18/11/2017 18:28 GMT+7

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ

TRẦN NGUYÊN - CHÍ QUỐC
TRẦN NGUYÊN - CHÍ QUỐC

TTO - Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer Nam bộ 2017 đang diễn ra tại tỉnh Bạc Liêu (khai mạc tối 17-11 và kéo dài đến hết ngày 19-11).

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 1.

Ông Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, phát biểu tại lễ khai mạc ngày hội - ẢNH: TRẦN NGUYÊN

Ngày hội này được tổ chức 3 năm một lần, luân phiên tại các tỉnh, thành có đông đồng bào Khmer sinh sống.  

Qua 6 lần tổ chức, ngày hội đã thực sự trở thành điểm hẹn về văn hóa tinh thần cho đồng bào Khmer Nam bộ. 

Năm nay ngày hội tổ chức tại Bạc Liêu có chủ đề "Bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước", với sự tham gia của khoảng gần 3.000 nghệ nhân, nghệ sĩ, diễn viên, nhạc công, vận động viên quần chúng đến từ An Giang, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, TP Cần Thơ, TP.HCM và Bạc Liêu.

Trước đó vào sáng ngày 17-11, trong khuôn khổ ngày Hội này đã diễn ra lễ khai mạc  chuỗi các hoạt động mang đậm bản sắc văn hóa Khmer Nam bộ, như: thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng; giới thiệu trích đoạn lễ hội dân gian; trình diễn, giới thiệu trang phục truyền thống; giới thiệu văn hóa ẩm thực. 

Bên cạnh đó, còn các hoạt động thể thao truyền thống của người Khmer, như: đua ghe ngo, bi sắt, bóng chuyền, đẩy gậy… 

Thông qua những hoạt động này nhằm tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với đồng bào cả nước và bạn bè quốc tế.

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 2.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng trong đêm khai mạc ngày hội - ẢNH: TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 3.

Đua nge ngo là một hoạt động văn hóa, thể thao không thể thiếu của đồng bào Khmer, hơn 1.700 VĐV của 23 đội đến từ 12 tỉnh, thành tham gia ngày cuộc đua được khai mạc vào sáng ngày sáng 17-11 - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 4.

Dù trời nắng gắt, nhưng có hàng ngàn người từ các nới đổ về nơi diễn ra cuộc thi đua nge ngo để thưởng thức những cuộc đua tranh tài của gần 1700 VĐV của 23 đội - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 5.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng trong đêm khai mạc ngày hội - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 6.

Chương trình nghệ thuật hoành tráng trong đêm khai mạc ngày hội - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 7.

Ban giám khảo đang thưởng thức món bánh khọt của đoàn chủ nhà Bạc Liêu để chấm điểm trong cuộc thi ẩm thực các món ăn truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 8.

Các nghệ nhân của đoàn TP Hồ Chí Minh đang biễu diễn nghề đan lát của của đồng bào dân tộc Khmer - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 9.

Các thiếu nữ xinh đẹp của đoàn Trà Vinh đang mặc trang phục pro pey ney khmer trong điệu múa có từ rất lâu là robam - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 10.

Các nghệ nhân, nhạc công của đoàn TP Cần thơ đang biễu diễn cách làm cốm dẹp và hòa tấu dàn nhạc ngũ âm cho khách tham quan xem - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 11.

Các nghệ nhân, nhạc công của đoàn TP Cần thơ đang biễu diễn cách làm cốm dẹp và hòa tấu dàn nhạc ngũ âm cho khách tham quan xem - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

Tưng bừng ngày hội văn hóa Khmer Nam bộ - Ảnh 12.

Đoàn nghệ thuật tỉnh Sóc Trăng tham gia cuộc thi biểu diễn nghệ thuật quần chúng tại nhà hát Cao Văn Lầu - ẢNH:TRẦN NGUYÊN

TRẦN NGUYÊN - CHÍ QUỐC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên