28/09/2021 10:50 GMT+7

Tuyển Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc, Oman: Ông Park bận tâm ở hàng thủ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sự trở lại của Công Phượng cùng sự hòa nhập tốt của Tuấn Hải khiến ông Park có phần yên tâm cho hàng công trước hai trận gặp Trung Quốc và Oman. Tuy nhiên, hàng thủ vẫn chưa thể khiến ông Park an tâm, khi có thêm Trọng Hoàng chấn thương.

Tuyển Việt Nam trước trận gặp Trung Quốc, Oman: Ông Park bận tâm ở hàng thủ - Ảnh 1.

Sự trở lại của Công Phượng đem lại sự yên tâm ở hàng công - Ảnh: VFF

Mất đôi cánh Văn Hậu - Trọng Hoàng khiến ông Park phải triệu tập thêm cặp hậu vệ cánh Xuân Mạnh và Thanh Thịnh để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc tại UAE ngày 7-10 trước khi đối mặt chủ nhà Oman 5 ngày sau đó.

An tâm với hàng công

So với hai đối thủ đội tuyển Việt Nam đã thua trước đó là Saudi Arabia (1-3) và Úc (0-1), Trung Quốc và Oman được đánh giá không trội hơn nhiều. Do đó, tuyển Việt Nam có quyền nghĩ đến việc kiếm điểm trước hai đối thủ này nếu có sự chuẩn bị tốt về nhân sự lẫn chiến thuật.

Thua cả hai trận mở màn, xếp chót bảng B với những gì đã thể hiện, hàng thủ tuyển Trung Quốc bộc lộ không ít sơ hở. Đó là cự ly đội hình không tốt, các hậu vệ thường để lộ khoảng trống.

Điều này đã được ông Park và các tuyển thủ đánh giá sau khi xem băng hình hai trận Trung Quốc thua Úc (0-3) và Nhật Bản (0-1). Từ đây ông Park tỏ ra khá an tâm với hàng công của đội tuyển Việt Nam, khi các chân sút đều đang có phong độ tốt và đều ghi bàn trong những trận đá tập với U22 Việt Nam.

Vắng mặt trong hai trận đầu tiên vì bận công việc gia đình, trở lại đội tuyển, dù chưa đạt thể lực tốt nhất nhưng Công Phượng đã ghi 4 bàn thắng trong hai trận đá tập vừa qua. Tiến Linh cũng có 2 bàn trong trận đấu chia đôi đội tuyển.

Tân binh Tuấn Hải tiếp tục làm ông Park khó nghĩ khi "nổ súng" đều đặn ở các trận đá tập. Hiện Tuấn Hải đã có 5 bàn thắng cùng một đường chuyền thành bàn trong 4 trận đá tập với U22 Việt Nam.

Bận tâm với hàng thủ

Trung vệ Thành Chung đã có thể ra sân tập luyện cùng các đồng đội hôm 25-9 sau khi bị tái phát chấn thương trong trận gặp Úc. Nhưng điều đó cũng không làm ông Park an tâm khi Đình Trọng vẫn còn chấn thương. Ở vị trí hậu vệ trái, dù Văn Thanh, Hồng Duy đã thể hiện không tồi trong hai trận vừa qua nhưng ông Park vẫn cần thêm những phương án mới.

Nhất là khi Văn Thanh có thể trở lại cánh phải do Trọng Hoàng bất ngờ bị chấn thương. Theo kết quả khám tại bệnh viện, Trọng Hoàng được xác định bị thoát vị đĩa đệm. Điều này khiến anh phải dừng tập luyện để chữa trị. Nếu Trọng Hoàng không thể kịp bình phục cho trận gặp Trung Quốc, đây sẽ là một mất mát lớn của đội tuyển Việt Nam.

Dù có Văn Kiên, Hồ Tấn Tài dự phòng ở cánh phải nhưng ông Park vẫn chưa yên tâm. Vì vậy, sau khi gọi Liễu Quang Vinh - người có thể chơi vị trí hậu vệ trái và trung vệ lệch trái từ đội U22 lên đội tuyển Việt Nam hôm 21-9 - bốn ngày sau ông Park tiếp tục triệu tập bổ sung hai hậu vệ cánh Xuân Mạnh và Thanh Thịnh. Đây là hai gương mặt quen thuộc của đội tuyển Việt Nam cùng U22 Việt Nam và đều có khả năng tấn công biên tốt.

Với thói quen thích dùng cầu thủ quen thuộc, ông Park sẽ khó sử dụng nhân tố mới ở hàng thủ trừ khi các trụ cột có vấn đề chấn thương hoặc thẻ phạt. Nhưng đối mặt với những đối thủ có thể giành điểm ở vòng loại thứ 3, ông Park đang chịu khó thử nghiệm và cân nhắc với những phương án mới trước khi gút danh sách dự kiến vào ngày 1-10.

Chưa bao giờ hàng thủ tuyển Việt Nam lại được gọi bổ sung nhiều như hiện nay. Nói vậy bởi ngoài các gương mặt nói trên, Văn Kiên (hậu vệ phải), Trọng Đại (trung vệ hoặc tiền vệ phòng ngự) cũng được gọi ở đợt này. Hi vọng ông Park sẽ sớm có phương án cho một hàng thủ chắc chắn trước Trung Quốc và Oman.

Xuân Mạnh ăn ý với Văn Đức

Trong số các gương mặt được bổ sung ở hàng thủ, Xuân Mạnh có nhiều khả năng trụ lại, bởi ông Park cần một hậu vệ phối hợp tốt với Phan Văn Đức ở cánh trái trong việc khoan phá khung thành đối thủ.

Đây là ưu thế của Xuân Mạnh bởi anh hiểu và ăn ý với Văn Đức nhờ từng chơi cùng nhau ở CLB Sông Lam Nghệ An, U23 Việt Nam và đội tuyển Việt Nam trước đây. Chưa kể, Xuân Mạnh còn đá được ở cánh phải và sẵn sàng thay thế Trọng Hoàng khi cần.

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam: Ông Park căng mình trên các mặt trận Dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam: Ông Park căng mình trên các mặt trận

TTO - HLV Park Hang Seo sẽ không trở lại Việt Nam sau trận đấu với Oman, mà bay thẳng sang UAE để cùng đội tuyển U22 Việt Nam đang tập huấn tại đây chuẩn bị tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2022.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên