
Chân dung liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai (1910 - 1941) - Ảnh: Cổng thông tin điện tử Thành ủy TP.HCM
Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết đã tiếp nhận đơn kiến nghị của bà Lê Nguyễn Hồng Minh (con gái duy nhất của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, cố Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn - PV) về việc đề nghị xác minh và công nhận vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.
Theo đó, trong đơn bà Lê Nguyễn Hồng Minh nêu rõ tâm nguyện đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.
Sau khi tiếp nhận đơn, Bộ Tư lệnh TP.HCM đã có văn bản đề nghị UBND phường Tân Định tổ chức thu thập thông tin, khảo sát và xác định vị trí được cho là nơi chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai trên cơ sở thông tin, tài liệu và kiến nghị do gia đình cung cấp.
Về lập hương án tưởng niệm liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TP.HCM cho biết sau khi có kết quả khảo sát, xác minh của UBND phường Tân Định và các cơ quan chức năng, nếu xác định được vị trí chôn cất liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai, Bộ Tư lệnh TP.HCM sẽ đề xuất Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND TP.HCM xem xét, chỉ đạo thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ và quy định.

Thẻ đại biểu của đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tham dự Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 năm 1935 -Nguồn: Bảo tàng Hồ Chí Minh, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh
Trước đó, bà Lê Nguyễn Hồng Minh đã gửi đơn đề xuất các cơ quan chức năng xem xét, xác nhận vị trí chôn cất và lập hương án tưởng niệm mẹ - liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai.
Dựa trên chứng cứ và thông tin đáng tin cậy, bà Hồng Minh cho biết liệt sĩ Nguyễn Thị Minh Khai và các đồng chí có thể được chôn cất tại nghĩa trang Đất Thánh Chà (hiện nay nằm ở khu vực đường Võ Thị Sáu và đường Thạch Thị Thanh, phường Tân Định).
Nhà cách mạng Nguyễn Thị Minh Khai sinh năm 1910, tại tỉnh Nghệ An. Tháng 2-1930, Đảng Cộng sản Việt Nam được thành lập, bà là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng.
Bà sau đó được cử sang hoạt động tại Hương Cảng (Trung Quốc) nhưng bị bắt, giam tại nhà tù Quảng Châu vào năm 1931. Từ năm 1934, bà được trả tự do và tiếp tục tham gia hoạt động bí mật tại Thượng Hải.
Năm 1935, bà Nguyễn Thị Minh Khai học tại Liên Xô và được cử tham dự Đại hội lần thứ VII Quốc tế Cộng sản.
Năm 1936, bà về nước hoạt động, làm Ủy viên Xứ ủy Nam Kỳ, Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Chợ Lớn.
Năm 1940, bà lại bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhiều nơi như bót Catinat, trại giam Phú Mỹ, Khám Lớn - Sài Gòn.
Kẻ địch dùng những đòn thù tàn ác nhưng vẫn không lay chuyển được ý chí sắt thép của bà. Bị kết tội chịu trách nhiệm tinh thần về cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, ngày 28-8-1941, kẻ địch đã xử bắn bà tại Hóc Môn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận