04/08/2021 08:48 GMT+7

Tư vấn trực tuyến: Có nên điều chỉnh nguyện vọng ngành xã hội nhân văn, sư phạm, luật…?

TRẦN HUỲNH
TRẦN HUỲNH

TTO - Từ 9h đến 11h sáng nay 4-8, báo Tuổi Trẻ tổ chức buổi tư vấn trực tuyến với chủ đề: 'Có nên điều chỉnh nguyện vọng ngành xã hội nhân văn, sư phạm, luật...' tại tuoitre.vn.

Tư vấn trực tuyến: Có nên điều chỉnh nguyện vọng ngành xã hội nhân văn, sư phạm, luật…? - Ảnh 1.

Thí sinh tìm hiểu thông tin tại một chương trình tư vấn tuyển sinh do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: TỰ TRUNG

Chương trình có sự tham dự của các khách mời: 

1. ThS Trần Nam - trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp Trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia TP.HCM)

2. ThS Lê Phan Quốc - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Sư phạm TP.HCM

3. ThS Lê Văn Hiển - phụ trách phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM

4. TS Hoàng Đức Bình - giám đốc tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Thái Bình Dương

5. ThS Trần Mạnh Thái - giám đốc Trung tâm chăm sóc người học và tuyển sinh Trường ĐH Văn Hiến

6. ThS Trần Thanh Huy - phó trưởng phòng đào tạo & công tác sinh viên, Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM

7. ThS Phạm Thanh Bình - giám đốc Trung tâm hợp tác doanh nghiệp Trường CĐ Đại Việt Sài Gòn

8. Ths Nguyễn Hùng Sơn - hiệu trưởng Trường CĐ Quốc tế Kent (Kent International College).

Bộ GD-ĐT vừa điều chỉnh lịch tuyển sinh năm 2021, công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào khối ngành đào tạo giáo viên, khối ngành sức khỏe được điều chỉnh chậm nhất ngày 26-8 thay vì ngày 3-8 như trước.

Việc điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (trực tuyến): từ ngày 29-8 đến 17h ngày 5-9 thay vì từ ngày 7-8 đến ngày 17-8. Bộ GD-ĐT yêu cầu các trường đại học, cao đẳng dành chỉ tiêu tuyển sinh riêng cho thí sinh thuộc diện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp năm 2021.

Về chỉ tiêu tuyển sinh, các trường dành lại một số chỉ tiêu của từng ngành/chương trình đào tạo tương ứng tỉ lệ thí sinh đặc cách trên tổng số thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học, cao đẳng.

Trong khi điểm thi tốt nghiệp THPT của thí sinh năm nay tương đối cao. Thí sinh có cần điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển khi đã chọn nhóm ngành khoa học xã hội, ngoại ngữ, sư phạm…? Khi muốn điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh cần lưu ý gì, sắp xếp thứ tự nguyện vọng ra sao để tăng cơ hội trúng tuyển vào trường mong muốn?...

Dự báo điểm chuẩn các ngành "hot" của nhóm ngành khoa học xã hội, ngoại ngữ, sư phạm… sẽ biến động thế nào?

Những băn khoăn trên đã được giải đáp tại buổi tư vấn trực tuyến. Chương trình do báo Tuổi Trẻ tổ chức với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.

Trường ĐH Văn Hiến

Trường Cao đẳng Đại Việt Sài Gòn là trường đào tạo bậc cao đẳng và có thể học liên thông trực tiếp lên đại học, sau đại học. Trường đào tạo các khối ngành y dược, ngoại ngữ, công nghệ ô tô, kỹ thuật công nghệ, kinh tế, sư phạm, du lịch, dịch vụ pháp lý.

Chương trình đào tạo chú trọng kỹ năng ứng dụng thực tiễn giúp sinh viên có đầy đủ kiến thức, kinh nghiệm thực tế và phát triển năng lực để nắm bắt cơ hội nghề nghiệp sau tốt nghiệp.

Trường ký hợp đồng cam kết đảm bảo 100% có việc làm sau khi tốt nghiệp với từng sinh viên khi nhập học tại trường. Tham khảo thêm thông tin TẠI ĐÂY.

Tư vấn trực tuyến: Có nên điều chỉnh nguyện vọng ngành xã hội nhân văn, sư phạm, luật…? - Ảnh 4.

Khối ngành kỹ thuật công nghệ: Điểm chuẩn tăng nhưng không nhiều Khối ngành kỹ thuật công nghệ: Điểm chuẩn tăng nhưng không nhiều

TTO - Sáng 2-8, báo Tuổi Trẻ đã tổ chức buổi tư vấn trực tuyến xét tuyển vào nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, y dược, nông lâm... Buổi tư vấn thu hút khoảng 500 câu hỏi của thí sinh, phụ huynh gửi về.

Tư vấn trực tuyến: Có nên điều chỉnh nguyện vọng ngành xã hội nhân văn, sư phạm, luật…? - Ảnh 7.

MỜI THEO DÕI NỘI DUNG TƯ VẤN:

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
TRẦN HUỲNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên