07/12/2021 23:04 GMT+7

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận 'chung kết sớm' với Malaysia

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chiều 7-12, đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện tại Singapore nhằm chuẩn bị cho trận tiếp theo ở bảng B AFF Cup 2020 với Malaysia vào ngày 12-12 tới.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận chung kết sớm với Malaysia - Ảnh 1.

Duy Mạnh (trái) cùng các đồng đội tươi cười trên sân tập chiều 7-12 - Ảnh: VFF

Tuyển Việt Nam tập chiều 7-12 - Nguồn: VFF

Chiến thắng 2-0 trước Lào trong trận mở màn hôm 6-12 giúp tinh thần các cầu thủ Việt Nam trở nên hứng khởi hơn sau 6 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022.

Mở đầu buổi tập, HLV Park Hang Seo động viên các học trò tiếp tục tự tin vào khả năng của mình nhằm chuẩn bị thật tốt cho trận "chung kết sớm" sắp tới với Malaysia.

"Trận đấu đầu tiên tại bất kỳ giải đấu nào cũng đều có những khó khăn riêng. Điều quan trọng là toàn đội đã đạt được mục tiêu đề ra với sự tập trung trong thi đấu và tôn trọng đối thủ", nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ.

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận chung kết sớm với Malaysia - Ảnh 3.

Các cầu thủ đá dự bị như Minh Vương (trái) hoặc không thi đấu như Đình Trọng (giữa) phải tập luyện nhiều hơn - Ảnh: VFF

Ở buổi tập chiều nay, nhóm các cầu thủ đá chính trong trận gặp Lào chỉ vận động nhẹ nhàng nhằm hồi phục thể trạng. Trong khi đó, nhóm các cầu thủ còn lại được tập thêm các bài về tấn công, phòng ngự, phối hợp nhóm và chia đội hình đá đối kháng trên phạm vi nửa sân.

Ở trận gặp Lào, ông Park sử dụng thủ môn Trần Nguyên Mạnh thay vì Bùi Tấn Trường như ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Đây là lần đầu tiên sau 5 năm, Nguyên Mạnh mới có tên trong đội hình xuất phát của đội tuyển Việt Nam.

Phát biểu trước buổi tập, thủ môn Nguyên Mạnh chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất vui khi được HLV Park Hang Seo trao cơ hội. Khi nhận được niềm tin của thầy, tôi đặt quyết tâm chứng tỏ bản thân mình và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Tôi cũng tự dặn mình cần phải thi đấu thật tốt hơn nữa. Phía trước còn nhiều thử thách. Nếu tiếp tục được HLV Park Hang Seo tin tưởng, tôi sẽ cố gắng chắt chiu từng cơ hội để khẳng định mình".

Tuyển Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận chung kết sớm với Malaysia - Ảnh 4.

Thủ môn Trần Nguyên Mạnh tươi cười trên sân tập - Ảnh: VFF

Nói về tình huống cản phá thành công cú sút của Billy Ketkeophomphone - tiền đạo nổi tiếng của Lào đang thi đấu ở Pháp - trong pha đối mặt ở phút 72, thủ môn Nguyên Mạnh khiêm tốn cho rằng mình gặp may. "Tình huống đó diễn ra rất nhanh. Billy băng xuống đối mặt với tôi và chuẩn bị dứt điểm, còn tôi cũng cố đọc tình huống để rồi cản phá được. Có thể nói, một phần là do tôi phán đoán được cú sút và một phần cũng là may mắn”, anh nói.

Ngày mai (8-12), ông Park sẽ tiếp tục cho các cầu thủ ít thi đấu và chưa đăng ký thi đấu tập thêm vào buổi sáng trước khi tập chung cùng nhóm cầu thủ đá chính vào buổi chiều.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia vào ngày 12-12. Nhưng trước đó, Malaysia sẽ gặp Lào vào ngày 9-12. Vì thế, thầy trò ông Park vẫn còn nhiều thời gian để quan sát đối thủ và chuẩn bị kỹ lưỡng cho cuộc đối đầu quyết định vé vào bán kết AFF Cup 2020 với Malaysia.

Vụ Quốc ca bị tắt tiếng: Bộ Văn hóa nên tổ chức sản xuất các bản ghi âm cho dân dùng miễn phí? Vụ Quốc ca bị tắt tiếng: Bộ Văn hóa nên tổ chức sản xuất các bản ghi âm cho dân dùng miễn phí?

TTO - Vụ Quốc ca Việt Nam bị tắt tiếng trong trận Việt Nam - Lào trên kênh YouTube đang khiến nhiều người bức xúc. Nhiều ý kiến cho rằng Bộ Văn hóa - thể thao và du lịch nên tổ chức sản xuất bản ghi Quốc ca chuẩn cho người dân dùng miễn phí.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên