
Một tiết ôn thi môn tiếng Anh của học sinh lớp 9/4 Trường THCS Huỳnh Tấn Phát, quận 7, TP.HCM, chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh lớp 10 - Ảnh: ANH KHÔI
"Mấy hôm nay, cứ đến bữa ăn là chị dâu tôi ra rả nói về ưu điểm khi học ở trường THPT công lập. Chị nói đến mức cả nhà thuộc lòng, rằng thi đậu vào lớp 10 ở trường tốt thì sung sướng, hạnh phúc trong suốt 3 năm học THPT. Ở trường tốt đa số học sinh đều có ý thức tự học, có quan điểm sống lành mạnh, năng động, tự tin", chị Thùy Minh, nhà ở quận Tân Bình, TP.HCM, tâm sự về chuyện cháu gái chị năm nay thi tuyển sinh lớp 10.
Phụ huynh đừng gây áp lực
Chị Minh kể tiếp: "Phân tích một hồi thì chị tôi than thở bây giờ đời sống khó khăn, thu nhập ngày càng giảm, chưa kể chuyện bị mất việc bất cứ lúc nào. Do đó, nếu con cái thi đậu được vào trường THPT công lập sẽ làm giảm gánh nặng cho phụ huynh nhiều lắm. Nhất là khi Nhà nước miễn học phí cho học sinh THPT từ năm học sau.
Tôi thấy những điều chị dâu nói không sai. Nhưng chị nói hoài đã gây áp lực nặng nề cho cháu gái tôi. Chỉ còn ba ngày nữa là kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra mà ngày nào cháu cũng học đến 2h sáng.
Tôi khuyên cháu thời điểm này nên dành thời gian ngủ, nghỉ để giữ gìn sức khỏe nhưng cháu bảo cháu lo lắng quá, cháu sợ rớt lớp 10 nên không thể ngủ sớm được".
Tương tự, vợ chồng anh Huy, nhà ở quận Bình Thạnh, đã cãi nhau chỉ vì anh Huy ra điều kiện với con trai: "Không đậu được Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa thì ra đường".
Chia sẻ với chúng tôi, chị Mai, vợ anh Huy, cho biết: "Chồng tôi nói chẳng dại gì anh ấy đẩy con ra đường, việc ra điều kiện chỉ là một cách thúc đẩy con cố gắng hơn trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 mà thôi. Tôi thì không đồng tình với cách này bởi nó sẽ tạo thêm áp lực cho con, khiến con căng thẳng hơn.
Thời điểm Sở GD-ĐT TP.HCM công bố số liệu thí sinh đăng ký thi lớp 10. Thấy tỉ lệ chọi vào Trường THCS-THPT Trần Đại Nghĩa cao nhất TP, tôi đã khuyên con thay đổi nguyện vọng nhưng chồng tôi nhất quyết không đồng ý".
Những câu chuyện cha mẹ tạo áp lực lên con cái không hiếm trong mùa thi này và đã để lại những hệ lụy. Theo cô T. - giáo viên chủ nhiệm lớp 9 ở TP Thủ Đức, có học sinh vì quá áp lực và lo lắng dẫn đến bị trào ngược, đau bụng... trong ngày thi.
"Do đó, tôi mong các phụ huynh hãy tạo bầu không khí vui vẻ trong gia đình, giúp con em có được tâm lý thoải mái trước kỳ thi. Việc học sinh có làm bài tốt hay không, phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tinh thần và sức khỏe các em", cô T. tư vấn.

Học sinh Trường THCS Quang Trung, quận Gò Vấp được nhà trường đãi chè đậu đỏ lấy may mắn trước ngày thi - Ảnh: DƯƠNG HỮU ĐỨC
Giữ gìn sức khỏe
"Mùa thi tuyển sinh lớp 10 năm trước, cả gia đình tôi đã có một bài học nhớ đời khi chỉ còn hai ngày nữa là chính thức thi thì con trai đi ăn liên hoan với nhóm bạn cùng lớp", chị Nguyễn Thu Hằng, phụ huynh ở quận 3, kể.
Chị Hằng nghĩ đơn giản là con đã ôn bài xong xuôi, thời gian gần tới ngày thi thì để con thoải mái, vui vẻ với bạn bè nên cho con đi chơi. Không ngờ buổi tối hôm ấy cháu bị đau bụng dữ dội, thường xuyên ra vô toilet.
"Tình trạng kéo dài đến hôm sau vẫn không thuyên giảm, tôi bèn tức tốc chở con đi bệnh viện. Kết quả là cháu bị nhiễm trùng đường ruột. Mặc dù bác sĩ có cho thuốc uống nhưng không thể khỏi hẳn. Đến ngày thi mà con tôi vẫn còn đau bụng, không thể làm bài tốt như ý muốn", chị Hằng nói.
Theo cô Lê Thị Thùy - hiệu trưởng Trường THCS Vân Đồn, quận 4, có ba điều mà cô thường xuyên nhắc nhở các em học sinh lớp 9.
"Thứ nhất là phải giữ gìn sức khỏe, ngủ đủ giấc, đặc biệt là không ăn ở ngoài hàng quán mà ăn cơm ở nhà trong những ngày gần ngày thi để tránh vấn đề không hay về tiêu hóa.
Thứ hai là tránh để quên giấy tờ, dụng cụ làm bài thi ở nhà. Nhiều năm nay, trong buổi học cuối cùng của học sinh lớp 9, nhà trường sẽ tặng mỗi em một bìa sơ mi để phiếu báo danh, giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời, bút viết, thước kẻ... mang theo khi đi thi.
Thứ ba là tâm lý chủ quan khi làm bài thi. Một số học sinh khi đọc đề thấy câu hỏi đó dễ quá trong tầm tay của mình nên để đó làm sau, ưu tiên làm những câu khó trước. Điều này dẫn đến việc mất điểm oan vì đến lúc sau thì có khi không kịp thời gian làm những câu dễ", cô Thùy chia sẻ.

Đồ họa: NGỌC THÀNH
Trong khi đó, cô Hứa Thị Diễm Trâm, hiệu trưởng Trường THCS Hà Huy Tập, quận Bình Thạnh, cho biết khá nhiều thí sinh thường mắc phải sự cố đi trễ do tối hôm trước nôn nao quá, thức đến 2h - 3h sáng mới ngủ. Đến sáng đáng lẽ phải dậy sớm đi thi lại không dậy nổi. Có trường hợp học sinh đi thi trễ vì phụ huynh cũng thức theo con và sáng hôm sau cũng ngủ quên luôn.
"Năm nay cũng như nhiều năm trước, các giáo viên chủ nhiệm lớp 9 của Trường THCS Hà Huy Tập sẽ đứng chờ sẵn trước cổng hội đồng coi thi, điểm danh và động viên các học sinh. Gần đến giờ mà chưa thấy học sinh đến điểm thi là phải gọi điện thoại ngay cho phụ huynh.
Riêng những em ở với ông bà thì các thầy cô giáo dặn em phải mở điện thoại, buổi sáng giáo viên chủ nhiệm sẽ gọi, đánh thức học sinh để các em đi thi cho đúng giờ", cô Trâm nói.
Những điều cần lưu ý khi đi thi tuyển sinh lớp 10
Trong những ngày sắp đến, các em hãy phân bố thời gian hợp lý để nghỉ ngơi, hệ thống lại kiến thức, xem lại các lỗi mình hay mắc phải... Đặc biệt là cần giữ gìn sức khỏe, chú ý không ăn những món gây kích ứng dạ dày; chuẩn bị thật kỹ các loại giấy tờ bút viết, các dụng cụ học tập cho ngày thi chính thức.
Vào trước giờ thi, các em không nên ăn quá no, không nên uống quá nhiều nước để giữ tâm trạng tốt nhất trong phòng thi, tự tin thoải mái khi giải bài để tránh tâm lý lo lắng, bất ổn trong phòng thi. Khi làm bài thi, các em cần làm cẩn thận những phần mình nắm chắc; đọc và hoàn thành những câu hỏi dễ, câu hỏi thuộc dạng sở trường của mình trước.
Cô Nguyễn Đoan Trang (hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Du, quận 1)
Đà Nẵng kết thúc thi tuyển sinh lớp 10: Nhẹ nhàng, thực tế, đổi mới

Thí sinh thi vào lớp 10 Đà Nẵng thoải mái vì đề thi nhẹ nhàng - Ảnh: ĐOÀN NHẠN
Ngày 3-6, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập tại Đà Nẵng đã chính thức khép lại. Theo ghi nhận tại nhiều điểm thi, thí sinh và giáo viên đánh giá đề thi năm nay bám sát nội dung chương trình lớp 9, theo đúng định hướng đổi mới của Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Các đề thi giảm yêu cầu ghi nhớ máy móc, chú trọng vào khả năng vận dụng kiến thức trong tình huống thực tiễn. Đặc biệt ở môn toán, đề gồm 6 câu, cấu trúc quen thuộc nhưng không còn dạng bài "đặc sản" liên quan đến định lý Vi-ét như những năm trước. Thay vào đó là các tình huống gần gũi đời sống, yêu cầu học sinh đọc hiểu đề và vận dụng linh hoạt, thay vì chỉ học thuộc công thức.
Cô Trần Thị Thương - giáo viên toán Trường THCS Tây Sơn (quận Hải Châu) - cho biết đề thi năm nay bám sát định hướng đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh theo mục tiêu chương trình mới. Cấu trúc đề thi được giữ ổn định như đề minh họa đã công bố, giúp nhà trường chủ động trong dạy học và ôn tập.
Cô Thương nhận định đề toán có tính phân hóa tốt, với khoảng 70% câu hỏi ở mức độ nhận biết, thông hiểu. Những học sinh nắm vững kiến thức cơ bản, từng luyện qua nhiều đề tham khảo có thể dễ dàng đạt mức 7 điểm. Các bài toán thực tế quen thuộc với học sinh, tuy nhiên nếu không đọc kỹ đề và xác định đúng từ khóa thì vẫn có thể gặp khó khăn.
Theo ông Phạm Tấn Ngọc Thụy - phó giám đốc Sở GD-ĐT Đà Nẵng, kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, không có sự cố hay vi phạm nào. Tổng số thí sinh đăng ký dự thi là 11.676, trong đó có 55 thí sinh vắng thi không lý do.
"Từ ngày 5 đến 20-6, công tác chấm thi sẽ được triển khai. Dự kiến trước ngày 22-6 sẽ công bố điểm chuẩn vào các trường THPT công lập", ông Thụy nói.
Ngày 4-6, học sinh thi vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn với các môn chuyên.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận