cũng như địa điểm tổ chức ở ngoài Hàn Quốc. Tuy nhiên, giải thưởng này cũng không ít lần bị mang tiếng là "cứ có mặt tham dự là ôm cúp về".

Năm nay, MAMA Nhật Bản đã xướng lên một số giải thưởng mới không có trong thông lệ. Nhóm Nu’est W nhận giải Phát hiện của năm, trong khi Monsta X là Nghệ sĩ trình diễn concert xuất sắc

Những hạng mục này bị đánh giá là mang tính an ủi cho những nghệ sĩ, nhóm nhạc đã cất công đến tham gia và biểu diễn.

Một số ý kiến cho rằng ban tổ chức đã phải nghĩ thêm nhiều hạng mục để lấp đầy ba đêm trao giải ở ba địa điểm khác nhau. Tuy nhiên, một mặt tích cực khác là những tài năng mới hoặc xuất thân từ công ty quản lý nhỏ sẽ có cơ hội để được tỏa sáng và thừa nhận như Monsta X hay Seventeen.

Ngày 1-12, sân khấu MAMA 2017 sẽ hạ màn ở Hong Kong, với nhiều giải thưởng quan trọng chưa tìm được chủ nhân và những màn trình diễn hoành tráng dành cho khán giả.

Twice giành Daesang, MAMA Nhật Bản gây tranh cãi - Ảnh 5.

Ban nhạc Seventeen - Ảnh: MAMA

Twice giành Daesang, MAMA Nhật Bản gây tranh cãi - Ảnh 6.

Nhóm nhạc Nhật Bản Abk48 - Ảnh: MAMA

Twice giành Daesang, MAMA Nhật Bản gây tranh cãi - Ảnh 7.

Ban nhạc Nu'est W - Ảnh: MAMA

Kết quả giải thưởng ngày thứ hai của MAMA 2017:

Nữ nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Pristin

Nam nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Wanna One

Phong cách châu Á ở Nhật Bản xuất sắc nhất: Exo-cbx

Thành tựu truyền cảm hứng: Akimoto Yasushi

Gương mặt xuất sắc kế cận (Tân binh vàng): Kim Chung Ha

Màn trình diễn dance xuất sắc của nhóm nhạc nữ: Twice

Màn trình diễn dance xuất sắc của nhóm nhạc nam: Seventeen

Nghệ sĩ trình diễn concert xuất sắc nhất: Monsta X

Phát hiện của năm: Nu’est W

Giải lựa chọn Mwave của fan toàn cầu: Exo

Nghệ sĩ nam xuất sắc nhất: Zico

Ca khúc của năm: Signal của Twice.

Fan Việt mong chờ gì ở một MAMA đang dần mất uy tín? Fan Việt mong chờ gì ở một MAMA đang dần mất uy tín?

TTO - Năm nay Việt Nam là một trong 3 nước tổ chức MAMA, vậy fan Kpop tại Việt Nam mong đợi gì cho một giải thưởng lớn nhưng có lắm thị phi này?

PHÚC CHI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên