Tú Sương, Võ Minh Lâm sẽ vào vai vua và hoàng hậu đầu tiên của nhà Lý trong Dời đô

Kỷ niệm 3 năm ngày nhà viết kịch Lê Duy Hạnh ra đi, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho Tuổi Trẻ biết ông chuẩn bị làm chương trình Đêm huyền thoại để tưởng nhớ ông Lê Duy Hạnh.

Tú Sương, Võ Minh Lâm vào vai vua và hoàng hậu đầu tiên của nhà Lý trong Dời đô - Ảnh 1.

Khán giả mong Tú Sương, Võ Minh Lâm sẽ có thêm hai vai sử Việt hay trong Dời đô - Ảnh: LINH ĐOAN

Trong đó, vở nổi bật sẽ là Dời đô mà đôi bạn diễn ăn ý Tú Sương và Võ Minh Lâm sẽ vào vai hai nhân vật hết sức quan trọng.

Kỳ vọng thêm vai sử hay cho Tú Sương, Võ Minh Lâm

Ông Đạt chốt ngày chương trình diễn ra vào 6-9 tại Nhà hát Trần Hữu Trang. Trong đó, tiết mục được chờ đợi nhất chính là Dời đô (kịch bản: Lê Duy Hạnh, chuyển thể cải lương: Hoàng Song Việt).

Đêm huyền thoại sẽ gồm nhiều tiết mục, nhưng làm đậm nhất chính là Dời đô. Ông Đạt chia sẻ ông sẽ dựng khoảng nửa tuồng trong đêm 6-9, nguyên tuồng sẽ "để dành", hứa hẹn gặp gỡ khán giả vào một dịp đặc biệt.

Khán giả ái mộ cải lương càng thêm hào hứng khi biết rằng nghệ sĩ Tú Sương sẽ vào vai Lập Giáo hoàng hậu, còn Võ Minh Lâm vai vua Lý Công Uẩn (tức Lý Thái Tổ).

Hai nhân vật là vua và hoàng hậu đầu tiên của triều Lý. Nội dung vở diễn xoay quanh quyết định dời đô của vua Lý Thái Tổ từ Hoa Lư về Thăng Long. Một dấu mốc cực kỳ quan trọng.

"Tôi chọn vở này không chỉ vì đây là kịch bản hay của tác giả Lê Duy Hạnh mà còn trong bối cảnh đất nước ta "sắp xếp lại giang sơn" nên tính thời sự cả ngàn năm trước dường như vẫn còn" - ông Đạt nhấn mạnh.

Tú Sương, Võ Minh Lâm vào vai vua và hoàng hậu đầu tiên của nhà Lý trong Dời đô - Ảnh 2.

Kép trẻ Trọng Nhân thể hiện lại tiết mục Diễn kịch một mình giúp anh giành giải nhất cuộc thi Tài năng diễn viên cải lương toàn quốc năm 2026 - Ảnh: LINH ĐOAN

Nhớ người thầy, người dìu dắt Lê Duy Hạnh

Võ Minh Lâm, Tú Sương nhiều năm gần đây có những vai rất hay trong nhiều vở sử Việt có đầu tư như Câu thơ yên ngựa, Bức ngôn đồ Đại Việt, Đêm trước ngày hoàng đạo, Tô Hiến Thành xử án, Đức Tả quân Lê Văn Duyệt - Người mang 9 án tử

Vì vậy, với Dời đô khán giả mong họ sẽ có thêm dấu ấn mới, làm dày thêm danh sách vở sử Việt hay qua bàn tay dàn dựng của đạo diễn Lê Nguyên Đạt.

Tâm tình với Tuổi Trẻ, Lê Nguyên Đạt nói ông xem vợ chồng tác giả Lê Duy Hạnh như người cha, người thầy. Trong hành trình nghề nghiệp của mình, Lê Nguyện Đạt thường xuyên chọn các kịch bản của tác giả Lê Duy Hạnh để dàn dựng, rất nhiều tác phẩm trong số đó đạt giải thưởng cao trong và ngoài nước.

Tú Sương, Võ Minh Lâm vào vai vua và hoàng hậu đầu tiên của nhà Lý trong Dời đô - Ảnh 3.

Nghệ sĩ Tuyết Thu độc diễn tiết mục Hoàng hậu hai vua trong đêm tưởng nhớ tác giả Lê Duy Hạnh - Ảnh: LINH ĐOAN

Ngay cả việc học hành từ thạc sĩ lên tiến sĩ của ông Đạt đều luôn có sự động viên, khuyến khích thậm chí "bắt ép" của ông bà Lê Duy Hạnh. Vì vậy, Lê Nguyên Đạt luôn cảm thấy biết ơn gia đình ông Hạnh.

Ba năm từ ngày ông Hạnh ra đi, mỗi năm Lê Nguyên Đạt đều tổ chức chương trình để tưởng nhớ ông. Lần này trong Đêm huyền thoại, tất cả các tiết mục đều dựng từ kịch bản của Lê Duy Hạnh.

Ngoài Dời đô còn có Tâm tình người nghệ sĩ, Người cáo, Diễn kịch một mình, Hồn thơ ngọc, Hoàng hậu hai vua.

Lực lượng nghệ sĩ tham gia khá hùng hậu gồm Tuyết Thu, Hải Yến, Tú Sương, Võ Minh Lâm, Bình Tinh, Hoàng Quốc Thanh, Trọng Nhân, Khánh Tâm, Thanh Khang, Lê Hải, Du Bảo, Hải Đăng…

Tú Sương, Võ Minh Lâm vào vai vua và hoàng hậu đầu tiên của nhà Lý trong Dời đô - Ảnh 5.Ba tác phẩm của tác giả Lê Duy Hạnh đến với liên hoan sân khấu quốc tế

Không hẹn mà gặp, năm nay trong 6 vở của TP.HCM đến với Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI-2025 thì có đến ba vở diễn được dựng từ kịch bản của cố soạn giả Lê Duy Hạnh.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất