06/10/2016 16:39 GMT+7

Tử hình kẻ cầm đầu đường dây buôn hơn 4kg ma túy

TUYẾT MAI
TUYẾT MAI

TTO - Ngày 6-10, TAND Cấp cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm và sửa 1 phần bản án sơ thẩm, tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, theo kháng nghị của VKSND TP.HCM.

Bị cáo Chi tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI
Bị cáo Chi tại tòa - Ảnh: TUYẾT MAI

Theo nội dung vụ án, năm 2011, Trần Thị Kim Chi (SN 1968, quê Hải Dương) quen với người đàn ông gốc Phi tên Simen. Một thời gian sau, Chi nhận lời vận chuyển ma túy, linh kiện điện thoại cùng một số đồ trộm cắp cho người đàn ông này.

Để mở rộng đường dây, Chi đã lôi kéo thêm Nguyễn Thị Hoàng Lan và Nguyễn Thị Lý tham gia.

Ngày 20- 7-2012, Lý nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu hàng không Tân Sơn Nhất. Lực lượng hải quan cửa khẩu phát hiện trong túi du lịch của Lý có chứa hơn 4,15 kg ma túy giấu trong 39 cuộn chỉ và bức tượng.

Không biết Lý bị bắt, Chi gọi điện yêu cầu mang số ma túy trên đến trước bệnh viện Thống Nhất giao cho Lan. Khi Lan vừa nhận túi xách thì bị các trinh sát bắt quả tang.

Sau đó, TAND TP.HCM tuyên phạt Lan mức án tử hình, phạt Lý mức án chung thân về các tội mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đến tháng 8-2014, Công an TP.HCM bắt được Chi. Vừa qua, TAND TP.HCM tuyên phạt Chi mức án chung thân về tội “vận chuyển trái phép chất ma túy”. Sau đó, VKSND TP.HCM kháng nghị theo hướng tăng hình phạt đối với Chi.

Tại tòa phúc thẩm, xét thấy Chi cầm đầu đường dây vận chuyển ma túy với khối lượng rất lớn, nên HĐXX quyết định chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt từ chung thân lên tử hình đối với bị cáo.

TUYẾT MAI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên