31/12/2021 10:18 GMT+7

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Tây Ban Nha

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sáng sớm 31-12, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã thắng CLB đang thi đấu ở giải hạng nhì nữ Tây Ban Nha Pozoalbense 3-0 trong trận giao hữu đầu tiên, chuẩn bị cho VCK Cúp bóng đá nữ châu Á 2022 diễn ra tại Ấn Độ vào tháng 1 tới.

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Tây Ban Nha - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung (phải) trao áo lưu niệm của đội tuyển nữ Việt Nam cho CLB Pozoalbense - Ảnh: VFF

CLB Pozoalbense hiện đang đứng hạng 15/16 đội tại Giải hạng nhì nữ Tây Ban Nha 2021-2022 với 8 điểm sau 12 trận. Đội chỉ thắng duy nhất 1 trận, hòa 5 và thua 6. 

Vì thế, HLV Mai Đức Chung đã quyết định đưa các cầu thủ trẻ vào sân để tiếp tục thử nghiệm nhân sự lẫn lối chơi cho đội tuyển nữ Việt Nam. Trong đó, các cầu thủ được yêu cầu triển khai lối chơi tấn công ở hai biên.

Ngay những phút đầu, các cầu thủ nữ Việt Nam đã tuân thủ tốt đấu pháp đề ra và chủ động cầm nhịp trận đấu. Phút thứ 17, Thanh Nhã chuyền từ biên trái cho Nguyễn Thị Vạn ghi bàn mở tỉ số. 

Phút 30, Tuyết Ngân sút 11m thành công nâng tỉ số lên 2-0 sau khi Thùy Trang đột phá trong vòng cấm và bị đối phương phạm lỗi.

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Tây Ban Nha - Ảnh 2.

Tiền đạo trẻ Tuyết Ngân - tác giả bàn nâng tỉ số lên 2-0 - Ảnh: VFF

Sang hiệp 2, HLV Mai Đức Chung tung một số cầu thủ chủ chốt vào sân. Trong đó có hậu vệ Bích Thùy, tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như. 

Với đội hình này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục kiểm soát thế trận. Huỳnh Như chính là người chuyền cho tiền vệ trẻ Thanh Nhã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam ở phút 90.

Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tiếp tục có trận thi đấu giao hữu thứ hai với CLB La Solana - đội đang xếp thứ 14/16 ở Giải hạng nhì nữ Tây Ban Nha - vào ngày 2-1 tới.

Tuyển nữ Việt Nam có chiến thắng đầu tiên tại Tây Ban Nha - Ảnh 3.

Thanh Nhã ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam - Ảnh: VFF

VCK Cúp bóng đá nữ châu Á (Asian Cup) 2022 diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022. Đội tuyển nữ VN nằm ở bảng C sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (21-1), Nhật Bản (24-1) và Myanmar (27-1). 

Ngoài 6 đội dẫn đầu ở 3 bảng vào tứ kết trực tiếp, 2 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất ở 3 bảng cũng sẽ giành vé vào tứ kết.

5 đội dẫn đầu Asian Cup 2022 sẽ giành vé dự World Cup 2023 tại Úc và New Zealand. Trường hợp chủ nhà Úc lọt top 5 Asian Cup 2022, cơ hội tham dự World Cup 2023 sẽ được trao cho đội xếp thứ 6.

HLV Mai Đức Chung: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam tầm vóc nhỏ bé nhưng ý chí rất lớn’ HLV Mai Đức Chung: ‘Đội tuyển nữ Việt Nam tầm vóc nhỏ bé nhưng ý chí rất lớn’

TTO – Chiều 22-9, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung đã tham dự cuộc họp báo trước vòng loại bảng B Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022. Ông Chung cho biết đội tuyển nữ Việt Nam dù tầm vóc nhỏ nhưng ý chí thi đấu rất cao.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên