16/11/2018 09:14 GMT+7

Tuân thủ luật và nhường nhịn nhau khi ra đường

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - “Tôi tham gia Giải chạy Kizuna Ekiden để truyền đến cộng đồng thông điệp hãy tập thể thao và tham gia giao thông an toàn. Khi ra đường, mọi người hãy tuân thủ luật và nhường nhịn nhau”.

Tuân thủ luật và nhường nhịn nhau khi ra đường - Ảnh 1.

Narumi (thứ 2 từ phải) chạy bộ với các nhân viên Công ty Pasona Tech VN tại công viên Thống Nhất (Hà Nội) - Ảnh: DƯƠNG LIỄU

Hãy thể hiện mình là một người văn minh bằng chính việc tham gia giao thông an toàn

Nguyễn Đức Trọng (nhân viên Pasona Tech)

Đó là chia sẻ của chị Narumi Inagaki đến từ Công ty TNHH Pasona Tech VN. Chị Narumi cùng ba thành viên của Pasona Tech sẽ tham dự cuộc chạy tiếp sức Kizuna Ekiden do báo Tuổi Trẻ đồng tổ chức vào sáng 18-11 tại hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Mê nem lụi, bún bò Huế

Chị Narumi, 26 tuổi, đã đến VN được ba năm rưỡi. Hiện chị đang là nhân viên kinh doanh tại Pasona Tech VN. Với giọng VN lơ lớ, Narumi nói chị đến VN làm việc bởi có duyên với mảnh đất này. Vì vậy, Narumi đã đi hầu hết các tỉnh thành tại VN - nơi có những danh lam thắng cảnh nổi tiếng.

Chị Narumi kể: "Tôi trước đây tốt nghiệp đại học kinh tế. Sau khi ra trường, mong muốn của tôi là ra nước ngoài làm việc để khám phá những miền đất mới. Tình cờ tôi được tuyển dụng vào Pasona Tech và được sang VN làm việc. Đó là điều tuyệt vời với một cô gái trẻ như tôi. Hơn 3 năm qua, tôi đã đi qua nhiều nơi có cảnh đẹp tuyệt vời ở VN như Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Huế, TP.HCM, Phan Thiết… VN thực sự là đất nước có thiên nhiên tươi đẹp và thức ăn ngon tuyệt vời. Tôi đặc biệt rất thích bún bò Huế, nem lụi và cả món phở".

Rất yêu VN và có dự định ở lại VN hơn một năm nữa nhưng cũng như phần lớn người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội, chị Narumi rất sợ khi ra đường. Chị cho biết giao thông chính là điều mà chị cảm thấy khó chịu nhất khi ở Hà Nội. Chị Narumi nói: "Ở VN mọi người đi đường rất lộn xộn, không tuân theo luật lệ gì cả nên rất nguy hiểm. Tôi có cảm giác ai cũng muốn đi thật nhanh và không để ý đến người xung quanh, có thể gây nguy hiểm cho chính bản thân và cộng đồng.

Tham dự Kizuna Ekiden, tôi muốn có cơ hội chạy cùng với các đồng nghiệp trong công ty để gắn kết tình cảm. Bên cạnh đó muốn nhắn nhủ đến mọi người rằng hãy tham gia giao thông an toàn và phải nhường nhịn nhau khi đi ra đường".

Hãy là người văn minh khi ra đường

Nguyễn Đức Trọng - nhân viên Pasona Tech, cũng sẽ tham dự Kizuna Ekiden - cho biết anh đến với chạy từ thời còn phổ thông và tập luyện đến nay đã nhiều năm.

"Chạy bộ là một thói quen tốt trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Chạy đem lại sức khỏe, sự bền bỉ và nỗ lực vượt qua bản thân. Hơn nữa, chạy giúp tôi có tinh thần thoải mái hơn, chạy khoảng 15 phút vào mỗi buổi sáng cho tôi một ngày dài đầy năng lượng" - anh Trọng chia sẻ.

Cùng đến từ Pasona Tech, Khánh Lê cho biết thậm chí anh chạy bộ từ khi còn học tiểu học và suốt nhiều năm qua không khi nào ngừng chạy. Mỗi ngày, Khánh Lê đều chạy vào buổi sáng, chạy các ngày cuối tuần và bất cứ khi nào rảnh rỗi để tăng cường sức khỏe. Khánh Lê chia sẻ: "Chúng tôi đã tập luyện chăm chỉ nhiều tháng nay để chuẩn bị cho Giải tiếp sức Kizuna Ekiden. Mục tiêu của chúng tôi không chỉ chạy để vượt qua bản thân, mà còn giành chiến thắng trong cuộc đua này".

Bên cạnh rèn luyện sức khỏe thông qua chạy bộ, những nhân viên Pasona Tech muốn truyền tải đến cộng đồng tinh thần tập luyện thể thao của mình. Bạn Nguyễn Đức Trọng cho biết việc tham dự Kizuna Ekiden có ý nghĩa rất lớn với bản thân và tập thể công ty, bởi qua đó muốn gửi gắm thông điệp tham gia giao thông an toàn. Người Nhật Bản luôn sống nguyên tắc, kỷ luật, Pasona Tech muốn cộng đồng hãy tuân thủ nghiêm luật giao thông khi ra đường. Hãy thể hiện mình là một người văn minh bằng chính việc tham gia giao thông an toàn.

"Tôi thấy văn hóa giao thông tại VN rất lộn xộn. Nhiều người đi đường có ý thức rất tệ khi thường xuyên vượt đèn đỏ, vượt làn, đi lên vỉa hè… gây ùn tắc giao thông. Chạy vì an toàn giao thông tại Kizuna Ekiden là thông điệp tôi muốn truyền đến cộng đồng. Mỗi người hãy nâng cao ý thức khi tham gia giao thông, hãy là người văn minh khi ra đường để tạo hình ảnh đẹp của VN với bạn bè quốc tế" - Đức Trọng nói.

Kizuna Ekiden sử dụng hệ thống tính giờ tự động

Giải chạy Kizuna Ekiden 2018 diễn ra vào ngày 18-11 tại Hà Nội sẽ sử dụng hệ thống tính giờ tự động theo tiêu chuẩn quốc tế.

Theo đó, mỗi khi VĐV chạy qua thảm tính giờ, chip điện tử có trong Tasuki sẽ gửi ngay thông tin chính xác nhất về hệ thống tổng. Bên cạnh đó, ban tổ chức còn sắp xếp thêm hệ thống kiểm soát bằng camera và trọng tài đường đua, đảm bảo mang đến một cuộc đua công bằng và an toàn.

Hệ thống hai màn hình LCD lớn tại lều chờ tạo điều kiện cho các VĐV theo dõi từng bước chạy của đồng đội mình và sẵn sàng có mặt tại khu vực trao Tasuki khi đồng đội mình hoàn thành phần chạy. Ngoài ra, các VĐV còn có thể dễ dàng theo dõi thời gian chạy của đội mình qua bảng đồng hồ điện tử trên cổng về đích.

Tuân thủ luật và nhường nhịn nhau khi ra đường - Ảnh 4.
KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên