
Bích Thùy (áo trắng) cùng đội tuyển nữ Việt Nam trong trận giao hữu với Trung Quốc - Ảnh: VFF
Chiều 9-9, đội tuyển nữ Việt Nam đã có trận giao hữu cuối cùng với đội tuyển nữ Trung Quốc trong chuyến tập huấn tại Tô Châu.
Trước đối thủ hơn 21 bậc (hạng 16 so với 37), đội tuyển nữ Việt Nam đã có thêm những trải nghiệm quý, qua đó tiếp tục hoàn thiện công tác chuẩn bị cho Asiad 2026.
Đội tuyển nữ Trung Quốc chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc và tạo sức ép về phía khung thành đội tuyển nữ Việt Nam. Tuy nhiên các học trò của HLV Hoàng Văn Phúc duy trì cự ly đội hình, tổ chức phòng ngự chặt chẽ khiến đội chủ nhà không thể ghi bàn.
Đội tuyển nữ Việt Nam thậm chí cũng có một số tình huống đáng chú ý, trong đó có pha bỏ lỡ của Thanh Nhã từ pha phối hợp phạt góc ở phút 39.
15 phút đầu hiệp 2, đội tuyển nữ Trung Quốc ghi liền hai bàn ở các phút 48 và 58. Dù vậy, HLV Hoàng Văn Phúc vẫn tiếp tục thay người để thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội thi đấu cho các cầu thủ.

Các cầu thủ nữ Việt Nam thua thiệt thể hình so với cầu thủ Trung Quốc - Ảnh: VFF
Kết quả, phút 79, Trung Quốc ghi thêm bàn thắng nữa để nâng tỉ số lên 3-0. Trước khi kết thúc trận đấu, đội tuyển nữ Việt Nam có một lần đưa bóng vào lưới đối phương ở phút 85, nhưng bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.
Đánh giá về màn trình diễn trong 45 phút đầu tiên của đội tuyển nữ Việt Nam, HLV Hoàng Văn Phúc cho rằng các cầu thủ đã thực hiện tương đối tốt yêu cầu chiến thuật.
"Đội tuyển nữ Trung Quốc có thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật tốt hơn, nhưng chúng ta vẫn chơi chủ động và có những tình huống phản công.
Trong hiệp 1, chúng tôi hài lòng với cách tổ chức phòng ngự, các cầu thủ di chuyển theo khối tương đối tốt. Chúng ta cũng có 1-2 tình huống có thể chuyển hóa thành bàn thắng", ông nói.
HLV Hoàng Văn Phúc cũng đánh giá trận đấu là cơ hội bổ ích để đội tuyển nữ Việt Nam kiểm tra lực lượng và hoàn thiện các phương án chiến thuật. Việc đưa nhiều cầu thủ vào sân trong hiệp 2 cũng giúp ban huấn luyện có thêm cơ sở đánh giá lực lượng trước khi bước vào giải đấu chính thức.
Theo ông, khi được trao cơ hội, các cầu thủ trẻ đều thể hiện sự tự tin, không bị cuốn vào thế trận và cơ bản thực hiện tốt yêu cầu chiến thuật. Trong đó Lưu Hoàng Vân, cầu thủ trưởng thành từ đội U20, được đánh giá có sự tự tin, nền tảng thể lực và tốc độ tốt khi thi đấu cùng các đàn chị.
Sau trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Asiad 2026, trong đó tập trung cải thiện khả năng chống các tình huống cố định và chuyển đổi trạng thái từ phòng ngự sang tấn công.
"Chúng ta còn 5 ngày để chuẩn bị cho trận gặp đối thủ đầu tiên với Đài Bắc Trung Hoa vào ngày 14-9. Những trận đấu như thế này rất bổ ích, giúp các cầu thủ có trạng thái tốt để bước vào Asiad", HLV Hoàng Văn Phúc khẳng định.
Tại Asiad 2026, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng đấu cùng chủ nhà Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Nếu thi đấu tốt, đội tuyển nữ Việt Nam vẫn có thể vượt qua vòng bảng và giành vé vào tứ kết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận