
Võ Minh Việt (bìa phải) tham gia lần đầu thuyết trình tại hội nghị Tim Mạch thường niên 2016 tại Bắc Kinh (ICCPR 2016) - Ảnh: DNCC
Phía sau cột mốc này là hành trình hơn một thập kỷ bền bỉ, với những ngày học 10-12 tiếng và hàng trăm lần bị từ chối.
Trúng tuyển nội trú tại Michigan và thử thách mang tên USMLE
Tháng 3-2026 vừa qua, Võ Minh Việt chính thức nhận được thông báo trúng tuyển chương trình bác sĩ nội trú Nội Khoa (Internal Medicine Residency) tại bệnh viện Trinity Health Oakland, bang Michigan (Mỹ).
Đây là giai đoạn đào tạo bắt buộc sau khi tốt nghiệp y khoa, nơi bác sĩ trẻ làm việc trực tiếp tại bệnh viện dưới sự giám sát của các bác sĩ giàu kinh nghiệm, đồng thời tiếp tục học chuyên sâu và hoàn thiện kỹ năng nghề nghiệp.
Đối với các bác sĩ quốc tế, cánh cửa bước vào hệ thống y tế Mỹ gần như chỉ mở ra khi vượt qua kỳ thi cấp phép hành nghề y – USMLE, gồm 3 bước thi với tổng cộng gần 1.000 câu hỏi y khoa, kiểm tra toàn diện từ khoa học cơ bản đến năng lực lâm sàng. Trong giới y khoa, USMLE được xem là một trong những kỳ thi khắc nghiệt nhất.
Để đi đến kết quả này, Võ Minh Việt đã trải qua hành trình hơn 10 năm học tập và rèn luyện liên tục. Anh theo học Y đa khoa tại Trường đại học Tân Tạo giai đoạn 2013-2019.
Ngay từ khi còn là sinh viên, Việt đã có cơ hội tiếp cận môi trường y khoa quốc tế thông qua các kỳ thực tập lâm sàng tại Mỹ, trong đó có bệnh viện Methodist Hospital và St. Mary Hospital (Illinois).

Hình ảnh thực tập lâm sàng tại Progressive Care Unit của bệnh viện Yavapai, Arizona, Mỹ - Ảnh: DNCC
Ngoài ra ngay trên giảng đường, Việt đã tham gia vào các nghiên cứu khoa học và có các công trình xuất hiện trên những tạp chí chuyên ngành quốc tế như Current Pharmaceutical Design hay Journal of the American College of Cardiology (JACC). Nhờ tham gia nghiên cứu từ sớm, anh có thể rèn luyện khả năng đọc tài liệu chuyên sâu và tư duy phân tích.

Võ Minh Việt Tham gia học tại lớp Clinical Case Learning của Đại Học Purdue tại Indiana, Mỹ năm 2025 - Ảnh: DNCC
Sau khi tốt nghiệp năm 2019, Việt bắt đầu ôn thi USMLE. Đây là giai đoạn nhiều áp lực, bởi kỳ thi đòi hỏi lượng kiến thức rộng, độ chính xác cao và khả năng xử lý tình huống lâm sàng. Khi đại dịch COVID-19 xảy ra, kế hoạch thi bị gián đoạn do các trung tâm tổ chức thi tạm ngừng hoạt động. Trong thời gian này, Việt ở lại Việt Nam, thực tập tại Bệnh viện Chợ Rẫy và hoàn thành 18 tháng thực hành (2021-2023) để đủ điều kiện được cấp chứng chỉ hành nghề trong nước.
Đến lúc điều kiện thi được nối lại, Việt tiếp tục hành trình chinh phục USMLE. Sau nhiều năm kiên trì, anh hoàn thành các bước thi và có chứng chỉ hành nghề y tại Mỹ vào cuối năm 2025. Anh đủ điều kiện tham gia tuyển chọn nội trú tại Mỹ và kết quả sau cùng đã trúng tuyển vào bệnh viện Trinity Health Oakland.
Hơn 300 lá thư và cái giá của sự bền bỉ
Đằng sau lá thư thông báo trúng tuyển là một quá trình nỗ lực kéo dài, đòi hỏi sự tập trung cao độ và kỷ luật nghiêm ngặt. Trong giai đoạn ôn thi kỳ thi cấp phép hành nghề y tại Mỹ (USMLE), Việt dành từ 10 đến 12 tiếng mỗi ngày cho ôn tập. Mỗi bước thi kéo dài từ 6 đến 8 tháng chuẩn bị, với khối lượng kiến thức lớn và độ khó cao.
Việt cho biết có những thời điểm áp lực tăng cao, đặc biệt khi tiến độ học chậm hoặc kết quả chưa như mong muốn. Trong những lúc như vậy, Việt xác định phải luôn duy trì thói quen học tập mỗi ngày và giữ vững mục tiêu đã đặt ra từ đầu.
Sự kiên trì này tiếp tục được thể hiện rõ trong quá trình nộp hồ sơ xin nội trú. Để tìm được một vị trí phù hợp, Việt đã gửi hơn 300 hồ sơ đến các bệnh viện tại Mỹ. Phần lớn trong số đó là những phản hồi từ chối hoặc không có phản hồi. Chỉ một số ít bệnh viện mời phỏng vấn và cuối cùng Trinity Health Oakland Hospital đã cho anh cơ hội.
Bên cạnh nỗ lực cá nhân, Việt cho rằng môi trường đào tạo tại Trường đại học Tân Tạo đóng vai trò quan trọng trong hành trình của mình. Theo anh, chương trình học tại trường được xây dựng theo định hướng quốc tế, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức và kỹ năng gần với chuẩn đào tạo nước ngoài.

Võ Minh Việt nhận bằng tốt nghiệp ngành Y khoa tại Trường DH Tân Tạo cùng Gs Thạch Nguyễn - Ảnh: DNCC
Đặc biệt, GS Thạch Nguyễn - Phó hiệu trưởng, Trưởng khoa Y của Trường Đại học Tân Tạo - đã tạo điều kiện để Việt tham gia các chương trình thực tập tại Mỹ từ rất sớm, cũng như tham dự các hội nghị y khoa quốc tế. Việt cũng được tham gia nghiên cứu khoa học và có các bài báo quốc tế ngay từ khi còn là sinh viên. Những trải nghiệm này góp phần giúp Việt xây dựng nền tảng học thuật vững chắc, phục vụ cho cả kỳ thi USMLE và công việc sau này.
Dự kiến từ tháng 7-2026, Việt sẽ chính thức bắt đầu chương trình bác sĩ nội trú tại Mỹ. Anh cho biết sẽ tiếp tục nỗ lực hết mình trong giai đoạn đào tạo sắp tới, không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, đồng thời thích nghi với môi trường làm việc cường độ cao tại hệ thống y tế Mỹ. Đây được xem là bước khởi đầu cho chặng đường dài hơn phía trước…
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận