19/11/2019 09:29 GMT+7

Tự tin và phải thật tỉnh táo

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG
Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG

TTO - Trận thua ngược 1-2 trước Malaysia đã đẩy Thái Lan vào tình thế hết sức khó. Chỉ có người trong cuộc mới cảm nhận đầy đủ gánh nặng tâm lý ấy và để vượt qua không là điều đơn giản.

Tự tin và phải thật tỉnh táo - Ảnh 1.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG

Cái khó đầu tiên là việc họ phải chơi trên sân Mỹ Đình trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả và chủ nhà VN đang tràn đầy hưng phấn. Trong khi đó, ngoài sức ép tâm lý sau trận thua Malaysia, sức ép với cầu thủ Thái Lan càng tăng lên khi HLV Nishino thay đổi kế hoạch tập thả lỏng, cấm cửa truyền thông vào tác nghiệp ở các buổi tập.

HLV Nishino cho rằng cần phải tập kín vì họ có những điều chỉnh chiến thuật, thay đổi nhân sự. Lý giải này khó có thể "thông" bởi trong quá trình đá giải ngắn ngày thế này, việc thay đổi chiến thuật hiếm khi mang lại hiệu quả. Và điều này càng làm các tuyển thủ Thái Lan căng thẳng thêm mà thôi.

Khó khăn tiếp theo của người Thái là sự bất ổn nội bộ qua những chỉ trích của giới truyền thông với một vài cầu thủ chơi kém phong độ ở trận thua Malaysia.

Và cuối cùng là sức ép phải thắng. Cụ thể, nếu muốn đoạt vé đi tiếp với ngôi nhì bảng G, Thái Lan bắt buộc phải có thêm ít nhất 9 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc họ phải thắng 3/4 trận trong khuôn khổ lượt về vòng bảng, bắt đầu từ trận gặp chủ nhà VN vào tối nay (19-11).

Thành tích bất bại sau lượt đi vòng bảng đang hun đúc tinh thần thi đấu ngoan cường của đội tuyển VN. Họ dần hoàn thiện hơn với chính mình, hạn chế đến mức thấp nhất có thể đối với những sai sót trong khâu dàn xếp tấn công hoặc bọc lót, hỗ trợ cho nhau ở hàng phòng ngự. 

Tôi cho rằng giữ được sự tự tin, tạo được sự liền lạc giữa các tuyến, tuyển VN sẽ hóa giải được sức ép tấn công, trước lúc thực hiện những miếng đánh đa dạng, bất ngờ về phía cầu môn Thái Lan.

Tuyển VN đang có trong tay nhiều lợi thế khách quan trước trận khởi đầu lượt về vòng bảng. Chưa khi nào VN có được lợi thế lẫn sự hưng phấn cao độ như thế trước lúc gặp Thái Lan. Trong thi đấu thể thao đỉnh cao, hưng phấn là điều cần thiết. Nhưng hưng phấn thái quá và không kịp điều tiết thì sẽ phản tác dụng.

Các đồng nghiệp trẻ của tôi cần phải hiểu điều đó và cũng đừng quên rằng, kể từ sau trận thua VN 0-3 ở AFF Cup 1998, đội tuyển Thái Lan chưa nếm mùi bại trận trên sân Hàng Đẫy lẫn Mỹ Đình. Tự tin và thật tỉnh táo - đây là điều tôi và nhiều người hâm mộ chờ đợi ở tuyển VN trước khi nghĩ đến một trận thắng để xây chắc ngôi đầu bảng G vào tối nay.

Tuyển Thái Lan tập làm quen sân Mỹ Đình trong mưa Tuyển Thái Lan tập làm quen sân Mỹ Đình trong mưa

TTO - Tối 18-11, đội tuyển Thái Lan đã có buổi tập làm quen sân Mỹ Đình trước trận đấu với đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào ngày mai (19-11). Tuy nhiên, đoàn quân của HLV Akira Nishino phải tập trong cơn mưa nặng hạt.

Cựu tuyển thủ NGUYỄN VĂN DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên