Tự hủy tài sản của mình không đúng quy định, có thể bị xử lý

Tự đốt xe máy của mình thì có vi phạm pháp luật không?

Một thanh niên ở Khánh Hòa bị bắt vì tự đốt xe của mình sau khi bị công an yêu cầu kiểm tra? Xin cho biết vậy tự hủy hoại tài sản của mình có vi phạm pháp luật không? Bạn đọc Nguyễn Hằng hỏi.

Luật sư Diệp Năng Bình (Đoàn luật sư TP.HCM) trả lời như sau:

Theo thông tin công khai trên báo chí, vào ngày 21-2, Công an phường Cam Linh (tỉnh Khánh Hòa) vừa thi hành lệnh bắt tạm giam người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Thắng (tên gọi khác là Thắng cọ, 33 tuổi, trú tại phường Cam Linh) để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ.

đốt xe - Ảnh 1.

Luật sư Diệp Năng Bình

Theo công an, vào khoảng 12h30 ngày 20-2, tổ tuần tra của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa tuần tra trên đường 3 Tháng 4 thuộc phường Cam Linh, phát hiện Thắng lái xe máy chở theo một phụ nữ, cả hai không đội mũ bảo hiểm, xe không có gương chiếu hậu nên tổ tuần tra ra hiệu dừng xe kiểm tra.

Tuy nhiên Thắng không chấp hành hiệu lệnh mà còn đẩy xe máy ra đường châm lửa đốt, sau đó bỏ đi.

Trước đó đã có trường hợp Lê Bá Khá tự đốt xe gắn máy của mình rồi quay clip đăng lên mạng xã hội, hành vi của Khá cũng bị cơ quan chức năng xử lý hành chính.

Việc tự hủy hoại hoặc tiêu hủy tài sản của mình tuy không cấu thành tội phạm theo quy định tại điều 178 Bộ luật Hình sự, nhưng việc tiêu hủy đó cần phải tuân thủ các quy định của pháp luật. Nếu vi phạm, có thể bị xử lý hành vi ở tội phạm khác.

Việc hủy hoại tài sản thuộc quyền sở hữu riêng của mình (hợp pháp) là quyền dân sự, nhưng phải đảm bảo không gây nguy hiểm cho cộng đồng, không vi phạm an ninh trật tự, môi trường và không nhằm mục đích che giấu tội phạm. Việc hủy hoại cần tuân thủ an toàn cháy nổ, an toàn giao thông và các quy định về xử lý chất thải...

"Chúng ta có quyền chiếm hữu, sử dụng và định đoạt tài sản của mình, bao gồm cả việc tiêu hủy. Tuy nhiên tuyệt đối không tự hủy hoại tài sản trong trường hợp tài sản đó đang là vật chứng vụ án, tài sản đang tranh chấp, hoặc việc hủy hoại gây thiệt hại đến tài sản, sức khỏe, tính mạng của người khác.

Phải thực hiện việc tiêu hủy tại địa điểm phù hợp, không đốt rác thải độc hại gây ô nhiễm, không gây cháy nổ, hoặc nguy hiểm cho người xung quanh".

Nếu hành vi hủy hoại tài sản của mình gây hậu quả nghiêm trọng về an ninh trật tự hoặc môi trường, khi đang bị xử lý hành chính... bạn vẫn có thể bị xử phạt hành chính hoặc hình sự về các hành vi tương ứng như gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ...

Một lưu ý nếu tài sản đó là di vật, cổ vật, hoặc vật có giá trị văn hóa, lịch sử, việc hủy hoại có thể bị xử lý theo các quy định chuyên ngành riêng.

Mời bạn đọc gửi câu hỏi để được luật sư tư vấn

Tự hủy tài sản của mình không đúng quy định, có thể bị xử lý - Ảnh 2.

Đăng ký Tuổi Trẻ Sao TẠI ĐÂY

Với đội ngũ các luật sư và chuyên gia pháp lý dày dạn kinh nghiệm trên tất cả các lĩnh vực như hôn nhân - gia đình, kinh doanh - thương mại, mua bán đất đai, sở hữu trí tuệ, lao động, hộ tịch, thừa kế..., chuyên mục Tư vấn pháp luật trên Tuổi Trẻ Sao sẽ giải đáp thắc mắc của bạn một cách nhiệt tình, nhanh chóng, chính xác, hiệu quả.

Bạn đọc vui lòng gửi câu hỏi (gõ bằng tiếng Việt có dấu, font chữ UNICODE) về Tuổi Trẻ Sao qua địa chỉ tuvanphapluat@tuoitre.com.vn.

Tự hủy hoại tài sản của mình, coi chừng bị xử lý - Ảnh 1.Bắt tạm giam thanh niên đốt xe máy khi bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra

Liên quan vụ thanh niên phóng hỏa đốt xe máy khi bị cảnh sát giao thông dừng xe kiểm tra, công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với thanh niên này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất