28/10/2021 17:58 GMT+7

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup”

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết dù rơi vào bảng đấu “tử thần” nhưng đội tuyển nữ Việt Nam vẫn quyết tâm giành vé tham dự World Cup.

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup” - Ảnh 1.

HLV Mai Đức Chung (cầm sổ) cho biết mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là có mặt tại World Cup - Ảnh: VFF

Chiều 28-10, lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 đã diễn ra tại Malaysia. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển nữ Việt Nam ở bảng C cùng các đội bóng rất mạnh là Nhật Bản, Hàn Quốc và đối thủ khó chịu Myanmar.

Trả lời truyền thông sau khi có kết quả bốc thăm, HLV trưởng đội tuyển nữ Việt Nam Mai Đức Chung cho biết đây là bảng đấu rất khó với đội tuyển Việt Nam khi chúng ta phải đối đầu với những đội bóng hàng đầu châu Á.

HLV Mai Đức Chung nói: "Nếu so sánh với Thái Lan, Việt Nam rơi vào bảng đấu khó khăn hơn. Có vẻ, đội tuyển Thái Lan luôn may mắn… Những trận đấu tới đây, trận nào cũng sẽ là trận chung kết với đội tuyển nữ Việt Nam. Trong bóng đá cũng không nói trước được điều gì, chúng ta thi đấu tốt thì sẽ có thành tích tốt.

Trận đấu với Myanmar rất quan trọng, đội tuyển nữ Việt Nam cần phải giành 3 điểm và có số bàn thắng tốt nhất để có cơ hội thi đấu playoff cạnh tranh suất dự World Cup. Khi thi đấu với Nhật Bản và Hàn Quốc, chúng ta cũng cần tập trung cao độ để giảm số bàn thua. Nhật Bản, Hàn Quốc là những đội bóng hàng đầu châu Á, có trình độ vượt trội so với Việt Nam".

Dự kiến giữa tháng 11, Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia sẽ diễn ra. Đây là thời điểm để các cầu nữ Việt Nam thể hiện bản thân, nâng cao trình độ trước khi lên tập trung đội tuyển quốc gia.

HLV Mai Đức Chung cho biết ông và ban huấn luyện đội tuyển sẽ theo sát giải vô địch quốc gia để chọn ra những cầu thủ xuất sắc nhất cho đội tuyển Việt Nam. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ bổ sung nhiều cái tên ở hàng hậu vệ trong lần tập trung sắp tới.

Dự kiến ngày 28-11, sau khi Giải bóng đá nữ vô địch quốc gia kết thúc, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung trở lại. HLV Mai Đức Chung cho biết vào tháng 12, ông đề xuất VFF đưa đội tuyển nữ đi tập huấn nước ngoài. 

Dù phải đối đầu với các đối thủ rất mạnh nhưng HLV Mai Đức Chung nói: "Mục tiêu của đội tuyển nữ Việt Nam là phấn đấu giành vé dự World Cup".

HLV Mai Đức Chung: “Đội tuyển nữ Việt Nam quyết tâm giành vé dự World Cup” - Ảnh 2.

Bóng đá nữ Việt Nam khao khát lần đầu tiên trong lịch sử có mặt tại vòng chung kết FIFA World Cup - Ảnh VFF

Vòng chung kết Giải bóng đá nữ vô địch châu Á sẽ diễn ra từ ngày 20-1 đến 6-2-2022 tại Ấn Độ. Tại đây, 12 đội tuyển nữ xuất sắc nhất châu Á sẽ chia làm 3 bảng đấu.

Kết thúc vòng bảng, 8 đội có thành tích xuất sắc nhất sẽ giành vé vào tứ kết. 5 đội đạt thứ hạng cao nhất vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022 sẽ giành quyền dự World Cup 2023.

Do Úc là chủ nhà của World Cup 2023 nên châu Á có 6 vé dự giải đấu này. Nếu Úc có mặt trong tốp 5 đội có thành tích tốt nhất tại vòng chung kết Giải bóng đá nữ châu Á 2022, đội có thành tích tốt thứ 6 sẽ được dự ngày hội bóng đá nữ lớn nhất hành tinh.

Nếu muốn giành vé chính thức, thầy trò HLV Mai Đức Chung cần chen chân vào bán kết. Hoặc tuyển nữ Việt Nam phải giành chiến thắng ở trận play-off dành cho 4 đội thua ở tứ kết (nếu Úc vào bán kết).

Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022 Lịch thi đấu của tuyển Việt Nam tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022

TTO - Theo lịch thi đấu tại Giải bóng đá nữ vô địch châu Á 2022, tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Hàn Quốc (ngày 22-1), Nhật Bản (25-1) và Myanmar (28-1).

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên