15/12/2014 20:39 GMT+7

8 bị cáo chặt cây keo lai: trả tự do 5 bị cáo

H.MI
H.MI

TTO - Chiều 15-12, TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) xử sơ thẩm vụ án hủy hoại tài sản, tuyên án các bị cáo liên quan đến vụ án chặt 12 cây keo lai trị giá hơn 10,6 triệu đồng.

Các bị cáo từng bị giam 5 tháng 4 ngày tù đã tươi cười lên xe để về trại tạm giam làm thủ tục ra trại theo bản án của tòa

Tòa tuyên án các bị cáo Đinh Trọng Thúc (48 tuổi), Vũ Thị Mộng Thu (49 tuổi), Ngô Quang Tuyên (35 tuổi), Vũ Thị Mộng Huyền (42 tuổi, em ruột Thu), Nguyễn Thị Thu Hường (24 tuổi, cùng ngụ tại TP Biên Hòa) mỗi người mức án 5 tháng 4 ngày tù (bằng với số ngày đã tạm giam) và trả tự do sau phiên tòa.

Cùng bị xét xử về hành vi trên, tòa tuyên các bị cáo đang được tại ngoại gồm Nguyễn Thị Anh (42 tuổi, vợ Thúc), Nguyễn Tồn Chí (52 tuổi, chồng Thu), Đỗ Thị Le (64 tuổi) mỗi người 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Tháng 5-2014, Công an TP Biên Hòa khởi tố tám bị can, sau đó bắt giam năm người liên quan đến việc trong khu đất do trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa quản lý có 24 cây keo lai bị chặt vào đầu năm 2006.

Các bị cáo cho rằng xét xử các bị cáo hủy hoại tài sản 12 cây keo lai là không thỏa đáng.

Bào chữa cho các bị cáo, luật sư Trần Vũ Hải (đoàn luật sư Hà Nội) cho rằng hồ sơ vụ án đã vi phạm tố tụng khi tang vật vụ án là 12 cây keo lai đã bị Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa bán đi, quá trình điều tra đã vi phạm tố tụng… 

Đại diện Viện KSND cho rằng 12 cây keo lai là sở hữu của Trung tâm lâm nghiệp, bất khả xâm phạm. Tang vật bị bán đi xét thấy không làm ảnh hưởng đến vụ án vì trong hồ sơ đã thể hiện. Việc công an TP. Biên Hòa tạm đình chỉ vụ án, sau đó phục hồi điều tra khi có đủ chứng cứ là không vi phạm tố tụng…

 

H.MI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên