
Nguyễn Lê Phát (trái) có thể cùng U23 Việt Nam tham dự Asiad 2026 - Ảnh: AFC
Trưa 23-7, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng đá nam và nữ Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 đã diễn ra tại Nagoya (Nhật Bản).
Asiad 2026 diễn ra tại Aichi và Nagoya (Nhật Bản) từ ngày 19-9 đến 4-10. Môn bóng đá nam dành cho các cầu thủ sinh từ ngày 1-1-2003 trở về sau, mỗi đội được đăng ký tối đa 3 cầu thủ quá tuổi. Môn bóng đá nữ là cuộc tranh tài của đội tuyển quốc gia.
Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam nằm ở bảng C chung với Uzbekistan, Philippines và Kuwait.
Còn đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A chung với đương kim vô địch Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
Cơ hội cọ xát cho U23 Việt Nam
Môn bóng đá nam Asiad 2026 có 15 đội tham dự, được chia thành 4 bảng đấu. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, hai đội đứng đầu mỗi bảng giành quyền vào tứ kết.
Nằm ở bảng C chung với Uzbekistan, Philippines và Kuwait, đội tuyển U23 Việt Nam hoàn toàn có cơ hội vào tứ kết.
Uzbekistan là thế lực mới nổi của bóng đá châu Á, đặc biệt là lứa U23. Uzbekistan đã vô địch Giải U23 châu Á 2018, hai lần á quân U23 châu Á 2022 và 2024.
Ở Asiad 2022 tại Trung Quốc, U23 Uzbekistan thua U23 Hàn Quốc 1-2 ở bán kết và thắng U23 Hong Kong 4-0 trong trận tranh hạng ba. Vì thế, ngôi đầu bảng cùng vé đầu tiên vào tứ kết Asiad 2026 khó thoát khỏi tay U23 Uzbekistan.
Vé vào tứ kết còn lại của bảng C sẽ là cuộc cạnh tranh giữa U23 Kuwait, U23 Việt Nam và U23 Philippines. Trong đó, U23 Kuwait và U23 Philippines đều không đáng ngại.
Ở Asiad 2022, U23 Kuwait bị loại ngay từ vòng bảng với 2 điểm sau 3 trận. Họ hòa Thái Lan và Bahrain 1-1, thua Hàn Quốc 0-9. Ở Giải U23 châu Á 2026, U23 Kuwait thậm chí còn không giành quyền tham dự vòng chung kết. U23 Philippines thậm chí không được đánh giá cao ở Đông Nam Á.
U23 Việt Nam dừng bước ngay từ vòng bảng Asiad 2022 sau khi xếp thứ 3 bảng B với 3 điểm. Lần này, dù tham dự với lứa U21 (thay vì cử đội U23) nhằm chuẩn bị cho tương lai, nhưng U23 Việt Nam cũng hoàn toàn có thể cạnh tranh vé vào tứ kết.

Đội tuyển nữ Việt Nam trong trận thua Nhật Bản 0-7 ở Asiad 2022 - Ảnh: VFF
Thách thức cho đội tuyển nữ Việt Nam
Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng A chung với đương kim vô địch Nhật Bản cùng 2 đội đã vào tứ kết là Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan.
Kết quả không đến nỗi quá nặng, nhưng cũng là thách thức không nhỏ cho đội tuyển nữ Việt Nam trong bối cảnh trẻ hóa lực lượng và được dẫn dắt bởi tân HLV Hoàng Văn Phúc.
Ở Asiad 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã để thua Nhật Bản 0-7 ở vòng bảng. Trận thua nặng nề đó đã gián tiếp khiến thầy trò HLV Mai Đức Chung bị loại ngay từ vòng bảng khi không thể cạnh tranh 1 trong 3 suất vào tứ kết dành cho đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất.
Nhưng ở Asiad 2026, đội tuyển nữ Việt Nam hoàn toàn có thể cạnh tranh vé vào tứ kết dành cho ngôi nhì bảng A hoặc 1 trong 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Bởi Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan đều có thực lực khá tương đồng.
Cơ hội cọ xát cho bóng đá Việt Nam
Ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), Chủ tịch Ủy ban Thi đấu AFC, không chỉ tham dự lễ bốc thăm mà còn được AFC tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị Trưởng Ban điều hành môn bóng đá nam Asiad 2026 tại Nagoya.
Đánh giá về kết quả bốc thăm, ông Trần Quốc Tuấn nói: "Cả hai bảng đấu của nam và nữ Việt Nam đều thú vị, cho các cầu thủ trải nghiệm và chuẩn bị cho các giải đấu châu Á sắp tới".
"Điều kiện sân bãi tại Nagoya rất tốt. Nước chủ nhà đã hoàn thành khâu chuẩn bị từ rất sớm, đáp ứng các yêu cầu về chuyên môn cho sự kiện lớn của bóng đá châu Á", ông Trần Quốc Tuấn nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận