11/03/2025 17:20 GMT+7

Từng bị nghi ngờ, nay lại càng có nhiều người Mỹ chọn trị bệnh tại nhà

Ngày càng có nhiều người Mỹ chọn trị bệnh tại nhà, thay vì điều trị nội trú ở bệnh viện, mặc dù trước đó hình thức này từng gánh chịu nhiều nghi hoặc về hiệu quả chữa bệnh.

Từng bị nghi ngờ, nay lại càng có nhiều người Mỹ chọn trị bệnh tại nhà - Ảnh 1.

Bà Dolores Wiese, một bệnh nhân bị nhiễm trùng da, đang được các điều dưỡng thăm khám tại nhà thay vì đến bệnh viện - Ảnh: NPR

Ông James Edwards (57 tuổi) - một bệnh nhân bị suy tim đôi hay suy tim sung huyết (Congestive Cardiac Failure - CCF, tức tình trạng cơ tim suy yếu và không thể bơm máu tốt như bình thường) - cho biết việc phục hồi tại nhà sau khi bị khó thở là một lựa chọn tốt.

Trao đổi với đài CBS News, ông Edwards cho biết các điều dưỡng sẽ đến tận nhà kiểm tra tình hình sức khỏe của ông hai lần một ngày. Đồng thời thiết bị theo dõi được gắn trên người ông sẽ thông báo cho bệnh viện, khi có bất kỳ thay đổi nào về các dấu hiệu sinh tồn.

Giảm tải cho các bệnh viện

Hiện nay, ngày càng có nhiều người Mỹ lựa chọn khám chữa bệnh tại gia, thay vì điều trị nội trú hoặc khám trực tiếp ở bệnh viện. Mặc dù trước đó, người dân “xứ sở cờ hoa” từng hoài nghi rất nhiều về tính hiệu quả của việc trị bệnh tại nhà.

Cơ quan Quản lý chương trình Medicare và Medicaid (CMS), thuộc Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh (HHS) Mỹ cho biết có hơn 380 chương trình điều trị bệnh tại nhà được triển khai ở 39 bang tại Mỹ. Ngoài ra, hơn 350 bệnh viện trên khắp nước Mỹ cũng đã triển khai chữa bệnh tại gia cho các bệnh nhân.

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người khuyết tật, trong khi Medicaid dành cho người có thu nhập thấp. Hai chương trình này cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho tổng cộng hơn 140 triệu người tại Mỹ và được quản lý bởi CMS.

CMS ước tính gần 3.000 bệnh nhân Mỹ đã được điều trị theo chương trình trị bệnh tại gia trong năm 2024.

Chương trình này đã góp phần giải phóng cho các bệnh viện tại Mỹ trong bối cảnh hàng loạt bệnh viện thiếu giường bệnh.

Đây được xem là giải pháp tốt nhất cho các bệnh viện, bởi chi phí xây dựng các bệnh viện lớn có thể lên đến hơn 1 tỉ USD. 

Hiệu quả và tiết kiệm hơn cho bệnh nhân

Tiến sĩ Stephen Dorner, một trong những lãnh đạo của chương trình trị bệnh tại gia ở thành phố Boston (Mỹ), nói rằng những bệnh nhân chữa bệnh tại nhà có kết quả điều trị tốt hơn, tỉ lệ tái nhập viện trong vòng 30 ngày thấp hơn, tỉ lệ biến chứng thấp hơn và thậm chí tỉ lệ tử vong cũng thấp hơn.

Các nhà nghiên cứu tại Bệnh viện Đa khoa Massachusetts, Trường Y Harvard và Đại học Johns Hopkins cũng đưa ra kết luận tương tự, sau khi thực hiện khảo sát trên hơn 5.000 bệnh nhân chữa trị theo chương trình chữa bệnh tại nhà của Medicare từ ngày 1-7-2022 đến 30-6-2023.

Theo phân tích của tiến sĩ Lauren Doctoroff - bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Brigham, bệnh viện giảng dạy lớn thứ hai của Trường Y Harvard, nhận định việc chữa trị trong môi trường quen thuộc có thể giúp đẩy nhanh quá trình phục hồi và chữa lành của bệnh nhân.

“Nếu bạn cảm thấy thoải mái hơn, bớt lo lắng và ngủ ngon hơn, bạn sẽ phục hồi nhanh hơn và tốt hơn”, ông Doctoroff giải thích.

Không chỉ vậy, theo tạp chí khoa học Knowable, một số nghiên cứu cũng phát hiện chi phí trị bệnh theo các chương trình chữa bệnh tại nhà thấp hơn 38% so với việc trị bệnh truyền thống ở bệnh viện.

Các chi phí này bao gồm phí chi trả cho các nhân viên y tế không phải bác sĩ, vật tư y tế, thiết bị theo dõi tình trạng sức khỏe, thuốc men, hóa đơn xét nghiệm, chi phí chụp X-quang và chi phí đi lại.

Từng bị nghi ngờ, nay lại càng có nhiều người Mỹ chọn trị bệnh tại nhà - Ảnh 2.Bác sĩ ở Mỹ kiệt sức và tức giận vì hầu hết ca COVID-19 nhập viện đều chưa tiêm vắc xin

TTO - Số ca COVID-19 ở Mỹ tăng gần gấp ba lần trong vòng hai tuần, tạo gánh nặng cho các bệnh viện trong khi nhiều bác sĩ kiệt sức xen lẫn tức giận vì hầu hết người nhập viện đều chưa tiêm chủng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên