
Nhân vật Bùi Thị Xuân là một phần trình diễn của Bình Tinh trong vở thể nghiệm Nhật thực - Ảnh: LINH ĐOAN
Tháng 11 năm ngoái, Nhật thực đã có cơ hội đến với Liên hoan sân khấu quốc tế Asean 2025 (Nam Ninh, Trung Quốc) lần thứ 12. Lê Trung Thảo, Bình Tinh đã nhận giải vàng dành cho cá nhân.
Bình Tinh lần thứ hai đến liên hoan sân khấu quốc tế
Trong lần tham gia năm ngoái, Nhật thực nhận 4 giải vàng. Ngoài Lê Trung Thảo, Bình Tinh, Nhật thực còn giành giải vàng cho vở diễn và đạo diễn xuất sắc.

Phiên bản Nhật thực trong lần tham gia liên hoan sân khấu quốc tế ở Nam Ninh năm ngoái - Ảnh: Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cung cấp
Đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết đợt thi năm đó có giám tuyển, họ đã "nhìn trúng" Nhật thực và lần này mời đích danh vở diễn tham gia Liên hoan sân khấu quốc tế Nam Á và Đông Nam Á tại Vân Nam, Trung Quốc.
Tính tới nay liên hoan đã diễn ra lần thứ 3. Đoàn Việt Nam được đài thọ toàn bộ chi phí trong những ngày tham gia liên hoan kéo dài từ ngày 25 đến 30-5.
Lần thứ hai được đến với liên hoan sân khấu quốc tế, nghệ sĩ Bình Tinh bày tỏ niềm hạnh phúc.
"Dù đã đi thi quốc tế được một lần rồi nhưng lần này tôi vẫn hồi hộp, bởi mỗi liên hoan sẽ có những nét khác nhau. Tôi chỉ biết nỗ lực hết sức để đem đến những màn trình diễn có thể chinh phục khán giả, không phụ lòng tin tưởng của thầy Đạt, thầy cô từ Trường Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM" - Bình Tinh tâm sự.
Nếu Bình Tinh đến với liên hoan quốc tế lần thứ 2 thì Lê Trung Thảo đã tham gia cuộc chơi nghề nghiệp quốc tế đến lần thứ 3. Hai lần trước anh đều nhận huy chương vàng nên có thể nói Lê Trung Thảo là người có sự gắn bó và kinh nghiệm nhất với Nhật thực.
Chia sẻ nghệ thuật dân tộc Việt với thế giới
Trò chuyện với Tuổi Trẻ Online, đạo diễn Lê Nguyên Đạt cho biết đoàn tham gia liên hoan với tư cách của Trường đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM.
Ngoài ông Lê Nguyên Đạt là giảng viên lâu năm của trường thì trong đoàn có hai giảng viên khoa kịch hát dân tộc là nghệ sĩ Lê Trung Thảo và biên đạo múa Lê Hải, cả hai hiện đang phụ trách môn vũ đạo.
Theo ông Đạt được biết thì có khoảng 20 đơn vị đến từ các nước Nam Á, Đông Nam Á tham gia liên hoan.
Các vở được chọn hướng tới sự phát triển sân khấu thế giới tương lai nên chú ý đến ý tưởng, cách thể hiện mới mẻ, có sự kết hợp với công nghệ mới, hiện đại.
Điều ông Đạt rất vui là ban tổ chức thông báo dành cho đại diện Việt Nam phần phát biểu trong hội thảo sân khấu quốc tế tại liên hoan này. Những ý kiến đóng góp sẽ được đưa vào bản tin sân khấu thế giới từ liên hoan.
Ông Đạt cho biết ông sẽ chuẩn bị bài phát biểu nói về nghệ thuật dân tộc Việt Nam, nhấn mạnh loại hình cải lương trong xu hướng phát triển thời đại mới.
Về vở Nhật thực ông Đạt đang tính toán từ 90 phút rút gọn lại chừng 60, 70 phút. Nghệ thuật dân tộc vẫn là yếu tố cốt lõi, kết hợp cùng màn hình, xử lý âm thanh, ánh sáng, mảng miếng đạo diễn, khai thác diễn xuất diễn viên để đem đến liên hoan hơi thở mới.
Ông Đạt nhấn mạnh ông và các nghệ sĩ sẽ cố gắng tận dụng cơ hội này để giới thiệu nghệ thuật dân tộc Việt Nam đến thế giới và thông qua đó xem, học hỏi thêm sân khấu bạn bè quốc tế.
Nhật thực có tên gốc là Diễn kịch một mình của tác giả Lê Duy Hạnh. Vở được đạo diễn Lê Nguyên Đạt dàn dựng theo phong cách thể nghiệm ra mắt lần đầu vào năm 2019.
Từ đó tới nay, vở liên tục được làm mới và có sự thay đổi diễn viên, trong đó Lê Trung Thảo gắn bó lâu nhất, ngoài ra còn có Hoàng Quốc Thanh, Thành Tây, Lê Hải, Vũ Luân, Bình Tinh, Du Bảo…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận