26/10/2018 11:54 GMT+7

Thêm cơ hội cho người tham dự Giải KIZUNA Ekiden

MINH HUỲNH
MINH HUỲNH

TTO - Ban tổ chức giải Chạy vì an toàn giao thông Việt Nam (KIZUNA Ekiden) 2018 cho biết đã sửa đổi thể lệ giải để phù hợp với người tham dự tại Việt Nam.

Thêm cơ hội cho người tham dự Giải KIZUNA Ekiden - Ảnh 1.

Lý do được ban tổ chức đưa ra là vì nhiều người Việt Nam muốn được đăng ký tham gia nhưng gặp trở ngại trong việc tìm đối tác là người Nhật Bản.

"2018 là năm đầu tiên tổ chức sự kiện KIZUNA Ekiden, đồng thời kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản. Để tạo điều kiện cho nhiều người Việt có cơ hội được tiếp cận với giải chạy KIZUNA Ekiden, chúng tôi quyết định sửa đổi thể lệ, chia thành 2 nhóm đối tượng. 

Trong đó, nhóm hỗn hợp bao gồm thành viên của cả Việt Nam và Nhật Bản gọi là nhóm KIZUNA, và nhóm đặc biệt dành cho người Việt Nam gọi là nhóm KIZUNA kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao" - ông Genta Furukawa, đại diện ban tổ chức, cho biết.

Dự kiến sẽ có 400 đội tham gia: nhóm KIZUNA gồm 200 đội và nhóm KIZUNA kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao gồm 200 đội.

Cơ cấu giải thưởng cũng sẽ thay đổi như sau:

1) Nhóm KIZUNA: 4 đội có kết quả tốt nhất sẽ được trao các giải gồm 1 giải nhất (cúp, luân phiên), huy chương, quà tặng; giải 2 đến giải 4: huy chương, quà tặng.

2) Nhóm KIZUNA kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao: 4 đội có kết quả tốt nhất sẽ được trao các giải gồm 1 giải nhất (cúp, luân phiên), huy chương, quà tặng; giải 2 đến giải 4: huy chương, quà tặng.

3) Nhóm hỗn hợp của cảnh sát 2 nước: 1 giải nhất.

4) Giải độc đáo (trang phục độc đáo, cosplay, có ý tưởng sáng tạo...): mỗi nhóm 1 giải.

5) Không có giải cá nhân nam/nữ chạy nhanh nhất.

"Kizuna Ekiden 2018 - Chạy vì an toàn giao thông" là sự kiện do Bộ Công an, báo Tuổi Trẻ và báo Mainichi phối hợp tổ chức vào sáng 18-11 tại Hà Nội, với sự đồng hành của VinGroup, Vietjet Air và các doanh nghiệp Nhật Bản… Chương trình được bảo trợ bởi Đại Sứ Quán Nhật Bản tại Việt Nam, Tỉnh Kanagawa, JCCI, JETRO Hà nội, JICA Việt Nam.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản trong năm 2018. Vận động viên của 2 nước sẽ chuyền cho nhau Tasuki như một biểu tượng gắn kết thân thiện và hữu nghị giữa Viêt Nam và Nhật Bản.

logo ekiden

Giải chạy tiếp sức Kizuna - Ekiden: Vì an toàn giao thông tại VN Giải chạy tiếp sức Kizuna - Ekiden: Vì an toàn giao thông tại VN

TTO - 1.600 VĐV, trong đó có các chiến sĩ Bộ Công an VN, sĩ quan Cơ quan Cảnh sát quốc gia Nhật Bản và công dân hai nước Việt Nam - Nhật Bản sẽ tham gia Giải chạy tiếp sức Kizuna - Ekiden 2018 vì an toàn giao thông.

MINH HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên