16/07/2022 08:04 GMT+7

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022: Việt Nam bất lực trước 'ngoại binh' của Philippines

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trước những cầu thủ nước ngoài mới được bổ sung của Philippines, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã phải nhận trận thua đậm 0-4 ở bán kết Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022 diễn ra vào tối 15-7 tại Philippines.

Giải bóng đá nữ Đông Nam Á 2022: Việt Nam bất lực trước ngoại binh của Philippines - Ảnh 1.

Huỳnh Như (trái) cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã không thể vượt qua Philippines - Ảnh: VFF

Đội hình xuất phát của đội tuyển nữ Philippines có 9 cầu thủ sinh ra ở Mỹ, 1 ở Na Uy và 1 ở Canada. Một con số thống kê đủ để nói lên sự vượt trội cả về thể hình, thể lực lẫn chuyên môn so với các cô gái Việt Nam.

45 phút nỗ lực...

So với trận thua Việt Nam 1-2 ở vòng bảng SEA Games 31, HLV Alen Stajcic đã dùng ngay 3 trong số 4 cầu thủ nước ngoài mới bổ sung cho trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam. 

Đó là trung vệ Jessika Cowart (California Storm, Mỹ) và cặp tiền vệ Sara Eggesvik (Malvik, Đan Mạch), Katrina Guillou (Pitea IF, Thụy Điển). Và quả thật, Philippines đã trở thành một đội tuyển khác hẳn, khiến Việt Nam không có nhiều cơ hội chơi bóng.

Lợi thế sân nhà và sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà giúp Philippines chủ động tấn công với sơ đồ 3-5-2. Với chiều cao tốt, bộ ba trung vệ Sofia Harrison (1,57m) - Jessika Cowart (1,73m) - Hali Long (1,73m) hầu như đánh bật các pha tấn công của đội tuyển nữ Việt Nam từ trung lộ lẫn 2 cánh. 

Điều này khiến tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như hay Hải Yến không có pha dứt điểm nào đáng chú ý. Cơ hội rõ nhất của đội tuyển nữ Việt Nam chỉ là tình huống đá phạt chệch cột của Huỳnh Như ở phút 44.

Bế tắc trong tấn công, các cô gái Việt Nam lại phải gồng mình chống đỡ các pha lên bóng liên tục của Philippines. Nhưng rốt cuộc, lưới của đội tuyển nữ Việt Nam vẫn phải rung lên ở phút 32 sau pha bật cao đánh đầu của trung vệ Hali Long trong tình huống đá phạt góc. 

Nếu trung vệ Chương Thị Kiều không lăn xả chuồi bóng ngăn Sarina Bolden dứt điểm liên tiếp ở phút 37 và 38, thủ môn Kim Thanh đã phải vào lưới nhặt bóng. Đổi lại, Chương Thị Kiều đã bị xước một mảng da đùi rướm máu như từng gặp phải ở SEA Games 2019.

...và bất lực

Ngay từ cuối hiệp 1, HLV Mai Đức Chung đã đưa cặp hậu vệ cánh Bích Thùy và Hoàng Thị Loan vào sân nhằm hỗ trợ phòng ngự cũng như hỗ trợ tấn công tốt hơn. Nhưng tiếc là thế trận vẫn không thay đổi. 3 phút khi hiệp 2 bắt đầu, Philippines đã suýt có bàn nâng tỉ số lên 2-0. 

Chân sút từng khoác áo U23 Mỹ Sarina Bolden đi bóng qua 2 cầu thủ nữ Việt Nam ở biên phải rồi căng ngang vào trong, nhưng Isabella Flanigan không bị ai kèm lại đệm bóng ra ngoài.

Tuy nhiên kể từ phút 51, đội tuyển nữ Việt Nam đã thực sự "sụp đổ" sau khi Hoàng Thị Loan để bóng chạm tay trong vòng cấm vì cố ngăn đối thủ dứt điểm. 

Trên chấm 11m, đội trưởng Tahnai Annis dễ dàng nâng tỉ số lên 2-0. Và sau đó, đến lượt tiền đạo cao 1,73m Sarina Bolden lập cú đúp với 2 pha đánh đầu nâng tỉ số lên 3-0 (phút 62, phạt góc) và 4-0 (phút 72).

Chiến lược kêu gọi các cầu thủ Phi kiều sinh sống và thi đấu ở nước ngoài trở về thời gian qua rõ ràng đang giúp bóng đá nữ Philippines ngày một "lột xác". 

Ở Giải bóng đá nữ châu Á 2021 tại Ấn Độ, Philippines đã có chiến thắng lịch sử 1-0 trước Thái Lan sau bao trận đối đầu toàn thua và sau đó giành vé dự World Cup 2023 cùng với đội tuyển nữ Việt Nam. Và giờ, Philippines lại có thêm một chiến thắng lịch sử khác trước Việt Nam sau 16 trận toàn thua trước đó.

Ở trận bán kết đầu tiên, Thái Lan thắng Myanmar 2-0. Như vậy, Thái Lan sẽ gặp Philippines trong trận chung kết diễn ra vào ngày 17-7 tới, còn Việt Nam gặp Myanmar trong trận tranh hạng ba.

Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 0-4 Tuyển nữ Việt Nam thua Philippines 0-4

TTO - Thất bại 0-4 trước đội chủ nhà Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam tan mộng bảo vệ ngôi hậu Giải nữ AFF Cup 2022. Đội bóng chủ nhà quả thật quá mạnh với các cầu thủ cao to, tranh chấp mạnh mẽ.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên