19/04/2015 11:00 GMT+7

Ông Putin dịu giọng với Mỹ?

CHIÊU VĂN
CHIÊU VĂN

TTO -  Ngày 18-4, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nói Nga và Mỹ chia sẻ những lợi ích cốt lõi và cần phải ngồi lại để lập nên một nghị trình chung.

Tổng thống Nga Vladimir Putin - Ảnh: nbcnews.com

Trong những bình luận trên kênh truyền hình nhà nước Rossiya, ông Putin đã dịu giọng hơn với Mỹ sau khi quan hệ giữa Matxcơva và Washington gần như đóng băng vì cuộc khủng hoảng Ukraine.

“Chúng tôi vẫn còn bất đồng ở vài điểm trong nghị trình quốc tế, nhưng đồng thời có những điều buộc chúng tôi phải hợp tác với nhau”, ông Putin nói.

“Ý tôi là những nỗ lực giúp nền kinh tế thế giới dân chủ, được kiểm soát tốt và cân bằng hơn để trật tự thế giới dân chủ hơn. Chúng tôi có cùng nghị trình”.

Trước đó, ông Putin từng chỉ trích gay gắt Mỹ và phương Tây, cáo buộc họ gây ra cuộc khủng hoảng Ukraine với việc hậu thuẫn cho cuộc lật đổ tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich.

Tướng Ukraine nêu đích danh các lữ đoàn Nga ở Ukraine

Trong diễn biến khác liên quan tới tình hình Ukraine, ngày 18-4, tham mưu trưởng quân đội Ukraine, tướng Viktor Muzhenko, lần đầu tiên đã đưa ra một danh sách cụ thể các đơn vị quân đội Nga bị cáo buộc đang chiến đấu ở miền đông Ukraine bên cạnh lực lượng ly khai chống chính phủ.

Chiến sự từng diễn ra ác liệt tại Debaltseve - Ảnh: nbcnews.com

 “Quân đội chính quy của Nga vẫn ở Ukraine” bất chấp một lệnh ngừng bắn vào tháng 2 yêu cầu rút các tay súng nước ngoài khỏi mặt trận, AFP dẫn lời ông Muzhenko nói trong một cuộc phỏng vấn đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Ukraine.

Cuộc xung đột kéo dài cả năm ở Ukraine đã khiến hơn 6.000 người thiệt mạng, theo số liệu của Liên Hiệp Quốc.

Nga đã nhiều lần bác bỏ các cáo buộc từ Kiev và phương Tây rằng nước này đưa vũ khí và binh lính vào đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng nổi dậy.

Ông Muzhenko khẳng định: “Chúng tôi có trong tay chi tiết về tất cả đơn vị Nga, nơi họ được triển khai, quân số và vũ khí của họ”.

Ông nêu cụ thể lữ đoàn bộ binh cơ giới số 15, lữ đoàn bộ binh cơ giới số 8, trung đoàn không vận 331 và sư đoàn không vận 98.

Ông nói có “bằng chứng” cho thấy quân đội chính quy Nga đã tham gia vào ba cuộc đụng độ ở miền đông Ukraine trong tháng 2, bao gồm trận chiến dữ dội giành quyền kiểm soát thị trấn Debaltseve, hiện nằm trong tay phe nổi dậy.

Nga trước sau khẳng định nếu như có người Nga nào chiến đấu ở Ukraine thì là do họ tự nguyện sang đó, chứ không hề có sự ủng hộ của nhà nước Nga. 

CHIÊU VĂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên