13/05/2020 14:35 GMT+7

Tung tin công ty lớn ngưng bán heo nhằm đẩy giá heo hơi lên 100.000 đồng/kg?

NGUYỄN TRÍ
NGUYỄN TRÍ

TTO - Trước thông tin C.P Việt Nam ngừng bán heo hơi, đại diện đơn vị này khẳng định đây là tin không chính xác. Theo nhiều người nuôi, việc tung tin đồn có thể khiến giá heo hơi đẩy lên 100.000 đồng/kg.

Tung tin công ty lớn ngưng bán heo nhằm đẩy giá heo hơi lên 100.000 đồng/kg? - Ảnh 1.

Thịt heo bán tại siêu thị - Ảnh: NGUYỄN TRÍ

Mới đây, có thông tin từ thương lái cho biết Công ty C.P Việt Nam sẽ ngừng bán heo hơi từ ngày 15-5. Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 13-5, ông Lê Xuân Huy - phó tổng giám đốc Công ty C.P Việt Nam - bác bỏ thông tin này.

Theo ông Huy, hiện CP vẫn đang bán heo hơi với lượng cung cấp trung bình ra thị trường mỗi ngày 14.000 con. Trong đó, C.P đang tổ chức giết mổ heo khoảng hơn 20% tổng lượng heo xuất bán mỗi ngày và cung cấp cho chuỗi hơn 700 cửa hàng của công ty.

Trong khi đó, theo ghi nhận, một số tỉnh tại miền Trung giá heo hơi được người nuôi nhỏ lẻ bán ra ở mức 88.000-90.000 đồng/kg; miền Nam ở mức 87.000-94.000 đồng/kg tùy nơi, tùy loại heo. Tại Đồng Nai, giá heo hiện neo ở mức cao với 92.000 - 94.000 đồng/kg - tăng 12.000 đồng/kg so với mức phổ biến của tháng trước.

Theo nhiều người nuôi, thông tin C.P ngưng bán heo hơi có thể được nhiều nguồn cố tình tung ra nhằm mục đích tạo áp lực khan hiếm thịt heo để đẩy giá heo lên cao, trong đó giá heo hơi có thể cán mức 100.000 đồng/kg nếu thông tin này là thật.

Vì sao có mẫu đơn chung với nhiều người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ? Vì sao có mẫu đơn chung với nhiều người tự nguyện không nhận tiền hỗ trợ gói 62.000 tỉ?

TTO - UBND xã Xuân Sinh, huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) nói các thông tin cho rằng vận động người dân ký vào đơn không nhận tiền hỗ trợ do COVID-19 là không chính xác, bịa đặt.

NGUYỄN TRÍ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên