12/04/2020 11:31 GMT+7

Tụ tập chơi ma túy trong khách sạn giữa dịch COVID-19, 23 thanh niên bị bắt

M.VINH
M.VINH

TTO - Bên trong một khách sạn 4 tầng ở trung tâm TP Đà Lạt, 23 thanh niên nam nữ tụ tập trong 2 phòng để chơi ma túy.

Tụ tập chơi ma túy trong khách sạn giữa dịch COVID-19, 23 thanh niên bị bắt - Ảnh 1.

Nhóm thanh niên tụ tập sử dụng ma túy bên trong khách sạn Hoàng Uyên - Ảnh: M.V.

Vào khoảng 1h sáng 12-4, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Đội cảnh sát hình sự (Công an TP Đà Lạt) tiến hành kiểm tra hành chính khách sạn Hoàng Uyên (phường 5, TP Đà Lạt). 

Lực lượng công an bắt quả tang 2 nhóm thanh niên gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng, tàng trữ trái phép chất ma túy ở 2 phòng nghỉ của khách sạn này.

Tại phòng 306, lực lượng chức năng phát hiện 16 đối tượng (2 nữ, 14 nam) đang sử dụng ma túy, trong đó có nhiều đối tượng đang "phê". 

Qua khai thác bước đầu của công an, nhóm đối tượng khai nhận sinh sống tại TP Đà Lạt cùng các huyện lân cận (Đức Trọng, Đơn Dương, Lâm Hà...) và chơi chung với nhau, liên lạc thông qua nhóm kín trên Facebook. 

Lúc 23h đêm 11-4, nhóm hẹn tụ tập tại khách sạn trên và thuê phòng để chơi ma túy. Khi thuê phòng, nhóm này mang theo "đồ nghề" chơi ma túy gồm bộ dụng cụ chơi ma túy "đá", loa nghe nhạc và chớp xanh - đỏ. 

Cả nhóm thống nhất góp tiền (từ 500.000 đến 1 triệu đồng) để mua ma túy sử dụng. Khi lực lượng công an ập vào, nhóm thanh niên này đã sử dụng hết 15 viên thuốc lắc màu xanh và đang bỏ gói ma túy kentamine ra đĩa sứ để chung nhau hít.

Tụ tập chơi ma túy trong khách sạn giữa dịch COVID-19, 23 thanh niên bị bắt - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên bị bắt khi đang chuẩn bị sử dụng ma túy "đá" - Ảnh: M.V.

Tại phòng 305, công an bắt giữ 7 thanh niên, thu giữ 1 gói ma túy "đá" và 1 viên thuốc lắc. Số thuốc này do Nguyễn Ngọc Lợi (24 tuổi, thường trú tại thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) khai nhận vừa mua của 2 người khác, cả nhóm chưa kịp sử dụng.

Rạng sáng 12-4, lực lượng trinh sát hình sự phối hợp truy tìm và bắt gọn 2 đối tượng bán số ma túy trên cho Lợi là Lê Đăng Duy (sinh năm 1996, trú P.Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) và Nguyễn Thị Lan Anh (trú P.Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk).

Tụ tập chơi ma tuý trong khách sạn giữa dịch COVID-19, 21 thanh niên bị bắt - Ảnh 4.

Khách sạn Hoàng Uyên (P.5, TP Đà Lạt) - nơi tụ tập của nhóm thanh niên chơi ma túy - Ảnh: M.V.

Theo thông tin ban đầu, khách sạn trên được Nguyễn Tuấn Anh (36 tuổi, ngụ quận Lê Chân, TP Hải Phòng) thuê lại.

Làm việc với cơ quan chức năng, Tuấn Anh thừa nhận không khai báo số khách thuê phòng theo quy định phòng chống dịch COVID-19 của TP Đà Lạt.

Bắt 2 nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn Bắt 2 nhóm nam nữ tụ tập sử dụng ma túy trong khách sạn

TTO - Ngày 11-4, Công an thành phố Việt Trì (tỉnh Phú Thọ) cho biết vừa bắt giữ 2 nhóm thanh niên tụ tập, sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn Lâm Anh.


M.VINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên