22/12/2004 21:05 GMT+7

Khánh thành tượng đài "Quyết tử để tổ quốc quyết sinh"

LAM ĐIỀN
LAM ĐIỀN

TTO - Sáng nay, 22-12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Hàng Đậu sau 90 ngày thi công. Tượng đài được ghép từ 34 khối đá, tổng chiều cao 9,7m, nặng hơn 300 tấn, làm theo mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Vũ Đại Bình và họa sĩ Mai Văn Kế.

kd7Ds3EN.jpgPhóng to
Tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” - Ảnh: L. Đ.
TTO - Sáng nay, 22-12, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” tại vườn hoa Hàng Đậu sau 90 ngày thi công. Tượng đài được ghép từ 34 khối đá, tổng chiều cao 9,7m, nặng hơn 300 tấn, làm theo mẫu phác thảo của nhà điêu khắc Vũ Đại Bình và họa sĩ Mai Văn Kế.

Tượng đài thể hiện hình tượng người chiến sĩ quyết tử ôm bom ba càng trong tư thế sẵn sàng lao vào xe tăng địch cùng với người chiến sĩ tự vệ đang chắc tay súng và thiếu nữ Hà Nội đang kêu gọi đồng bào chiến đấu bảo vệ thủ đô.

Tượng đài “Quyết tử để tổ quốc quyết sinh” là biểu tượng tôn vinh lòng kiên cường anh dũng hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự ghi dấu chiến công anh hùng của quân dân thủ đô chiến đấu suốt 60 ngày đêm cầm chân giặc Pháp trong những ngày mùa đông năm 1946.

Trước đây, Hà Nội đã có một tượng đài “Quyết tử cho tổ quốc quyết sinh” tại phố Hàng Dầu, theo ý kiến của nhà sử học Dương Trung Quốc thì không gian chỗ tượng đài cũ không thích hợp bằng vườn hoa Hàng Đậu, nơi dựng tượng đài mới này. Theo ông Quốc, tượng đài cũ thích hợp để trưng bày ở một bảo tàng hơn.

LAM ĐIỀN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên