28/11/2013 07:54 GMT+7

Tử vong sau khi nhổ răng tại phòng mạch tư

TR.GIANG - V.TR.
TR.GIANG - V.TR.

TT - Trưa 27-11, ông Trần Văn Sáng (87 tuổi, ngụ thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) đã tử vong sau khi nhổ răng tại phòng khám nha khoa của bác sĩ Lê Phong Vũ nằm trên đường Hùng Vương, TP Mỹ Tho. Bác sĩ Vũ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang.

Theo thông tin ban đầu, ông Sáng đến phòng khám nha khoa của ông Vũ để nhổ răng. Sau khi nhổ răng xong, ông Sáng ra ngoài ngồi chờ con đến đón về. Trong lúc ngồi chờ, ông Sáng bị mệt nên được nhân viên phòng khám đưa qua Trung tâm Y tế Mỹ Tho ở ngay bên cạnh cấp cứu. Theo cơ quan điều tra, ông Sáng có dấu hiệu chết trước khi đưa đến bệnh viện vì khi đến phòng cấp cứu ông đã ngưng tim, ngưng thở.

Ông Nguyễn Hùng Vĩ (phó giám đốc Sở Y tế Tiền Giang) cho biết gia đình ông Sáng nói ông có tiền sử bị bệnh cao huyết áp và run giật (Parkinson), đang được điều trị. Ông Sáng cũng là khách hàng chữa răng thường xuyên tại phòng khám nha khoa của ông Vũ. “Diễn biến bệnh dẫn đến việc ông Sáng tử vong trưa 27-11 nhiều khả năng là do đột quỵ” - ông Vĩ nhận định.

Tối cùng ngày, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho cho biết đã đồng ý để gia đình đưa thi thể ông Trần Văn Sáng về nhà mai táng, bởi gia đình ông không đồng ý giải phẫu pháp y xác định nguyên nhân tử vong và cam kết không khiếu nại.

TR.GIANG - V.TR.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên