17/07/2022 10:20 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Myanmar lần nữa

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không thể bảo vệ ngôi hậu, đội tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Myanmar trong trận tranh hạng 3 Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra vào 15h chiều nay (17-7) tại Philippines.

Tuyển nữ Việt Nam quyết đánh bại Myanmar lần nữa - Ảnh 1.

Tuyết Dung (trái) cùng đội tuyển Việt Nam quyết có cuộc chia tay đẹp - Ảnh: VFF

Với thất bại nặng nề 0-4 trước Philippines ở bán kết, đây không chỉ là trận thua đầu tiên sau 15 lần toàn thắng trước đó, mà còn khiến đội tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ thành công chức vô địch như mục tiêu đã đề ra. 

"Sau trận thua Philippines, chúng tôi sẽ phải vực dậy tinh thần toàn đội để thi đấu với Myanmar. Chúng tôi sẽ chiến đấu hết sức mình và cố gắng hết sức để giành huy chương đồng", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Ở vòng bảng, tuyển Việt Nam đã thắng Myanmar 4-0 trong trận đấu mà chính HLV Mai Đức Chung cũng ngạc nhiên vì không ngờ lại dễ dàng đến thế khi ngay trong hiệp 1, tỉ số đã là 3-0. 

Điều này khiến ông tự tin rút dần các trụ cột ra nghỉ trong hiệp 2. Dù vậy, tuyển Việt Nam vẫn kịp ghi thêm 1 bàn thắng vào cuối trận.

Tuy nhiên, nếu nhìn vào danh sách thi đấu của Myanmar, có thể hiểu tại sao đội bóng luôn có lối chơi khó chịu này lại trở nên "yếu ớt" ở giải này như thế. 

Đang trong giai đoạn trẻ hóa mạnh mẽ, tuyển Myanmar chấp nhận dùng nhiều cầu thủ còn rất trẻ như hậu vệ Phyu Pyu Win (17 tuổi), tiền vệ Hnin Pwint Aye (18 tuổi), Win Win (19 tuổi) hay tiền đạo Myat Noe Khin (19 tuổi). Với đội hình trẻ trung đó, Myanmar nhanh chóng thua Thái Lan 0-2 ở bán kết.

Do đó, vấn đề chuyên môn không phải là bận tâm lớn của HLV Mai Đức Chung trong trận tái đấu với Myanmar. Ngoài việc động viên tinh thần của các học trò, ông cho biết sẽ trao cơ hội cho vài cầu thủ trẻ đá chính nhằm trưởng thành hơn cho tương lai. 

"Đội tuyển Việt Nam vẫn còn những giải đấu quan trọng sắp tới, nên tìm ra nhân tố mới và chuẩn bị lực lượng cho tương lai vẫn là mục tiêu hàng đầu", ông nói.

Lần đầu cho Philippines?

Ở trận chung kết diễn ra lúc 18h30 chiều tối nay, Thái Lan sẽ tranh chức vô địch với chủ nhà Philippines.

Sau 11 lần tổ chức, Thái Lan là đội vô địch giải nhiều nhất với 4 lần. Nhưng ở giải năm nay, Philippines cho thấy là thách thức đáng gờm với nhiều cầu thủ nước ngoài được bổ sung thêm vào đội hình.

Bên cạnh đó, Philippines còn đang sở hữu chân sút Sarina Bolden đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 7 bàn thắng, để hướng đến chức vô địch đầu tiên.

Ở Giải bóng đá nữ châu Á 2022 tại Ấn Độ vào đầu năm, Philippines chưa có nhiều cầu thủ nước ngoài như hiện tại đã có chiến thắng lịch sử 1-0 trước Thái Lan.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022: Việt Nam bất lực trước Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022: Việt Nam bất lực trước 'ngoại binh' của Philippines

TTO - Trước những cầu thủ nước ngoài mới được bổ sung của Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải nhận trận thua đậm 0-4 ở bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tối 15-7 tại Philippines.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên