07/09/2021 09:49 GMT+7

Tuyển Úc rất mạnh

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Toàn thắng cả 9 trận tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, ghi 31 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần, tuyển Úc là đối thủ cực mạnh mà tuyển VN phải đối mặt.

Tuyển Úc rất mạnh - Ảnh 1.

Tuyển Úc - đối thủ nguy hiểm của tuyển VN - Ảnh: AFC

Trong đợt tập trung tuyển Úc vào tháng 6 vừa qua, HLV Graham Arnold triệu tập 29 cầu thủ, trong đó có 9 người đang chơi bóng trong nước. Nhưng lần này, dịch COVID-19 khiến các cầu thủ tại Giải vô địch Úc gặp khó trong quá trình xuất ngoại.

Lực lượng luôn có nhân tố mới

Vì vậy, HLV Graham Arnold đã quyết định triệu tập đến 26/27 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài. Hậu vệ phải Rhyan Grant (Sydney FC) là cầu thủ duy nhất của tuyển Úc chơi bóng trong nước.

Với lực lượng luôn có nhân tố mới, những tưởng sự hòa nhập để tìm tiếng nói chung là vấn đề của tuyển Úc. Tuy nhiên, sự lo lắng đó nhanh chóng biến mất khi tuyển Úc chơi ấn tượng trong những trận vừa qua.

Thành quả đến từ việc HLV Graham Arnold gắn bó với tuyển Úc từ năm 2018. Đây là khoảng thời gian đủ lâu để xây dựng hệ thống chiến thuật thống nhất với những cầu thủ "mỗi năm chỉ đá với nhau vài ba trận".

Hầu hết các cầu thủ Úc đều có tính chuyên nghiệp cao nên hệ thống chiến thuật nào cũng không phải là trở ngại với họ. Vì vậy, có thể giải thích tại sao tuyển Úc lại đang chơi ấn tượng như lúc này dù các cầu thủ họ thi đấu ở rất nhiều nơi trên thế giới.

Mạnh ở khả năng không chiến

Ở trận gặp Trung Quốc, Úc ra sân với sơ đồ 4-2-3-1 - đội hình khá giống với Saudi Arabia. Bộ ba tấn công gồm Awer Mabil (trái), Martin Boyle (phải) và Tomas Rogic (giữa) sẽ hỗ trợ cho tiền đạo Adam Taggart - đồng đội của Văn Lâm ở CLB Cerezo Osaka.

Cùng sút tung lưới tuyển Trung Quốc, Awer Mabil và Martin Boyle sẽ là thử thách cho các hậu vệ biên của tuyển VN trong trận đấu tới.

Mạnh về khả năng kiểm soát và chơi tấn công khá đa dạng, tuyển Úc là một trong những đội chơi bóng bổng hay nhất vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á nhờ chiều cao 1,98m của hậu vệ Harry Souttar - cầu thủ đang dẫn đầu danh sách ghi bàn của tuyển Úc với 6 lần lập công.

Ngoài ra, tuyển Úc phối hợp nhóm tốt với nhiều cầu thủ khéo léo, nhanh nhẹn và sắc sảo trong dứt điểm.

Ở trận gặp Trung Quốc, có cảm giác cứ tấn công là Úc sẽ xuyên thủng được hàng thủ của đối phương. Các hậu vệ Trung Quốc hoàn toàn bất lực trước khả năng dàn xếp ấn tượng của tuyển Úc.

Hàng thủ thiếu nhanh nhẹn

Tuy nhiên, tuyển Úc cũng có những điểm chưa hoàn hảo. Dù 2 cánh của Úc đều có những cầu thủ rất xuất sắc nhưng các đường tấn công của Socceroos tập trung nhiều hơn bên cánh phải với sự góp mặt của bộ đôi Martin Boyle - Rhyan Grant.

Theo thống kê của LĐBĐ châu Á (AFC), tuyển Úc lên bóng gần 50% bên hành lang cánh phải so với khoảng 27% bên cánh trái. Do đó nếu phòng ngự tốt cánh trái, tuyển VN có thể hạn chế bớt sự nguy hiểm của Úc.

Các hậu vệ tuyển Úc dù rất cao to nhưng thiếu sự nhanh nhẹn. Đây là cơ hội cho những cầu thủ khéo léo của tuyển VN như Văn Toàn, Quang Hải...

quá khứ, các đội U19, U23 VN từng khiến Úc thua muối mặt vì những pha đột phá ghi bàn ấn tượng. Đó cũng là cơ sở để giúp tuyển VN tự tin ở trận đấu sắp tới.

Báo chí châu Á: Chờ đợi tuyển Việt Nam gây bất ngờ

tuyen viet nam ngay 6-9 2(read-only)

Nhiều người chờ đợi hình ảnh này sẽ tái lập trên sân Mỹ Đình vào tối nay (7-9) - Ảnh: AFC

Được chơi trên sân nhà Mỹ Đình nhưng tuyển VN vẫn bị xếp "kèo dưới". Dù vậy, các chuyên gia bóng đá châu Á lại tin tưởng VN có thể gây bất ngờ nhờ vào lối đá chặt chẽ, kỷ luật.

Cây bút bình luận nổi tiếng Gabriel Tan nhận định trên ESPN: "HLV Park Hang Seo đã dẫn dắt đội tuyển đến một loạt thành tích lịch sử và tầm nhìn của họ hiện đang cao hơn rất nhiều so với trước đây.

Dù đường đến với World Cup vẫn còn một bước xa nhưng tuyển VN hoàn toàn có thể gặt hái kết quả khả quan để mang đến niềm vui cho người hâm mộ".

Báo điện tử Kick360 cũng bình luận: "VN, một trong những quốc gia đang lên của bóng đá châu Á. Ở lần đầu tiên góp mặt tại vòng loại thứ 3 World Cup, chắc chắn họ không muốn góp mặt cho vui, mà hy vọng tạo nên những bất ngờ.

Ở trận này, họ sẽ cố gắng thi đấu chậm trong phần lớn thời gian của trận đấu và sau đó tận dụng những cơ hội để gây bất ngờ cho Úc trong các pha phản công.

Với những cầu thủ sắc sảo trên hàng công, tuyển VN hoàn toàn đủ sức gây nguy hiểm. Điều duy nhất ông Park phải làm là đảm bảo các cầu thủ VN thi đấu tập trung, kỷ luật và phòng ngự có chiều sâu để làm nản lòng đối phương".

Báo Sporting News nhận định tuyển VN có ưu thế về thời tiết, khi nhiệt độ ở Hà Nội khá nóng và có khả năng mưa lớn gây ảnh hưởng cho lối chơi của tuyển Úc. Tờ này viết: "Khí hậu ẩm ướt và cái nóng 32 độ C tại Hà Nội có thể sẽ khiến các cầu thủ Úc gặp nhiều khó khăn".

Các siêu máy tính của Hãng thống kê We Global Football cũng dự báo: VN có 56% cơ hội thắng hoặc hòa trước tuyển Úc. Còn Úc chỉ có 44% cơ hội giành chiến thắng để lập kỷ lục 10 chiến thắng liên tục.

Q.THẮNG

Cao trung bình 1m82, tuyển Úc vượt trội thể hình trong buổi tập trên sân Mỹ Đình Cao trung bình 1m82, tuyển Úc vượt trội thể hình trong buổi tập trên sân Mỹ Đình

TTO - Với chiều cao trung bình của các tuyển thủ lên tới 1m82, đội tuyển Úc tỏ ra vượt trội về mặt hình thể so với các cầu thủ Việt Nam (chiều cao trung bình 1m76).

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: tuyển VN Úc Mỹ Đình