
Ông Nguyễn Khắc Thận - Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An - dâng hương tưởng niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong sáng 7-9 - Ảnh: TÂM PHẠM
Sáng 7-9, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An tổ chức lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 84 năm ngày hy sinh của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - người chiến sĩ cộng sản kiên trung, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.
Cách đây 84 năm (nhằm ngày 26-7 năm Nhâm Ngọ), Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã anh dũng hy sinh tại nhà tù Côn Đảo.
Đảng ta mất đi một nhà lãnh đạo tận trung với Đảng, tận hiếu với dân, một chiến sĩ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.
Với 40 năm tuổi đời, hơn 20 năm hoạt động cách mạng liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hiến dâng tuổi trẻ, trí tuệ, sức lực và cả cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc.
Cuộc đời Tổng Bí thư Lê Hồng Phong là một bản hùng ca về lòng yêu nước, lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị và tinh thần hy sinh cao cả.
Lịch sử mãi mãi ghi công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, người chiến sĩ cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam.
Tổng Bí thư Lê Hồng Phong đã hy sinh nhưng tinh thần bất khuất và khí phách kiên trung của ông vẫn còn sống mãi trong lòng dân tộc, là hành trang quý báu cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 84 năm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong hy sinh là dịp để thành kính tưởng nhớ, tri ân công lao và những cống hiến to lớn của ông đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
Đồng thời giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng, bồi đắp niềm tin, tự hào và trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.

Các em học sinh về thăm Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong - Ảnh: DOÃN HÒA

Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, xã Hưng Nguyên Nam, Nghệ An - Ảnh: DOÃN HÒA
Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Nguyên Nam là nơi lưu giữ những dấu ấn thời niên thiếu, quá trình trưởng thành và tham gia hoạt động cách mạng của ông Lê Hồng Phong.
Năm 1990, Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận