
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga - Ảnh: QUỐC HỘI
Sáng 28-8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 7-2026.
Đề nghị xử lý nghiêm sai phạm trong vụ án Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ
Trình bày báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga nêu cử tri, Nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước trong điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt quan tâm các nội dung được Hội nghị Trung ương 3 xem xét, quyết định nhằm cụ thể hóa nghị quyết Đại hội XIV của Đảng...
Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân mong muốn kết quả sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập theo hướng hình thành cơ sở giáo dục có quy mô lớn gắn với cơ cấu lại mạng lưới trường lớp được đánh giá bằng chất lượng dạy và học...
Đồng thời bày tỏ lo ngại về nguy cơ mất an toàn hoạt động hàng không do thiết bị bay không người lái (UAV) và các vật thể lạ xâm nhập khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.
Cùng với đó là về tình trạng vỡ nợ do cá độ sau các giải bóng đá quốc tế lớn kéo theo các hành vi vi phạm pháp luật khác gia tăng, về vụ án "Buôn lậu" và "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ và các công ty liên quan…
Bà Lê Thị Nga kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo các Bộ, ngành, địa phương nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, khắc phục triệt để tình trạng hồ sơ giải quyết chậm, phải bổ sung nhiều lần.
Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc sử dụng thiết bị bay không người lái và các vật thể khác làm ảnh hưởng tới hoạt động bay theo quy định của pháp luật.
Rà soát, sắp xếp cơ sở giáo dục bảo đảm cơ sở vật chất, chất lượng giáo dục và điều kiện thuận lợi cho học sinh đến trường.
Xử lý nghiêm hành vi sai phạm của các tổ chức, cá nhân trong vụ án tại Công ty cổ phần Đầu tư y tế Việt Mỹ; khẩn trương rà soát, hoàn thiện các quy định về kiểm soát giao dịch liên kết quốc tế, quản lý giá kê khai, đấu thầu thiết bị y tế, cơ chế xác minh nguồn gốc xuất xứ, giá vốn của hàng hóa nhập khẩu đặc thù...
Đồng thời đề nghị tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm hoạt động cá độ bóng đá và không để phát sinh vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự.

Bà Nguyễn Thanh Hải - Ảnh: QUỐC HỘI
Vì sao các đối tượng này huy động được số tiền từ thiện rất lớn?
Góp ý vào báo cáo, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thanh Hải nêu việc khởi tố các trường hợp có ảnh hưởng trên mạng xã hội mà báo chí gọi là "giang hồ mạng", như Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa TV.
Việc khởi tố này cho thấy sự nghiêm minh của pháp luật, không có vùng cấm, không có khoảng trống pháp lý, đặc biệt "không gian mạng không phải là vùng ngoại trừ của pháp luật".
"Vì sao các đối tượng này huy động được số tiền rất lớn từ tiền từ thiện? Cần làm rõ thủ đoạn trục lợi từ số tiền từ thiện này.
Dựa trên các kênh thông tin mạng xã hội có hàng triệu người theo dõi, những đối tượng này tạo uy tín, niềm tin cho người dân, từ đó huy động từ thiện và trục lợi.
Đây là hành vi cần công khai để người dân thấy việc đặt lòng tin vào những đối tượng như thế cần phải xem xét lại", bà đặt vấn đề.
Ngoài ra, theo bà, các đối tượng này dù cung cấp sản phẩm kém chất lượng, không đúng quảng cáo nhưng lại được sự ủng hộ và đạt doanh thu lên đến hàng chục tỉ đồng trong thời gian ngắn.
Theo bà Hải, đây là hình thức sản xuất hàng giả, như việc bán nước hoa hay bán thịt trâu gác bếp.
Các đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân về các sản phẩm vùng miền núi trong khi thực tế sản phẩm không có truy xuất nguồn gốc, nước hoa không đảm bảo yêu cầu chất lượng.
"Đây là hiện tượng tự công bố quy chuẩn, tiêu chuẩn nhưng sản phẩm bán ra lại mang tiêu chuẩn khác. Người bán đang lừa dối khách hàng", bà Hải cho rằng việc này đặt ra vấn đề lớn trong quản lý hoạt động kinh doanh trên không gian mạng.
Kinh doanh trên không gian mạng phát triển rất mạnh mẽ nhưng công tác hậu kiểm, kiểm tra, kiểm soát còn rất hạn chế, gây thiệt hại lớn cho số đông người dân.
"Mặc dù mỗi người chỉ mua 1-2kg nhưng các đối tượng giàu lên nhanh chóng, sở hữu nhà cửa rất to, tích lũy tài sản lớn trong thời gian ngắn. Điều này cho thấy số lượng người bị lừa đảo, mua phải sản phẩm không đúng công bố rất lớn.
Người dân thường có tâm lý mua theo phong trào, đặt niềm tin vào những người có kênh bán hàng hàng triệu lượt theo dõi", bà Hải đề nghị làm rõ chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.
Theo bà, dự kiến sẽ trình Quốc hội cho ý kiến Luật Thương mại điện tử, Luật Giao dịch điện tử thì việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, trách nhiệm hậu kiểm cần được quy định rõ ràng như thế nào để đảm bảo người tiêu dùng không bị thiệt hại.
"Chúng ta cần làm rõ những thủ đoạn tinh vi này để không còn những Huấn Hoa Hồng, Hải Sapa TV khác tiếp tục trục lợi trên lòng tin của người dân", bà Hải nêu rõ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận