05/06/2022 14:50 GMT+7

Tủ sách Tuổi mới lớn kỷ niệm 20 năm thành lập

Tin, ảnh: TRẦN MẶC
Tin, ảnh: TRẦN MẶC

TTO - Kỷ niệm 20 năm ra đời tủ sách Tuổi mới lớn, Nhà xuất bản Kim Đồng vừa cho ra mắt ấn phẩm đặc biệt gồm 5 tác phẩm đại diện cho thế hệ nhà văn tiêu biểu của tủ sách.

Tủ sách Tuổi mới lớn kỷ niệm 20 năm thành lập - Ảnh 1.

Ấn phẩm mới nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập tủ sách Tuổi mới lớn

Buổi ra mắt với chủ đề Xanh mãi tuổi 20 nhân kỷ niệm 20 năm thành lập tủ sách Tuổi mới lớn vừa diễn ra tại Đường sách TP.HCM vào sáng 5-6.

Chương trình có sự hiện diện của những tên tuổi đã gắn bó với tủ sách từ lâu như: nhà thơ Cao Xuân Sơn - nguyên Phó Giám đốc NXB Kim Đồng, Giám đốc Chi nhánh NXB Kim Đồng tại TP.HCM, đồng thời là người khởi xướng và xây dựng tủ sách; nhà văn, họa sĩ Nguyễn Thị Châu Giang; nhà thơ Đàm Huy Đông; tác giả, biên kịch Nguyễn Thu Thủy; nhà văn Đoàn Phương Huyền. 

Cùng với đó là những tác giả gần xa đã từng góp tên vào tủ sách: nhà văn Nguyễn Phước Thảo, Trần Tùng Chinh, La Thị Ánh Hường, Võ Thu Hương, Hồ Huy Sơn…

Nhớ lại những ngày đầu của tủ sách, nhà thơ Cao Xuân Sơn không khỏi bồi hồi: "Chúng tôi nhận chỉ đạo của cụ Nguyễn Thắng Vu với việc hình thành ban biên tập một tủ sách đặc thù của tỉnh phía Nam, đồng thời phải phù hợp với chủ trương NXB Kim Đồng. Lúc đó chỉ được phép in sách cho độc giả  từ 6 - 14 tuổi, bởi vì nhu cầu của tuổi mới lớn khi đó rất lớn. 

Trong lúc bàn bạc, tôi đề cử mảng sách mạnh nhất cho các tỉnh phía Nam là mảng sách cho tuổi mới lớn. Chúng tôi chọn đó làm mở đầu ra mắt cho ban biên tập phía Nam, để làm một nơi mà theo chúng tôi gọi vui là chim gọi đàn, tức là nơi tập hợp những cây bút cho cả nước".

Tủ sách Tuổi mới lớn kỷ niệm 20 năm thành lập - Ảnh 2.

Từ trái qua: nhà thơ Đàm Huy Đông, biên kịch Nguyễn Thu Thủy, nhà văn Nguyễn Thị Châu Giang, nhà thơ Cao Xuân Sơn, tác giả Đoàn Phương Huyền

Từ năm 2002 đến nay, tủ sách Tuổi mới lớn đã có nhiều sự thay đổi. Nhưng không thể phủ nhận một điều, đây là cái nôi đã sản sinh ra nhiều tác giả mà tên tuổi vẫn được mở rộng theo thời gian. 

Đầu tiên phải kể đến những tác giả thế hệ 7X như Nguyễn Thị Châu Giang, Dương Thụy, Nguyễn Ngọc Thuần… cho đến những cây bút 8X như: Minh Nhật, Hà Thanh Phúc, Nguyễn Thiên Ngân, Đoàn Phương Huyền…

Có thể nói tủ sách là cánh cửa đầu tiên mà những tác giả này chọn mở khi tiếp xúc với thế giới văn chương. Sau này, có người lựa chọn dừng lại, nhưng cũng có người tìm được tiếng nói văn chương của riêng mình và theo đuổi nó.

Chia sẻ trong buổi giao lưu, tác giả - biên kịch Nguyễn Thu Thủy cho biết Tủ sách Tuổi mới lớn đã trao cho những cây bút trẻ rất nhiều niềm tự tin, sự mê say. ""Từ quyển sách nho nhỏ, chúng tôi có khát vọng về con đường văn chương và bước tiếp".

Tủ sách Tuổi mới lớn kỷ niệm 20 năm thành lập - Ảnh 3.

Ấn phẩm mới (bìa phải) có thiết kế đẹp mắt và phù hợp thị hiếu hơn bản in cách đây nhiều năm

Tròn 20 năm, NXB Kim Đồng chủ trương mang thời thanh xuân trở lại với việc ra mắt những ấn bản mới của những tựa sách với thiết kế đẹp mắt và phù hợp thị hiếu giới trẻ hiện nay. 

Việc "phục dựng" bắt đầu từ những tác giả - tác phẩm như: Nhện ảo của Nguyễn Ngọc Thuần, Ba chàng trai, một cô gái và những chiếc lá của Nguyễn Thị Châu Giang, Thời hoa đỏ của Đàm Huy Đông, Những lối về miền hoa của Nguyễn Thu Thủy và Nắng trong lòng phố của Đoàn Phương Huyền.

Khi Tủ sách Tuổi Hoa trở lại Khi Tủ sách Tuổi Hoa trở lại

TTO - Vừa qua Nhà văn bản Phương Đông và Phương Nam Book tái bản đợt đầu tám cuốn sách trong Tủ sách Tuổi Hoa trước năm 1975, trong đó có cuốn Chiếc lá thuộc bài của tôi.

Tin, ảnh: TRẦN MẶC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên