07/01/2021 14:32 GMT+7

Từ sáng mai 8-1, Sài Gòn lạnh nhất từ đầu mùa

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Không khí lạnh tăng cường sau khi ảnh hưởng miền Bắc sẽ chi phối thời tiết miền Nam từ ngày mai (8-1). Nhiệt độ giảm sâu 2-3 độ C so với hiện tại, thậm chí có nơi nhiệt độ giảm xuống ở mức 18-19 độ C.

Từ sáng mai 8-1, Sài Gòn lạnh nhất từ đầu mùa - Ảnh 1.

Từ sáng mai (8-1), miền Nam đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Lê Đình Quyết - phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ - cho biết đêm 7-1, không khí lạnh có cường độ mạnh tiếp tục tăng cường xuống phía Nam và giữ cường độ ổn định tới ngày 9-1.

Từ đêm 7-1 đến ngày 12-1, miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có khả năng xảy ra một đợt rét đậm, rét hại.

Các tỉnh miền Nam trong giai đoạn này cũng chịu ảnh hưởng của rìa Tây Nam khối không khí lạnh trên. Từ đêm 7 đến ngày 16-1, không khí lạnh có thể gây mưa rào và dông vài nơi.

Những ngày tới, nhất là sáng sớm 8 và 9-1, nhiệt độ thấp nhất tại miền Nam có thể xuống dưới 20 độ C.

Theo phân tích vùng trung tâm khối không khí lạnh vào 7h sáng 7-1 có giá trị 1070mb (đo theo bản đồ khí áp mặt đất). Qua số liệu này có thể coi đây là đợt có cường độ mạnh nhất từ đầu tháng 12-2020 đến nay.

Bắc Bộ bắt đầu đợt rét đậm, rét hại cường độ mạnh Bắc Bộ bắt đầu đợt rét đậm, rét hại cường độ mạnh

TTO - Trong ngày 7-1, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ, từ đêm trời chuyển rét đậm, rét hại với nhiệt độ thấp nhất 8-11 độ C, vùng núi 4-7 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 0 độ C và có khả năng xảy ra mưa tuyết, băng giá.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên