26/09/2021 10:28 GMT+7

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam: Ông Park căng mình trên các mặt trận

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - HLV Park Hang Seo sẽ không trở lại Việt Nam sau trận đấu với Oman, mà bay thẳng sang UAE để cùng đội tuyển U22 Việt Nam đang tập huấn tại đây chuẩn bị tham dự vòng loại Giải U23 châu Á 2022.

Dẫn dắt đội tuyển quốc gia lẫn U22 Việt Nam: Ông Park căng mình trên các mặt trận - Ảnh 1.

Tháng 10, ông Park (trái) sẽ phải "xoay như chong chóng" cùng hai đội tuyển - Ảnh: VFF

Đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U22 Việt Nam sẽ tham dự vòng loại thứ 3 World Cup 2022 và vòng loại U23 châu Á 2022 trong tháng 10. Do gánh nhiệm vụ HLV trưởng ở hai đội tuyển, ông Park sẽ phải căng mình trên các mặt trận.

Hai đội tuyển cùng xuất trận

Theo kế hoạch thi đấu của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, tuyển Việt Nam có hai trận đấu trên sân khách trước tuyển Trung Quốc và Oman.

Do dịch COVID-19, Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc đã chọn sân tại UAE làm sân nhà trong trận tiếp đội tuyển Việt Nam vào ngày 7-10 tới. Sau đó, đội tuyển Việt Nam sẽ sang Oman để thi đấu với chủ nhà vào ngày 12-10.

Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam đã phải thay đổi kế hoạch tập huấn và thi đấu tại bảng I vòng loại Giải U23 châu Á 2022. Trước đó đội tuyển U22 Việt Nam dự tính đi tập huấn Hàn Quốc, sau đó di chuyển sang Đài Loan tham dự giải. Tuy nhiên do Đài Loan rút lui không đăng cai bảng đấu khiến AFC phải chọn Kyrgyzstan là địa điểm thi đấu bảng I.

Vì AFC thay đổi địa điểm thi đấu nên VFF đã phải tức tốc tìm địa điểm tập huấn mới cho đội tuyển U22 Việt Nam. Theo kế hoạch, ngày 8-10 đội tuyển U22 Việt Nam sẽ sang tập huấn tại UAE và có một trận giao hữu với tuyển U23 Kyrgyzstan tại đây.

Sau đó, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Kyrgyzstan tham dự vòng loại U23 châu Á 2022. Theo lịch thi đấu bảng I, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ gặp Đài Loan (ngày 27-10) và Myanmar (ngày 2-11).

Ông Park sẽ bay thẳng từ Oman sang UAE

Trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 25-9, ông Trần Quốc Tuấn - phó chủ tịch thường trực VFF - cho biết sau trận đấu với Oman đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường về nước. Khi về nước, đội tuyển tiếp tục thực hiện quy trình "bong bóng" để tập luyện chuẩn bị cho hai trận đấu với Nhật Bản và Saudi Arabia vào tháng 11 trên sân Mỹ Đình.

Do được Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống dịch COVID-19 cho phép thực hiện quy định ưu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 nên khi từ Oman về nước, đội tuyển Việt Nam sẽ không phải cách ly y tế tập trung theo quy định thông thường, mà duy trì quy trình "bong bóng" để tập luyện ngay.

Ông Trần Quốc Tuấn cho biết HLV Park Hang Seo sẽ không đi cùng đội tuyển Việt Nam về nước, mà bay thẳng từ Oman sang UAE để tiếp quản đội tuyển U22 Việt Nam đang tập huấn tại đây.

Thời gian qua, đội tuyển U22 Việt Nam được giao cho trợ lý Kim Han Yoon và ban huấn luyện trực tiếp huấn luyện dưới sự giám sát của ông Park. Vì vậy khi đội tuyển Việt Nam thi đấu xong với Oman, ông Park sẽ trở lại dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam.

Mục tiêu của đội tuyển U22 Việt Nam là giành vị trí nhất bảng I để góp mặt tại vòng chung kết U23 châu Á diễn ra vào tháng 6-2022 tại Uzbekistan.

Hiện một số cầu thủ lứa tuổi U22 đang được ông Park triệu tập lên đội tuyển Việt Nam là Lê Văn Xuân, Bùi Hoàng Việt Anh, Lý Công Hoàng Anh, Nguyễn Thanh Bình. Các cầu thủ này sẽ thực hiện nhiệm vụ ở đội tuyển U22 tại vòng loại U23 châu Á.

Công Phượng sẽ trở lại trong trận gặp Trung Quốc?

Sau thời gian tập luyện cùng đội tuyển U22 Việt Nam, Công Phượng đã được đưa lên tập cùng đội tuyển Việt Nam. Trong các trận đấu tập với tuyển U22 Việt Nam thời gian qua, Công Phượng liên tiếp ghi bàn và thể hiện phong độ tốt.

Do đó, khả năng Công Phượng sẽ có mặt trong đội hình tuyển Việt Nam gặp Trung Quốc vào ngày 7-10 tại UAE là rất cao.

HLV Park Hang Seo thêm Xuân Mạnh, Thanh Thịnh vào tuyển Việt Nam HLV Park Hang Seo thêm Xuân Mạnh, Thanh Thịnh vào tuyển Việt Nam

TTO - Ngày 23-9, HLV Park Hang Seo bổ sung hai tuyển thủ Phạm Xuân Mạnh và Đỗ Thanh Thịnh vào danh sách đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 và AFF Suzuki Cup 2020.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên