05/07/2020 18:48 GMT+7

Tượng đài 'Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh' bị bong tróc, xuống cấp

H. QUÂN - Q. THẾ
H. QUÂN - Q. THẾ

TTO - Là một công trình mang tính lịch sử của thành phố Hà Nội, tuy nhiên tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” ghép từ 34 khối đá, cao gần 10m, lại đang trong tình trạng xuống cấp, nhếch nhác.

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bị bong tróc, xuống cấp - Ảnh 1.

Cây xanh "lấn chiếm" tượng đài vẫn chưa được cắt tỉa - Ảnh: H.QUÂN

Ghi nhận của Tuổi Trẻ Online, tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh" đặt trong vườn hoa Hàng Đậu (thuộc phường Quán Thánh, quận Ba Đình) bị vẽ bậy, có vết nứt, bong tróc và mất vệ sinh.

Ông Thành (hay tập thể dục tại khu vực này) cho biết tượng đài dường như bị "bỏ quên", trên tượng xuất hiện các vết nứt lớn, nét vẽ bậy, xỉn màu rất mất thẩm mỹ.

"Sắp tới ngày 27-7, các cựu chiến binh như tôi hi vọng chính quyền chỉ đạo nhân viên vệ sinh môi trường đi vệ sinh, tẩy rửa mùi xú uế xung quanh tượng đài để mọi người tới thắp hương anh linh các anh hùng liệt sĩ được trang nghiêm", ông Thành nói.

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bị bong tróc, xuống cấp - Ảnh 2.

Tượng đài bị vẽ bậy - Ảnh: H.QUÂN

Một người dân khác có sạp hàng nhìn ra vườn hoa cho biết: "Nhân dân mong muốn cơ quan quản lý duy trì việc tỉa cây, cắt cỏ và cọ rửa rong rêu trong đài phun nước thường xuyên vì vườn hoa Hàng Đậu là bộ mặt của thành phố, hằng ngày có rất nhiều người đến chụp ảnh, vui chơi.

Bên cạnh đó thành phố cần cho người kiểm tra các vết nứt vỡ bên trên tượng đài để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại".

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bị bong tróc, xuống cấp - Ảnh 3.

Nhiều vị trí có dấu hiệu bong tróc - Ảnh: Q.THẾ

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bị bong tróc, xuống cấp - Ảnh 4.

Nhiều vị trí có dấu hiệu bong tróc - Ảnh: Q.THẾ

Trước những thông tin người dân phản ánh, UBND TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở Văn hóa và thể thao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan quản lý, duy tu, phát huy giá trị hệ thống của công trình trên địa bàn thành phố, trong đó có tượng đài "Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Sở Văn hóa và thể thao đã có văn bản báo cáo UBND TP về việc tiếp nhận quản lý duy tu các công trình tượng đài trên địa bàn thành phố. Trong đó có đề xuất kế hoạch tiếp nhận và triển khai quản lý, duy tu bảo quản, bảo dưỡng.

Hiện Sở Văn hóa và thể thao đã có văn bản xin ý kiến của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch về quy hoạch tổng thể hệ thống tượng đài trên thành phố đến 2020, hướng đến năm 2030.

Tượng đài Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh bị bong tróc, xuống cấp - Ảnh 5.

Tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” - Ảnh: H.QUÂN

Ngày 22-12-2004, UBND TP Hà Nội khánh thành tượng đài “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Hàng Đậu sau 90 ngày thi công.

Tượng đài được ghép từ 34 khối đá, tổng chiều cao 9,7m, nặng hơn 300 tấn, làm theo mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Vũ Đại Bình và họa sĩ Mai Văn Kế.

H. QUÂN - Q. THẾ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên