
Dịp lễ này, người dân có thể đi một mạch trên cao tốc từ Đà Nẵng tới Phú Yên (nay là tỉnh Đắk Lắk) - Ảnh: TRƯỜNG TRUNG
Ngày 28-4, Ban quản lý dự án 2 (Bộ Xây Dựng) cho biết tuyến cao tốc nối từ Quảng Ngãi tới Hoài Nhơn (thuộc tỉnh Bình Định, nay là Gia Lai) dài 88km dự kiến đưa vào khai thác trưa 29-4.
Đây là tuyến thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025.
Theo đó dự án có điểm đầu tại Km1050 (thuộc Km127+720 của đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đưa vào khai thác năm 2028) đến Km1138+00 (tiếp giáp với dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn cũng đưa vào khai thác trong dịp 29-4 này).
Theo đó tuyến này có các nút giao liên thông vận hành, khai thác gồm: nút giao đầu tuyến Km1051+494 (Nghĩa Giang); nút giao TL624B (Km1069+200); nút giao QL24 (Km1084+320); nút giao Sa Huỳnh (Km 1099) và nút giao Km1129+00 (Hoài Nhơn).
Ban quản lý dự án 2 cho biết trên tuyến chính đường cao tốc, tốc độ tối đa tại các đoạn đường bình thường là 90km/h đối với xe con, xe tải ≤3,5 tấn và xe chở khách ≤29 chỗ, 80km/h đối với tất cả xe khách giường nằm và các phương tiện khác.
Tốc độ tối thiểu là 60 km/h.
Trên các đường nhánh thuộc nút giao tốc độ tối đa từ 50 km/h và được quy định trên báo hiệu đường bộ.
Như vậy, cùng với thông tin dự án cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và cao tốc Quy Nhơn - Chí Thạnh (khai thác tới điểm kết nối vào hầm Cù Mông, tỉnh Đắk Lắk) đã thông báo thời điểm thông xe cũng vào dịp 29-4 thì người dân có thể lưu thông liền mạch tuyến cao tốc nối từ Đà Nẵng tới Phú Yên (trước đây) trong dịp lễ này.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận