06/03/2026 13:54 GMT+7

Tuyên bố 'tái phát hiện' tác phẩm của Michelangelo gây tranh cãi

Một nhà nghiên cứu tại Italy cho rằng bức tượng bán thân Chúa Jesus ở Rome là tác phẩm của danh họa Michelangelo. Tuy nhiên tuyên bố này đang gây tranh cãi vì chưa được kiểm chứng học thuật.

Tuyên bố 'tái phát hiện' tác phẩm của Michelangelo gây tranh cãi - Ảnh 1.

Bức tượng bán thân của Chúa Jesus được cho là tác phẩm của bậc thầy thời Phục hưng Michelangelo - Ảnh: AFP

Ngày 5-3, Hãng tin AP cho biết nhà nghiên cứu Valentina Salerno tuyên bố đã "tái phát hiện" một tác phẩm điêu khắc của Michelangelo Buonarroti sau nhiều thế kỷ bị xem là vô danh. Bức tượng bán thân Chúa Jesu bằng đá cẩm thạch hiện được trưng bày tại nhà thờ Sant'Agnese Fuori le Mura ở Rome.

Bức tượng Chúa Jesus ở Rome là tác phẩm của Michelangelo?

Theo bà Valentina Salerno, bức tượng Chúa Jesus bằng đá cẩm thạch tại nhà thờ Sant'Agnese Fuori le Mura thực chất là tác phẩm của Michelangelo - một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất thời kỳ Phục hưng.

Tác phẩm này trước đó được Bộ Văn hóa Italy xếp vào nhóm điêu khắc vô danh thuộc trường phái La Mã thế kỷ XVI. Tuy nhiên Salerno cho rằng các tài liệu lịch sử từ những thế kỷ đầu sau khi Michelangelo qua đời đã từng ghi nhận bức tượng là tác phẩm của ông.

Michelangelo - Ảnh 2.

Phát hiện của Valentina Salerno thu hút sự chú ý lớn trong bối cảnh năm 2026 đánh dấu 550 năm ngày sinh của Michelangelo, với nhiều triển lãm và hội thảo được tổ chức tại Italy để tôn vinh di sản của danh họa - Ảnh: AFP

Michelangelo - Ảnh 3.

Bà công bố phát hiện tại một cuộc họp báo ở Rome và đăng nghiên cứu trên Academia.edu - một nền tảng chia sẻ học thuật chưa trải qua quá trình bình duyệt khoa học - Ảnh: AFP

Trong nghiên cứu của mình, Valentina Salerno cũng cho rằng trước khi qua đời năm 1564, Michelangelo đã giao lại nhiều tác phẩm cho học trò và những người thân cận. Theo bà, các tài liệu lưu trữ cho thấy một số học trò và người thừa kế của ông từng lập một thỏa thuận nhằm bảo vệ và gìn giữ các tác phẩm sau khi ông qua đời.

Salerno còn đề cập đến sự tồn tại của một căn phòng bí mật được dùng để cất giữ các tác phẩm này. Theo mô tả, căn phòng có ba ổ khóa và chỉ có thể mở khi ba chiếc chìa khóa do ba học trò khác nhau giữ được sử dụng cùng lúc.

Giới học giả tỏ ra thận trọng

Tuy vậy tuyên bố của Valentina Salerno khiến nhiều chuyên gia nghiên cứu thời kỳ Phục hưng tỏ ra dè dặt. Nhiều học giả hàng đầu đã từ chối bình luận khi chưa có đánh giá khoa học chính thức.

Giáo sư lịch sử nghệ thuật William Wallace (Đại học Washington ở St. Louis) cho rằng phương pháp nghiên cứu tài liệu của Salerno là hợp lý, song kết luận của bà vẫn cần được kiểm chứng thêm.

Michelangelo - Ảnh 4.

Michelangelo Buonarroti (1475-1564) được xem là một trong những nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất lịch sử nghệ thuật phương Tây - Ảnh: Wikipedia

Michelangelo - Ảnh 5.

Michelangelo là tác giả của nhiều kiệt tác nổi tiếng như tượng David tại Florence, tượng Pietà trong Vương cung thánh đường St. Peter và bức bích họa trần Nhà nguyện Sistine tại Vatican - Ảnh: AFP

Ông cũng tỏ ra nghi ngờ giả thuyết rằng còn nhiều tác phẩm Michelangelo chưa được phát hiện. Theo ông, ở những năm cuối đời, Michelangelo chủ yếu giám sát các dự án kiến trúc lớn tại Rome và không sáng tác nhiều tác phẩm điêu khắc mới.

William Wallace cho biết từ năm 2000 đến nay đã có khoảng 45 tác phẩm từng được tuyên bố là của Michelangelo, nhưng phần lớn sau đó không được giới chuyên môn công nhận.

Tuyên bố 'tái phát hiện' tác phẩm Michelangelo gây tranh cãi - Ảnh 6.Triển lãm lớn nhất về tác phẩm của Michelangelo phục dựng bằng 3D

Tại Phòng trưng bày quốc gia Đan Mạch, khách tham quan có thể chiêm ngưỡng gần như toàn bộ các tác phẩm điêu khắc hiện còn của Michelangelo, theo CNN.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất