14/12/2016 11:20 GMT+7

Từ Quảng Nam đến Phú Yên lũ lớn, kéo dài, ngập lụt sâu

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TTO - Đó là cảnh báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trong bản tin phát sáng 14-12 về đợt mưa lũ do không khí lạnh kết hợp nhiễu động của đới gió Đông đang diễn ra ở các tỉnh miền Trung.

Mực nước ở hạ nguồn sông Thu Bồn, chảy qua địa phận TP Hội An, sáng nay đang lên - Ảnh: THANH BA
Nước ở hạ nguồn sông Thu Bồn, chảy qua địa phận TP Hội An lên nhanh trong sáng 14-12 - Ảnh: THANH BA

Cơ quan khí tượng cho biết sáng 14-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng hầu hết các tỉnh phía Đông Bắc bộ. Ở vịnh Bắc bộ đã có gió đông bắc mạnh cấp 6. Chiều và đêm 14-12, không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc bộ và các tỉnh miền Trung.

Từ đêm 14-12, ở các tỉnh Bắc bộ trời chuyển rét, nhiệt độ phổ biến 15-18 độ C, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ 12-15 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ C. Hà Nội trời chuyển rét, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15-17 độ C.

Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên từ ngày 14 đến 17- 12, ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Ninh Thuận có mưa vừa, mưa to (tổng lượng mưa trên 200mm). 

Riêng các tỉnh từ Đà Nẵng đến Phú Yên có mưa to đến rất to (300-400mm/đợt), trên các sông thuộc khu vực này có khả năng xuất hiện lũ kèm nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lớn mấy ngày qua đã khiến lũ trên các sông ở Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên trong sáng 14-12. Lũ trên các sông ở Thừa Thiên-Huế, từ Bình Định đến Ninh Thuận đang xuống nhưng vẫn phổ biến trên mức báo động 2.

Tuy nhiên, chiều và đêm 14-12 lũ trên các sông ở Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi tiếp tục lên; lũ trên các sông ở Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa sẽ lên lại.

Trong đợt lũ này (từ ngày 14 đến 18-12), đỉnh lũ trên các sông từ Thừa Thiên Huế đến Ninh Thuận phổ biến ở mức báo động 2-3 và trên báo động 3.

Vì vậy, trên các sông từ Quảng Nam đến Phú Yên có khả năng xảy ra đợt lũ lớn, kéo dài, ngập lụt sâu, diện rộng. Kèm theo đó là nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập lụt ở vùng trũng, ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa các tỉnh từ Thừa Thiên-Huế đến Ninh Thuận.

Theo Văn phòng Ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai, tại Bình Định mưa lớn đã làm một số xã thuộc huyện Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát bị ngập; đường tỉnh 640 (đoạn từ thị trấn Tuy Phước đi xã Cát Tiến, huyện Phù Cát) nước ngập gây chia cắt nhiều đoạn không đi lại được. Hiện địa phương đang tiếp tục thống kê thiệt hại.

Tại Phú Yên mưa lũ đã gây ngập lụt, chia cắt 13 xã, thị trấn tại 3 huyện (huyện Tuy An, Phú Hòa, Tây Hòa). Tuyến quốc lộ 1 bị ngập 0,3-0,4m tại nhiều đoạn; tỉnh lộ 642 đoạn Km9+900-Km10+400 bị ngập 1,3m; tỉnh lộ 647 bị ngập 0,6-1,2m gây ách tắc giao thông.

Đến sáng 14-12, cơ bản nước đã rút, các xã không còn bị cô lập, các tuyến đường đã thông, địa phương đang tập trung rà soát, đánh giá và thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra.

Tại Khánh Hòa mưa lũ làm một người chết do bị nước cuốn khi đi qua khu vực ngập nước thuộc thôn Phú Ân Nam, xã Diên An, huyện Diên Khánh ngày 13-12. Tại Khánh Hòa có 11 nhà sập hư hỏng, 224 nhà, 338 trường học bị ngập...

Trước đó, từ ngày 5 đến ngày 11-12 mưa lũ đã xảy ra tại các tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Khánh Hòa khiến 12 người thiệt mạng (Quảng Ngãi 3 người; Bình Định 8 người; Khánh Hòa 1 người) và 5 người bị thương.

Mưa lũ làm sập, hư hỏng 74 nhà, ngập 10.719 nhà, ngập úng 3.747 ha lúa, 506,7ha rau, hoa màu.

Quảng Nam: Mực nước sông Vu Gia, Thu Bồn đang lên

Theo thông tin phát đi từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung bộ, sáng 14-12, mực nước ở hạ lưu các sông Vu Gia, Thu Bồn (Quảng Nam) đang lên.

Cụ thể khoảng 9g, mực nước đo được trên sông Vu Gia chảy qua địa phận thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc) 8,4m, trên báo động II 0,4m. Trên sông Thu Bồn tại Giao Thủy 7,45m (dưới báo động II 0,05m), Câu Lâu 3,06m (trên báo động II 0,06m), còn TP Hội An 1,5m (ở mức báo động II).

Dự báo trưa, chiều cùng ngày, mực nước ở hạ lưu các sông trên có khả năng đạt đỉnh và xuống chậm. Qua đó, cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở miền núi, ngập lụt sâu ở vùng hạ lưu sông Vu Gia, Thu Bồn.

THANH BA

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên