15/12/2016 01:11 GMT+7

Tuổi “teen” uống rượu nhiều, phát triển não bất thường

BS MAI VĂN BÔN (THEO ADDICTION)
BS MAI VĂN BÔN (THEO ADDICTION)

TTO - Uống rượu bia quá mức trong độ tuổi vị thành niên có liên quan tới sự phát triển bất thường não bộ, gây ra khó hòa nhập xã hội, giảm trí nhớ, khả năng học tập kém, theo một nghiên cứu gần đây thuộc Đại học Tây Phần Lan.

62 người trưởng thành đã được chọn khảo sát, điền bảng câu hỏi về tần suất, số lượng rượu bia mà họ đã uống 5 và 10 năm trước đây, bắt đầu từ tuổi 13. Trong số đó có 35 người thuộc nhóm uống nhiều, 27 người còn lại được xem là uống ít.

Kết quả khi xem hình ảnh chất xám và những cấu trúc khác của não bộ ở những người thuộc nhóm uống rượu bia nhiều là có thể tích chất xám ở một số vùng não nhỏ hơn so với nhóm uống ít, mà đó là những vùng não ảnh hưởng đến khả năng ra kế hoạch, quyết định, phát triển tiếp tục đến tuổi 20.

BS MAI VĂN BÔN (THEO ADDICTION)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên