Phóng to |
| Bị cáo Dung che mặt sau khi nhận bản án 9 năm tù - Ảnh: C.Mai |
Theo cáo trạng, bị cáo Dung đã có hành vi lừa đảo bằng thủ đoạn hứa hẹn “chạy án”, chiếm đoạt số tiền 362 triệu đồng.
Năm 2010, thông qua một người bạn, ông Ngô Minh Liêm (hiện đang bị thi hành án trong vụ mua bán trái phép chất ma túy) quen biết với Dung. Dung nói cho Liêm nghe Dung quen nhiều người đang làm việc tại Bộ Công an và từng giúp đỡ “chạy án” cho một số người.
Ngày 24-12-2010, Liêm và Nguyễn Thị Thanh Thùy (chung sống không đăng ký kết hôn) bị cảnh sát điều tra Công an TP.HCM bắt khẩn cấp vì mua bán ma túy.
Liêm đã đưa cho người nhà số điện thoại của Dung và đề nghị người nhà liên hệ với Dung để nhờ chạy án cho Liêm, Thùy. Sau đó, chị Nguyễn Bảo Ngọc (em gái Thùy) đã liên hệ với Dung để nhờ chạy án cho Thùy và Liêm.
Mặc dù không quen biết ai ở Bộ Công an, Dung vẫn nhận lời của Ngọc sẽ “chạy án” cho Liêm, Thùy. Dung nhiều lần đề nghị Ngọc đưa tiền cho mình tổng cộng 16.000 USD và 50 triệu đồng với lý do để Dung đưa cho cán bộ điều tra.
Để có số tiền đưa cho Dung, chị Ngọc đã phải đi vay mượn và thế chấp nhà. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền của chị Ngọc, bị cáo Dung đã chiếm đoạt để tiêu xài.
Tháng 11-2012, Nguyễn Thị Thanh Thùy đã bị TAND TP.HCM xử phạt tù chung thân, Ngô Minh Liêm lãnh 20 năm tù.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận