06/09/2024 18:27 GMT+7

Tử hình nghịch tử giết cha ruột rồi cướp tài sản ở quận Phú Nhuận

Sau khi giết cha ruột, Nguyễn Anh Khoa gom vàng bạc, điện thoại của cha bỏ trốn. Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên phạt bị cáo mức án tử hình.

Tử hình nghịch tử giết chết cha ruột rồi cướp tài sản ở quận Phú Nhuận  - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, ngụ TP.HCM) bị tuyên phạt án tử hình về tội "giết người" - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Chiều 6-9, TAND TP.HCM mở phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Anh Khoa (32 tuổi, ngụ TP.HCM) mức án tử hình về tội "giết người" và 13 năm tù "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt là tử hình.

Lời khai của nghịch tử

Trả lời thẩm vấn tại phiên tòa, Nguyễn Anh Khoa đồng ý với toàn bộ cáo trạng truy tố và thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Khoa khai do nghi ngờ ông N.V.B. (cha ruột) thế chấp giấy tờ nhà để vay tiền đầu tư mua đất nên đã nhốt ông trong phòng trên tầng 2 căn nhà ở đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận, TP.HCM.

Khoa còn dùng nhiều vật dụng đánh ông B, làm ông đa chấn thương, hậu quả tử vọng.

Khoa trình bày "cha là người hà khắc, thường xuyên dùng vũ lực" với mình nên "tâm lý có khiếm khuyết, không giống người khác": "Cha xem thường bị cáo là người ăn chơi lêu lỏng nên giữa 2 người từ lâu đã xảy ra mâu thuẫn".

Khi được đại diện viện kiểm sát hỏi mục đích lấy số vàng của ông B. sau khi gây án, Khoa nói sợ trong lúc cơ quan chức năng khám xét sẽ bị mất mát nên đem theo để đến cơ quan trình báo, chứ không có ý cướp tài sản.

Tuy nhiên căn cứ những chứng cứ công bố có liên quan và hồ sơ vụ án, đại diện viện kiểm sát không đồng tình với lý do này và vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố Khoa về hành vi cướp tài sản.

Nói lời sau cùng, Khoa hạ giọng: "Trong thời gian tạm giam, bị cáo có rất nhiều suy nghĩ, ăn năn, hối hận về hành vi của mình. Dù biết không thể nào chuộc lại lỗi lầm nhưng mong tòa giảm nhẹ để có thể quay về phụng dưỡng mẹ già".

Hội đồng xét xử nhận định hành vi giết chính cha ruột của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã hội, xâm hại đến tính mạng của người khác, gây mất trật tự an toàn xã hội nên cần xử lý nghiêm với bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

Tử hình nghịch tử giết cha ruột rồi cướp tài sản ở quận Phú Nhuận  - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Anh Khoa tại tòa - Ảnh: ĐÌNH KHẢI

Dùng tua vít nhét vào miệng cha

Cáo trạng xác định trong thời gian nhốt ông B. (từ ngày 27-5-2022 đến ngày 6-6-2022), Khoa tiếp tục hỏi giấy tờ nhà nhưng ông B. không nói, nên Khoa đánh đập ông dã man bằng tay, muỗng, roi mây.

Ngoài ra, Khoa còn dùng tua vít nhét vào miệng và dùng hai tay tì, đè vào cổ ông B. khiến ông tử vong.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố, xử lý Khoa về tội "giết người", mà không xử lý Khoa về hành vi "giam, giữ người trái pháp luật" và "hành hạ người khác".

Mặt khác, trong thời gian nhốt và đánh đập ông B., Khoa còn yêu cầu ông chuyển số tiền 190,3 triệu đồng từ tài khoản của ông đến tài khoản của mình.

Sau khi gây án, Khoa lấy vàng và điện thoại của ông B. rồi bỏ trốn. Kết quả định giá vàng và điện thoại trị giá 93,1 triệu đồng.

Tổng trị giá tài sản Khoa chiếm đoạt của ông B. trong vụ án là 283,4 triệu đồng. 

Do vậy, hội đồng xét xử đồng ý với viện kiểm sát về việc khởi tố bổ sung đối với Khoa về tội "cướp tài sản" thay vì chỉ tội "giết người" như trước đó.

Tử hình nghịch tử giết cha ruột rồi cướp tài sản ở quận Phú Nhuận  - Ảnh 3.Sát hại mẹ ruột man rợ, nghịch tử nói 'không biết đúng hay sai'

Khi được hỏi về nhận thức hành vi phạm tội của mình, nghịch tử thản nhiên trả lời "không biết đúng hay sai" và "thấy bình thường" .


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên